![]() |
Theo ông Cường, sở dĩ mức tiêu thụ thép tăng khá là nhờ các giải pháp tài chính của Nhà nước đã phát huy tác dụng; trong đó, với mức lãi suất cho vay giảm từ trên 10% xuống còn khoảng 8% đã giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình xây dựng. Bên cạnh đó, việc Chính phủ chấp thuận giảm 5% thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ tháng 2/2009 nên giá thép đã giảm 500 nghìn đồng/tấn so với tháng 1, đưa giá thép về với mặt bằng giá thép của 31/12/2008.
Một doanh nghiệp thương mại tại TP.HCM cho biết: Theo qui luật thị trường, từ nay đến hết tháng 6 âm lịch, lượng thép tiêu thụ sẽ tăng khá do đây là thời điểm các công trình khởi công hàng loạt. Hiệp hội Thép cũng dự báo: Mặc dù lượng thép tiêu thụ đang tăng lên nhưng sẽ không có biến động lớn về giá thép do cung đã vượt cầu trên toàn thế giới.
Theo Tin Tức
