Công giỏi gặp thủ cường

24/07/2010 13:04 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong khi B.BD đang dần tiến đến gần cột mốc 49 bàn thắng/mùa do chính họ lập lên (V-League 2009) và sẽ xô đổ nó (hiện sau 20 lượt trận, hàng công của B.BD vẫn đứng đầu với 42 bàn ghi được), thì HN T&T đang là đội bóng có hiệu suất làm bàn thấp nhất trong tốp 7, với vỏn vẹn 29 bàn. Đổi lại, hàng thủ của đại diện Thủ đô lại để lọt lưới ít nhất (19 bàn, ít hơn 3 bàn so với B.BD). Và đó phải chăng là sự khác biệt?!


Một ngày trước trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng thẳng thắn, chỉ cần hàng công của B.BD khỏe mạnh và chơi ăn ý, họ có thể bóp chết mọi hàng phòng ngự đối phương. Tướng Hùng đã ý thức được sức mạnh của đối thủ nằm ở đâu và chắc ông đã có những phương án. Theo đó, những Philani, Kesley và Lee Nguyễn sẽ quyết định số phận trận đấu cho người chủ nhà. Với HN T&T, chìa khóa của trận đấu có thể đến từ tuyến 2, với Sỹ Cường và Benicio, những bậc thầy về kỹ năng điều khiển quả bóng.

Thời còn thi đấu, Phan Thanh Hùng là mẫu trung phong khá toàn diện. Kỹ năng bật nhảy, tạo điểm dừng trên không, trước khi lắc đầu lái bóng, là tố chất cực hiếm của các trung phong Việt Nam thời ấy. Nhưng triết lý làm bóng đá của Phan Thanh Hùng lại được xây dựng từ tuyến thấp nhất, với sự chắc chắn của hàng phòng ngự làm bệ phóng. HN T&T khá đa dạng trong các miếng đánh, với sơ đồ 4 – 5 – 1, trung phong cắm Gonzalo và các tiền vệ rất biết ghi bàn.

Khá lạ lùng ở mùa giải năm nay, khi B.BD vắt qua 3 đời HLV và lại chỉ chơi với 2 tuyến: phòng ngự và tiền đạo. Rất ít khi bóng phải thông qua các tiền vệ. Nhưng, tứ vệ của B.BD lại là điểm yếu lớn nhất của đội bóng này. Có thể thấy hàng loạt những sơ hở, những lỗ hổng được tạo ra, khi Chí Công và Osita thiếu kỹ năng bọc lót, đọc tình huống. Hai hậu vệ biên Quang Thanh và Hoàng Vương cũng là những người thích công hơn về thủ. Khi đối phương chơi đập nhả tí tách, kiểu của SLNA hay HN T&T, hàng thủ của B.BD sẽ rất dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Ở những cuộc chạm trán đỉnh cao, chỉ một sai lầm đã là sự khác biệt quá lớn. Mà sai lầm sẽ xảy ra ở đâu, nếu không phải là khâu phòng ngự hoặc thủ môn?!

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm