Là tác phẩm đầu tiên áp dụng Nghị định số 189/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, bộ phim 'Thanh âm vượt đại dương' sẽ được phát hành tại một số cụm rạp thương mại lớn trên cả nước, mở rộng cơ hội tiếp cận công chúng đối với dòng phim phục vụ nhiệm vụ chính trị.
Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL), Trung tâm Chiếu phim quốc gia (đơn vị phát hành) vừa tổ chức ra mắt bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương".
Bộ phim về đề tài chiến tranh cách mạng do Công ty cổ phần Phim truyện I sản xuất là tác phẩm điện ảnh đề tài chiến tranh cách mạng do Nhà nước đặt hàng sản xuất, đồng thời cũng là bộ phim đầu tiên được phát hành sau khi Nghị định số 189/2026/NĐ-CP ngày 28-5-2026 của Chính phủ quy định về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị chính thức có hiệu lực từ ngày 15-7-2026.

Đoàn làm phim "Thanh âm vượt đại dương" ra mắt khán giả Hà Nội. Ảnh" BTC
Theo kế hoạch, bên cạnh Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, "Thanh âm vượt đại dương" sẽ là phim Nhà nước đặt đầu tiên sẽ được phát hành tại một số cụm rạp thương mại lớn trên cả nước, đưa dòng phim phục vụ nhiệm vụ chính trị đến gần hơn với đông đảo khán giả.
Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh nói: "Có thể xem đây là một bước ngoặt lịch sử. Ngay sau khi Nghị định 189 được ban hành ngày 28 tháng 5 và chính thức có hiệu lực vào ngày 15 tháng 7, chúng tôi đã lập tức triển khai công việc. Cơ chế mới này đã mở ra những bước tiến toàn diện: Thứ nhất, tạo điều kiện cho các bộ phim do Nhà nước sản xuất được tiếp cận với đông đảo người dân một cách rộng rãi nhất có thể. Thứ hai, thiết lập một cơ chế minh bạch để có thể thu hồi được một nguồn kinh phí nhất định, phục vụ cho công tác tái đầu tư sản xuất. Thứ ba là đánh giá năng lực của các nhà sản xuất."
Bộ phim "Thanh âm vượt đại dương" do hai đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà thực hiện, dựa trên kịch bản của biên kịch Đào Thùy Trang. Kịch bản được tác giả nghiên cứu và hoàn thiện trong suốt 10 năm, lấy cảm hứng từ những chiến sĩ cách mạng bị giam giữ tại Nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945–1954.
Bộ phim tái hiện cuộc đấu tranh đầy gian khổ của các tù nhân chính trị trước sự tra tấn tàn bạo của chế độ thực dân. Xen giữa mất mát và đau thương là hình ảnh những con người luôn giữ vững niềm tin vào thắng lợi của cách mạng, đoàn kết vượt qua thử thách và nuôi dưỡng khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc.
Đạo diễn Đào Duy Phúc chia sẻ: "Với bộ phim này, vì quay ở Côn Đảo là một nơi vô cùng thiêng liêng. Trong suốt quá trình thực hiện bộ phim, từ khâu viết kịch bản, khảo sát bối cảnh cho đến khi triển khai bấm máy, mỗi lần ra đảo chúng tôi đều đến Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương để thắp hương, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ. Có một điều mà tôi cảm nhận rất rõ là trong suốt quá trình quay phim, cả đoàn đã gặp rất nhiều may mắn và thuận lợi, không hề xảy ra bất kỳ sự cố lớn nào. Thậm chí, có những lúc đoàn phim gặp bão biển, tưởng chừng phải hoãn quay thì bão lại nổi lên đúng vào phân cảnh mà kịch bản yêu cầu cảnh gió bão".
Diễn viên Nguyễn Thùy Dương, vai Tâm (Mây), phim "Thanh âm vượt đại dương" bày tỏ: "Bọn mình cũng đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu sâu tài liệu lịch sử. Thực ra, đối với đề tài Côn Đảo, đến thời điểm hiện tại không còn quá nhiều tư liệu. Chính vì vậy, việc tìm kiếm chất liệu làm phim gặp rất nhiều khó khăn. Đạo diễn Duy Phúc đã trực tiếp lặn lội đi tìm gặp những nhân vật lịch sử, những chứng nhân thực tế từng trải qua sự kiện đó. Từ nội dung câu chuyện của bộ phim và qua các cuộc gặp gỡ này, bọn mình mới hiểu sâu sắc hơn phần nào về bối cảnh lịch sử. Sau đó, tất cả anh em trong ê-kíp đã cùng nhau bàn bạc, tập trung làm việc và dồn hết tâm huyết để xây dựng nên một hình tượng nhân vật chân thực nhất".
Tác phẩm quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ. Trong đó có NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Đặng Tất Bình, cùng các diễn viên trẻ Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Quang Thuận,… Phim "Thanh âm vượt đại dương" được phát hành chính thức từ ngày 24-7 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) và một số cụm rạp lớn trên cả nước../.