Ngày 9/11, tại huyện Vĩnh Lộc, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 12/8/2015.
Cuộc khai quật giúp phát lộ thêm 89 viên đá có kích thước khá lớn; đạn, bi đá và nhiều mũi tên, mũi đục bằng sắt... Hào thành còn là một công xưởng chế tác, tinh chế đá trước khi đưa lên xây lắp thành.
Trong lúc đang cày bừa để sản xuất vụ lúa mới, một số người dân xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện nhiều hiện vật cổ như đồ gốm, sứ, sắt, đá quý, xương...có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 10.
Được UNESCO ghi danh vào danh mục Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 2011, nhưng cho đến nay, công tác quản lý, bảo vệ và bảo tồn di sản Thành nhà Hồ vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập.