ASIAN Para Games 2014: Những niềm hy vọng vàng của Việt Nam

17/10/2014 05:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 2 - ASIAN Para Games II sẽ diễn ra từ ngày 18 tới 24 /10 tại Incheon (Hàn Quốc). Đoàn thể thao người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam đặt mục tiêu vượt thành tích ở kỳ Đại hội trước đó - giành được 3 HCV, 4 HCB, 10 HCĐ, xếp hạng 11/41 chung cuộc tại Quảng Châu (Trung Quốc) năm 2010.

Hãy cùng điểm qua những gương mặt VĐV có thể giành được HCV cho đoàn TTNKT Việt Nam tại Incheon lần này.

Phạm Đức Trung (cầu lông)

Tại ASIAN Para Games 2010, Phạm Đức Trung đã mang về tấm HCV cho đoàn TTNKT Việt Nam. Cũng trong năm 2010, tại Đại hội thể thao khuyết tật châu Á - Thái Bình Dương (FESPIC), Phạm Đức Trung tiếp tục mang về một tấm HCB cho đoàn TTNKT Việt Nam.

Ở 3 kỳ Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) 4, 5 và 6, VĐV Phạm Đức Trung đều giành HCV. Có thể nói với bảng thành tích ấn tượng của mình, VĐV Phạm Đức Trung là niềm hy vọng giành HCV hàng đầu của đoàn TTNKT Việt Nam tại ASIAN Para Games 2014.

Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải (điền kinh)

Ở kỳ ASEAN Para Games 7 diễn ra hồi đầu năm nay, cặp vợ chồng VĐV Cao Ngọc Hùng và Nguyễn Thị Hải đã giành được những thành tích vô cùng đáng nể khi cả 2 phá kỷ lục thế giới ở nội dung ném lao ở hạng thương tật F57 của nam và F57-58 của nữ. Chính vì vậy, tại ASIAN Para Games 2014, cặp VĐV này được kỳ vọng sẽ mang “vàng” về cho đoàn TTNKT Việt Nam.

Cao Ngọc Hùng (nội dung ném lao F57 nam) từng phá kỷ lục Đông Nam Á, châu Á và thế giới, đạt hạng 4 ném lao tại Paralympic 2012; ném đĩa vượt kỷ lục Đông Nam Á, châu Á; đạt thành tích 2 HCV nội dung ném đĩa và ném lao tại ASEAN Para Games 7.

Nguyễn Thị Hải (nội dung ném lao F57 nữ) từng phá kỷ lục ĐNA, châu Á, thế giới, đạt hạng 4 ném lao tại Paralympic 2012 London, đoạt 2 HCV nội dung ném đĩa và ném lao tại ASEAN Para Games 7.

Võ Thanh Tùng, Đỗ Thanh Hải (bơi)

Ở kỳ ASIAN Para Games 2010, Võ Thanh Tùng đã mang về cho đoàn TTNKT Việt Nam tấm HCV đầu tiên ở cự ly bơi tự do 50m với thành tích là 35”56. Tại giải bơi lội người khuyết tật quốc tế 2014 diễn ra ở Berlin (Đức) vào ngày 27/4, Võ Thanh Tùng đã phá kỷ lục châu Á ở nội dung 100m tự do nam hạng thương tật S5 với thời gian 1'19"40. Thành tích này vượt kỷ lục châu Á do chính anh thiết lập tại Paralympic 2012 là 1'19"83.

Với những thành tích ấn tượng kể trên, nếu giữ vững được phong độ, tấm HCV tại kỳ ASIAN Para Games 2014 sẽ khó thoát khỏi tay Võ Thanh Tùng.

Ở bộ môn bơi lội, ngoài cái tên Thanh Tùng phải kể đến Đỗ Thanh Hải. Tại ASEAN Para Games 7 mới đây, Thanh Hải giành được 2 HCV cá nhân, 2 HCV đồng đội và 1 HCĐ cá nhân, phá 2 kỷ lục châu Á nội dung 50m và 100m bơi ếch hạng Sb4. Chiếc HCV của Đỗ Thanh Hải khi phá kỷ lục châu Á ở hạng thương tật của mình cũng tương đương với đẳng cấp thế giới.

Lê Văn Công, Nguyễn Bình An (cử tạ)

Tại ASEAN Para Games 7, Lê Văn Công đã chinh phục thành công mức tạ 176kg, ngang thành tích vô địch thế giới mà VĐV người Nigeria Yakobu xác lập tại Paralympic London 2012.

Lực sỹ đang giữ kỷ lục châu Á hạng 49kg Lê Văn Công với thành tích 180 kg dường như vẫn chưa có đối thủ xứng tầm. Vào tháng 4/2014, tại giải vô địch thế giới cử tạ người khuyết tật, VĐV cử tạ người Hà Tĩnh này lại giành thêm một HCB với thành tích 180kg và chỉ chịu thua Yakubu đúng 1kg.

Bên cạnh đó, phải kể tới niềm hy vọng mang tên Nguyễn Bình An, nhà ĐKVĐ châu Á mới bảo vệ thành công tấm HCV của mình ở kỳ ASEAN Para Games 7 khi giữ vững mức kỷ lục 170kg ở hạng cân 54kg.

“Chung sức cùng Thể thao Việt Nam chinh phục ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014” là chương trình trao thưởng toàn diện, công bằng và nhân văn do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) phối hợp với Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội (BSH) tổ chức dành cho các cá nhân, tập thể của đoàn Thể thao Việt Nam giành huy chương (HCV, HCB, HCĐ) ở tất cả các môn thi đấu tại ASIAN Games 17 và ASIAN Para Games 2014, với mức thưởng như sau:

Tại ASIAN Para Games 2014 - Mỗi HCV được thưởng 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) - Mỗi HCB được thưởng 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) - Mỗi HCĐ được thưởng 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) - HCV đồng đội được thưởng 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) - HCB đồng đội được thưởng 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) - HCĐ đồng đội được thưởng 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng)


Mạnh Đức (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm