Các ĐTQG

Thành Lương đoạt Quả bóng vàng: Thuyết phục & chưa thuyết phục

10/05/2010 11:15 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Rất thật lòng, Lương đã tâm sự về những bỡ ngỡ và cả cảm giác về sức ép, với phần thưởng cao quý. Tất cả đều biết, năm 2009 không phải là năm thành công với các ĐTVN và với cá nhân Phạm Thành Lương. CLB HN.ACB của anh cũng chỉ chơi ở giải hạng Nhất, nơi tính cạnh tranh là không thực sự khắc nghiệt. Lương cảm thấy chưa thật thuyết phục với QBV mà mình nhận được là vì thế. Ở khía cạnh nào đó, nó cũng tựa như QBV 2005, với trường hợp của Tài Em.

Ở cấp độ ĐTVN, sự thật là Lương không phải bao giờ cũng được đá chính. Ở AFF Suzuki Cup 2008, Thành Lương chỉ được đá chính ở vòng bảng, còn tới vòng loại trực tiếp, Lương “dị” phải ngồi ghế dự bị, và kịch bản tương tự cũng lặp lại trong năm 2009. Mặc dù vậy, anh cũng đã ghi được 1 bàn thắng, giúp Việt Nam có trận hòa rất hay trên sân của Lebanon (trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2011). Tiếc là ĐTVN đã thất bại ở chiến dịch vòng loại.

Thành Lương là đội trưởng của U23 Việt Nam ở SEA Games 25, nhưng công tâm mà nói, anh chưa hẳn là cầu thủ có đóng góp lớn nhất cho chiến tích HCB. Lương chỉ có 2 bàn thắng (vào lưới U23 Campuchia), tức là ngang bằng với Đình Tùng, Trọng Hoàng và chỉ hơn 1 bàn so với Ngọc Anh, những người không thường xuyên đá chính. Ở giải đấu trên đất Lào, Tiến Thành, Thanh Hưng, Tấn Trường và Long Giang mới là những cái tên nổi bật nhất.


Thành Lương trong màu áo U23 Việt Nam

Nhưng, Lương được ý thức vai trò đặc biệt với tư cách một thủ lĩnh. Anh đóng góp vào lối chơi tập thể và luôn giữ được trạng thái cân bằng, tinh thần đoàn kết cho đội bóng, từ VFF Cup đến những ngày trên đất Lào. Lương nhận được sự ủng hộ và tình cảm quý mến của các đồng đội. Ở khía cạnh cá nhân, hẳn HLV Calisto đã không nhầm khi trao chiếc băng đội trưởng cho cầu thủ gốc Hà Tây cũ. Và niềm tin ấy đã hiện hữu với danh hiệu cao quý mà Lương vừa giành được.

Khá bất ngờ khi cái tên Thành Lương đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” giải hạng Nhất 2010, với 8 bàn thắng. Phong độ làm bàn ấn tượng của cặp tiền vệ Thành Lương – Xuân Thành (đã ghi đến 14 bàn tổng cộng), giúp HN.ACB vững chắc ở ngôi đầu và bỏ xa đội xếp nhì đến 7 điểm. Cơ hội trở lại V-League đang rất rõ ràng với đại diện Thủ đô và đó là sân chơi lý tưởng, để QBV Thành Lương khẳng định mình xứng đáng với danh hiệu.


Sau rất nhiều những tiền lệ không hay với các QBV trong quá khứ, phải có ai đó đứng bên cạnh Lương để chỉ bảo cho anh những điều đúng đắn.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm