Thanh Hóa chuẩn bị cho mùa giải mới: Căng chứ không đùa!

03/01/2010 12:33 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không hẳn về chuyên môn, cái lo của HLV Vũ Trường Giang chủ yếu xuất phát từ yêu cầu gắn kết giữa nội bộ đội bóng với nhau, trong bối cảnh người mới, người cũ chưa có nhiều thời gian để hòa nhập. Nhắc lại chuyện các cầu thủ Thể Công, ông Giang vẫn tiếc hùi hụi vì không thể đưa những Xuân Thành, Quốc Long… về Thanh Hóa.

Kết thúc chuyến du đấu tại Bangkok (Thái Lan), thầy trò HLV Vũ Trường Giang đã trở về nước. Dự kiến chiều tối nay, toàn đội sẽ tập trung để kịp chuẩn bị cho mùa giải 2010. Hôm qua, HLV Vũ Trường Giang đã có cuộc trò chuyện với TT&VH.

* Một chút về chuyến tập huấn của Thanh Hóa bên Bangkok, 3 hòa, 1 thua, kết quả có vẻ không được như ý, thưa ông?

- Cũng không hẳn thế. Một là lịch thi đấu của Thanh Hóa ở Bangkok rất dày đặc, ngày 1 trận. Hai là thời tiết giữa Thái Lan với VN rất khác nhau. Bên đấy hiện tại đang nắng nóng chứ không lạnh như VN.


Thêm nữa, ở lượt trận cuối, Thanh Hóa chỉ đá toàn nội binh, để kiểm tra lực lượng. Với lại phải nói thật, mục đích chuyến đi của chúng tôi không đặt nặng lắm về vấn đề chuyên môn, chủ yếu là để thay đổi không khí, cho các cầu thủ thêm thời gian hòa nhập với nhau.


* Có vẻ như yêu cầu gắn kết giữa người mới và người cũ đang là vấn đề được quan tâm nhất ở Thanh Hóa hiện nay?


- Ở đâu cũng thế thôi, bao giờ có sự xáo trộn, thay đổi mà chẳng cần có thời gian để điều chỉnh. Việc Thanh Hóa mua lại suất V-League của Thể Công đương nhiên càng không phải một sớm một chiều mà có thể giải quyết hài hòa. Có thể thâm tâm các cầu thủ không có gì, nhưng bản thân sự khác biệt về văn hóa giữa hai bên cũng đặt ra những yêu cầu cần thời gian để hòa nhập.


* Và đội bóng của ông đang dần đạt được điều đó…?



 HLV Vũ Trường Giang liệu có dẫn dắt Thanh Hoá thi đấu thành công ở V-League 2010?

- Nói chung tôi hài lòng vì mọi thứ đang tiến triển tốt. Bóng đá bây giờ, thành tích gắn liền với tiền bạc. Bản thân các cầu thủ Thể Công cũng như Thanh Hóa hẳn cũng hiểu được điều ấy. Thi đấu thế nào, phong độ tốt hay kém còn gắn với chính thương hiệu của họ. Ắt họ biết cách ứng xử.

* Xin hỏi vấn đề hơi tế nhị một chút, ông có thể cho biết Thanh Hóa bố trí việc ăn ở của các cầu thủ như thế nào không?


- Tôi hiểu ý của anh. Cái này chúng tôi cho cầu thủ tự quyết, một phòng 3 người, ai thích ở với nhau thì ở thôi. Đương nhiên các cầu thủ Thể Công gắn bó với nhau lâu, nên ở cùng nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng một số vẫn ở chung với các cầu thủ Thanh Hóa. Chẳng có vấn đề mới, cũ gì đâu.


* Hỏi thêm về các cầu thủ Thể Công, ông có thấy tiếc khi Quốc Long, Xuân Thành, Ngọc Duy và Minh Đức không về Thanh Hóa?


- (Cười) Nói thật là từ đầu tới giờ, tôi đã thấy họ đâu mà ý kiến. Họ đều là những cầu thủ có chuyên môn tốt, nếu đem được cả 4 về Thanh Hóa thì tốt quá. Nhưng đôi khi phải chấp nhận, nếu tâm tư họ không thoải mái, có về chưa chắc đã là việc hay.


* Nếu được phép chọn 1 trong số 4 người trên?


- Tôi sẽ lấy Xuân Thành. Vị trí Thành, Thanh Hóa tạm ổn, nhưng hơi “mỏng”. Tôi muốn “dày” hơn một chút.


* Trở lại với Thanh Hóa, với lực lượng hiện tại, theo ông đội có phải bổ sung thêm quân không?


- Nội binh thì không vấn đề gì. Ngoài các cầu thủ mới, chúng tôi đã đưa thêm 7 người từ đội hạng Nhất lên: Đình Tùng, Hà Đức, Văn Tuấn… Từng ấy cũng đủ rồi. Nếu có mua thì chỉ thêm hai ngoại binh, 1 trung vệ, 1 trung phong.


* Tài chính của Thanh Hóa năm nay có vẻ dư dả hơn? Ông đã dùng tiền của đội vào việc gì chưa?


- Chọn ai, mua ai…nói chung các vấn đề chuyên môn tôi được giao toàn quyền. Nhưng tài chính thì do anh Hưng (chủ tịch CLB Thanh Hóa Trần Quốc Hưng-PV) lo. Tôi không phải nghĩ tới.


* Ông có thể dự đoán về Thanh Hóa ở mùa giải mới? Liệu có khó khăn gì không?


- Đội nào cũng có khó khăn riêng. Với Thanh Hóa là yêu cầu hòa nhập, gắn kết giữa các cầu thủ. Nói chung lo thì vẫn phải lo. V-League không như Hạng Nhất, căng chứ chẳng phải chơi.


* Một câu hỏi cuối, quân tăng, tiền tăng, mục tiêu của Thanh Hóa giao cho ông có gì thay đổi so với khi mới về nắm đội hạng Nhất?


- Hiện tại thì đội vẫn chưa đặt ra mục tiêu nào cả. Nhưng phải nói thật thế này, Thanh Hóa năm ngoái xuống hạng, còn Thể Công cũng đến trận đấu cuối cùng mới chắc suất trụ hạng. Nên đặt mục tiêu thế nào, cũng cần cân nhắc, làm sao để cầu thủ không bị sức ép, vì như thế lại thành không hay.


* Xin cảm ơn ông và chúc Thanh Hoá sẽ thi đấu thành công!


Vĩnh Xuân (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm