Những con số đặc biệt về ASIAN Para Games II

17/10/2014 06:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hãy cùng tìm hiểu sự phát triển của ASIAN Para Games cũng như những nỗ lực chuẩn bị của nước chủ nhà Hàn Quốc qua những con số ấn tượng tại kỳ Đại hội năm nay.

Số lượng các môn thể thao

23 - Số môn thi đấu

Tổng cộng có 23 môn thi đấu sẽ được diễn ra, trong đó có 19 môn nằm trong nội dung thi đấu của Paralympic (Bắn cung, Boccia: Bowling trên thảm cỏ, Goalball: môn ném bóng dành cho người khiếm thị...) và 4 môn thể thao không thuộc Paralympic (Lawn Bowl: Môn ném bóng gỗ trên cỏ, cầu lông...).

2 - Số môn thể thao chính thức mới được đưa vào thi đấu

Khiêu vũ thể thao trên xe lăn và bóng bầu dục trên xe lăn là 2 môn thể thao đã được chọn là môn thi đấu chính thức tại Para Games lần này.

Khiêu vũ thể thao trên xe lăn là môn thi đấu chính thức của Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC) nhưng chỉ đến Đại hội thể thao lần này mới được đưa vào thi đấu chính thức. Trong khi đó, môn Bóng bầu dục trên xe lăn đã được chọn là một môn thi đấu chính thức từ Thế vận hội dành cho Người khuyết tật Paralympic Sydney 2000, song đây là lần đầu tiên được đưa vào thi đấu chính thức của ASIAN Para Games.

3 - Số môn thể thao đặc biệt dành cho người khuyết tật

Đó là Boccia (bowling trên thảm cỏ), Goalball (môn ném bóng dành cho người khiếm thị, trong đó bóng phát ra tiếng kêu) và Lawn Bowl (môn ném bóng gỗ trên cỏ) được xem là các môn thể thao đặc biệt trong số 23 nội dung thi đấu tại Đại hội thể thao lần này.

Boccia là môn thể thao dành cho các VĐV bị bại não, có nguồn gốc từ môn bóng ném của Hy Lạp và thể thức thi đấu giống như môn Đánh bi đá trên băng tại các sự kiện thể thao mùa đông.

Goalball là môn thể thao dành cho các VĐV bị mù, được phát triển sau Chiến tranh Thế giới lần thứ II như là một phần của chương trình phục hồi chức năng, sau đó dần trở thành một môn thi đấu thể thao. Goalball được chọn làm môn thi đấu chính thức từ Thế vận hội dành cho Người khuyết tật Paralympic Toronto năm 1976.

Lawn Bowl là môn thể thao dành cho người khuyết tật nói chung, kể cả người bị mù cũng có thể chơi được. Nó đòi hỏi chiến thuật tinh vi, kỹ năng phán đoán và sự tập trung cao độ. Lawn Bowl được chọn là môn thi đấu chính thức kể từ Asian Para Games Busan năm 2002.

Số lượng các kỳ Đại hội và quy mô

10 - Số kỳ Đại hội đã diễn ra

Có tổng cộng 10 kỳ Đại hội đã diễn ra kể từ kỳ Đại hội đầu tiên năm 1975 tại Oita (Nhật Bản) cho đến kỳ Đại hội năm 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc). Năm nay sẽ là kỳ Đại hội lần thứ 11. Cho đến kỳ Đại hội tại Malaysia năm 2006, sự kiện thể thao này được gọi tên là Đại hội thể thao dành cho Người khuyết tật khu vực Viễn Đông và Nam Thái Bình Dương, chỉ đến khi thành lập ASIAN Para Games vào năm 2006 thì tên gọi ASIAN Para Games mới được sử dụng chính thức tại các kỳ Đại hội sau này.

24 - Số địa điểm thi đấu

Có tổng cộng 24 địa điểm thi đấu tại kỳ Đại hội tại Incheon lần này, trong đó 15 địa điểm thi đấu mới được xây dựng như sân vận động trung tâm Incheon, khu thi đấu bắn cung Gyeyang và sân bóng bầu dục Namdong...; 7 địa điểm thi đấu cũ như trung tâm thể thao dưới nước Munhak Park Tae-hwan, địa điểm thi đấu đấu đua thuyền Wangsan...; và 2 địa điểm thi đấu tại thành phố Anyang và Hanam, nằm ngay sát Incheon. Các VĐV được phép tập luyện tại hầu hết các địa điểm thi đấu.

6.196 - Số thành viên các đoàn tham dự

Sẽ có tổng cộng 6.196 VĐV, quan chức thể thao, phóng viên và khách mời tham dự kỳ Đại hội lần này và đây sẽ là kỳ Đại hội có số lượng thành viên các đoàn tham dự đông nhất kể từ khi ASIAN Para Games ra đời năm 1975.

3.494 - Số tình nguyện viên

Có 3.494 tình nguyện viên đã được tập huấn để đảm bảo thành công cho Đại hội lần này. Họ sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn, phiên dịch, vận chuyển...

924 - Số người tham dự biểu diễn tại lễ khai mạc và bế mạc đại hội

111,3 km - Quảng đường rước đuốc

Lễ rước đuốc sẽ bắt đầu từ núi Ganghwa với tổng cộng 460 người tham gia trong 2 ngày và trải qua một hành trình dài 111,3 km.

2.280 - Số huy chương

Sẽ có 443 bộ huy chương được trao tại 23 nội dung thi đấu với tổng cộng 2.280 tấm huy chương (bao gồm cả huy chương nội dung đồng đội) được trao tại kỳ Đại hội lần này, trong đó có 726 vàng, 726 bạc và 840 đồng.

“Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014” là chương trình trao thưởng toàn diện, công bằng và nhân văn do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) phối hợp với Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội (BSH) tổ chức dành cho các cá nhân, tập thể của đoàn Thể thao Việt Nam giành huy chương (HCV, HCB, HCĐ) ở tất cả các môn thi đấu tại ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014, với mức thưởng như sau:

Tại ASIAN Para Games 2014 - Mỗi HCV được thưởng 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) - Mỗi HCB được thưởng 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) - Mỗi HCĐ được thưởng 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) - HCV đồng đội được thưởng 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) - HCB đồng đội được thưởng 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) - HCĐ đồng đội được thưởng 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng)


Phạm Duy (PV TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm