(TT&VH Online) – Trong một cảnh quay của Tân Thiếu Lâm Tự, Thành Long thủ vai người xuống tóc cho Lưu Đức Hoa. Không chỉ cắt nham nhở tóc của Đức Hoa mà Thành Long còn nhanh chóng thu gom lại đống tóc đã cắt của bạn diễn với dự định đem bán đấu giá.
Các cảnh trong "Tân Thiếu Lâm Tự (Ảnh: QQ)
30 năm tâm huyết với làng giải trí, nam diễn viên kiêm ca sĩ Lưu Đức Hoa cho biết anh đã từng bị nhiều người phản bội giống như vai diễn tướng quân Hầu Kiệt mà anh đảm nhiệm trong Tân Thiếu Lâm Tự. Đức Hoa nói vui về chuyện Thành Long đấu giá tóc của anh: “Tôi hay bị người khác phản bội, tôi nghĩ đó là do số phận đã an bài như vậy. Có lẽ tôi nợ anh ấy trong kiếp trước nên kiếp này tôi phải trả. Tôi không thể chống lại số phận”.
Trong Tân Thiếu Lâm Tự, Lưu Đức Hoa thủ vai một tướng quân thuộc tầng lớp quý tộc, đã từng xưng hùng xưng bá nhưng trải qua biến cố lớn như mất vợ và con gái, anh đã đến lánh nạn tại Thiếu Lâm. Dần dần anh thấu hiểu đạo Phật và cuối cùng trở thành người bảo vệ Thiếu Lâm.
Đoàn làm phim Tân Thiếu Lâm Tự đã gắn bó trong suốt quá trình quay phim. Kỷ niệm đáng nhớ nhất phải kể đến là cảnh quay Lưu Đức Hoa tự cắt tóc mình chỉ trong vài phút trước ống kính máy quay và cảnh Thành Long xuống tóc nham nhở cho Đức Hoa.
Ngày sau khi phân cảnh này được hoàn tất Thành Long đã nhanh chóng lượm hết chỗ tóc cắt được từ Lưu Đức Hoa trên phim trường. Anh tiết lộ tóc của Đức Hoa rất quý và anh dự định sẽ mang đống tóc này đem đấu giá trên mạng.
Bộ phim Tân Thiếu Lâm Tự quy tụ nhiều ngôi sao lớn như Lưu Đức Hoa, Thành Long, Tạ Đình Phong, Phạm Băng Băng, Ngô Kinh, Dư Thiếu Quần, phần lớn đều là các diễn viên võ thuật nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ. Được đầu tư lên tới gần 29 triệu USD, đây là bộ phim được mong chờ nhất vào dịp Tết Nguyên đán. Phim dự kiến ra mắt vào tháng 2/2011.
Ngày 13/6, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1830/QĐ – BVHTTDL về việc thành lập Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự Vòng sơ tuyển giải thưởng Phim truyện quốc tế - Oscars (2025 - 2026).
ĐT bóng chuyền nữ Philippines giành chiến thắng kịch tính trước ĐT Đài Bắc Trung Hoa để vào chung kết AVC Nations Cup 2025 gặp ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.
Tại Công văn số 5256/VPCP-KGVX ngày 12/6/2025, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương liên quan triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao đổi với Ban lãnh đạo, các nhà nghiên cứu xuất sắc của Đại học Uppsala cũng như trao đổi với thành viên Viện hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, Thư ký Ủy ban Nobel Thụy Điển về giải thưởng danh giá này.
Trần Thị Thanh Thúy đã gặp mặt và nói chuyện riêng với HLV người Nga, Giliazutdinov Rishat sau khi ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết AVC Nations Cup 2025.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đã bắt đầu tiến hành trao trả cho các gia đình thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc xảy ra vào chiều 12/6 ở Ahmedabad, bang Gujarat.
Ngày 13/6, Công an tỉnh Hải Dương đã hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Công an liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Ngày 13/6, Đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) do Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho diễu binh, diễu hành.
Tại WDSF World Championship 2025, Nguyễn Trọng Nhã Uyên xuất sắc giành huy chương đồng nội dung Solo Latin. Ít ai biết rằng, trước vinh quang ấy là hành trình đầy gian truân và nếu không có sự đồng hành của HLV Hoàng Thu Trang, nhà vô địch SEA Games 30 đã không thể tạo bước ngoặt đặc biệt trong sự nghiệp thi đấu.
Ngày 13/6, tại Khu du lịch sinh thái Kolia (huyện Nguyên Bình), đoàn chuyên gia tái thẩm định danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO do ông Kupetz Manfred Reinhard, Chủ tịch Hiệp hội hỗ trợ Công viên địa chất Muskauer Faltenbogen làm Trưởng đoàn đã tổng kết công tác đánh giá thực địa kỳ tái thẩm định danh hiệu Công viện địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng lần 2.