Man United: 'Dựng xe buýt' kiểu Van Gaal

15/02/2015 06:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho nổi tiếng với thứ bóng đá “dựng xe buýt” nhưng ông thầy của ông, Louis Van Gaal cũng đang làm điều tương tự theo cách của riêng mình.

Long-ball United!

Louis Van Gaal cáu. Đội bóng đang đứng thứ 3 ở Premier League, thua chỉ 2 trận từ tận tháng 10 (sau khi đã thua 3 trong 6 trận đầu), và đứng thứ 3 trên BXH (cùng kỳ năm ngoái họ lặn ngụp ở thứ 7). Thế thì điều gì có thể khiến Van Gaal nổi giận.

Bóng dài. Chủ nhật tuần trước, khi United ghi bàn thắng muộn để tránh một trận thua trước West Ham, Sam Allardyce gọi họ là “Long-ball United” (Bóng dài United). Van Gaal không cáu với người chỉ trích mình. Cái điều khiến Van Gaal là việc có người hàm ý rằng đội bóng của ông, người đã dẫn dắt Ajax của thập kỷ 90, đã vô địch La Liga với Barcelona, cầm quân ở ĐT Hà Lan đứng hạng 3 World Cup..., lại phải cúi đầu khi bị ai đó cáo buộc là chơi bóng dài.

United không đá như vậy, và Van Gaal có đồ họa, đồ thị, con số (thậm chí in ra dưới dạng bìa mềm) để cho báo chí nhìn. Có vẻ như Van Gaal muốn cho mọi người thấy rằng, United không phải là một đội bóng thích chơi bóng dài, hay nói cách khác, thích một lối chơi thiếu sáng tạo và nhàm chán.


Van Gaal có đồ họa, đồ thị, con số về các đường chuyền của Man United ở trận gặp West Ham

Bóng dài “chán”

Manchester United chơi cực nhiều bóng dài, trước tiên phải khẳng định điều đó. Theo ESPN, với tiêu chuẩn là bóng dài là những đường chuyền có quãng đường ít nhất 32m, thì Man United đứng thứ hai ở Premier League về số đường bóng dài, chỉ sau Burnley (đội mà họ vừa thắng cách đây không lâu). Tuy nhiên khi Van Gaal tranh luận với báo chí, ông cho rằng thứ bóng dài mà Sam Allardyce nhắc đến là thứ bóng dài kiểu “trục dọc”, bóng từ tuyến sau chuyền thẳng lên tuyến tiền đạo. Đó là thứ bóng dài trực diện mà đội thực hiện sẽ hy vọng sẽ có người chạm đầu, bóng lập bập và dẫn tới đối phương mắc sai lầm phòng ngự.


Man United đứng thứ hai ở Premier League về số đường bóng dài, chỉ sau Burnley

Van Gaal nghĩ rằng mình đang biện luận về thứ bóng dài đó. Không, câu chuyện ở đây hoàn toàn khác: Manchester United thậm chí còn không chơi thứ bóng dài trục dọc đó một cách thường xuyên. Họ đứng thứ 6 từ dưới lên ở Ngoại hạng Anh trong số những đội chơi bóng trục dọc. Trong khi đó, West Ham của Sam Allardyce chơi bóng trục dọc nhiều thứ 6 từ trên xuống. Chẳng ngạc nhiên cho lắm, 5 đội chơi trục dọc nhiều nhất cũng là 5 đội đứng đáy BXH: Burnley, West Brom, Crystal Palace, Leicester City và Queens Park Rangers.

Vậy thứ bóng dài mà United chơi là cái gì? Đó là thứ bóng dài chuyền về, chuyền ngang bên phần sân nhà. 2.287 đường bóng dài thực hiện, có tới 529 đường chuyền dài của United không phải là đường chuyền lên, và họ dẫn đầu Premier League tới mức hơn đứt các đội xếp sau tới gần 150 đường chuyền. Họ cũng dẫn đầu Premier League về số đường bóng dài chính xác, 56,4%, nhưng đơn giản bởi vì họ chuyền những đường bóng dài an toàn nhiều một cách nực cười.

Có thể nói ngay rằng thứ bóng đá của United lúc này là vô cùng tẻ nhạt, tất cả mọi thứ. Họ kiểm soát cực nhiều, bởi ngoài việc chuyền dài một cách rất an toàn, họ chuyền bóng bên phần sân nhà nhiều hơn bất kỳ đội nào trừ Liverpool và Swansea. Và trong khi Liverpool chuyển những đường chuyền thành các cú dứt điểm (sút nhiều thứ hai) thì Man United lại đang đứng thứ 10 về số cú dứt điểm. United không tấn công nhưng ở một mặt sáng của vấn đề này, đối thủ cũng không tấn công được họ. Họ là đội ít thứ 5 về số lần chịu bị dứt điểm.


Thứ bóng đá của Man United lúc này là vô cùng tẻ nhạt

Dựng xe buýt trá hình

Nói cách khác, thứ bóng đá Manchester United đang chơi chính là một thứ bóng đá “dựng xe buýt” trá hình: Giữ bóng, không tấn công nhưng cũng không cho đối phương tấn công. Đừng hỏi tại sao Wayne Rooney và một số cầu thủ tấn công lại chơi ở giữa sân: Van Gaal cố tình làm vậy. Nếu không làm thế, đối phương sẽ dễ dàng đánh tan tác tuyến giữa mỏng như giấy của Quỷ đỏ.

Những ai thắc mắc vì sao Ander Herrera được mua về trong mùa Hè lại không ra sân thường xuyên, giờ các bạn đã có câu trả lời. Đặt một cầu thủ tiền vệ đích thực, năng động với bản năng tấn công sẽ làm tăng cơ hội khiến tuyến giữa phá kịch bản và đi ngược lại ý định của Van Gaal. Louis muốn các “tiền vệ” phải quay vòng quả bóng mà bảo đảm bên kia không lấy được nó.

Vì vậy, không ngoa khi nói rằng Manchester United là một đội bóng chán tới mức khó tin, điều Paul Scholes mới đây đã phải chỉ trích trên báo. Đó là một thứ chiến thuật đủ hiệu quả để giữ cho United ở vị trí thứ 3, nhưng cũng đồng thời bảo đảm cho các khán giả có được một giấc ngủ ngoài dự kiến vào các buổi chiều cuối tuần. Nhưng Van Gaal được trả lương không phải để làm vui lòng tất cả khán giả, ông được trả lương để United thắng, hoặc ít ra là không thua.

Nguyễn Đỉnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm