Thân Thúy Hà tiết lộ chuyện hôn nhân

08/11/2008 12:24 GMT+7 | Văn hoá

Lặng lẽ dời sàn diễn, chuyển sang kinh doanh và đóng phim, dạo gần đây, Thân Thúy Hà ít xuất hiện trước công chúng. Không giống như những gì khán giả nghĩ khi xem phim cô đóng, ngoài đời Hà Thân hiền dịu, giản dị, giàu nữ tính. Khi trò chuyện với chúng tôi, người đẹp sông Tiền buột miệng tiết lộ tin vui, vài tháng nữa cô sẽ lên xe hoa ở tuổi 30.

* Ra khỏi sàn diễn thời trang, ít thấy chị còn xuất hiện trên báo chí, gần đây công việc của chị thế nào?

Tôi không diễn thời trang nữa nhưng vẫn đóng phim và kinh doanh. Tôi vừa quay xong bộ phim Sóng gió thương trường dài 38 tập do FPT sản xuất. Trong phim này tôi đóng một vai thứ chính có tính cách hiền lành, tình cảm.

* Nhưng khán giả nhận xét chị chỉ hợp với những vai phản diện. Chị nghĩ sao?

Từ trước đến giờ những phim tôi đóng vai phản diện thường được phát sóng vào giờ có nhiều người xem nên vô tình, khán giả cứ nghĩ tôi chỉ hợp với những vai phản diện. Thật ra tôi thích thể hiện những vai diễn nội tâm, những vai nghèo, già nua, xấu xí... Khi mời người mẫu đóng phim, thường thì các đạo diễn hay giao những vai người đẹp nhưng tôi muốn thử sức với những vai khó để thay đổi hình tượng của mình.

* Tính đến nay, chị cũng đã bén duyên với điện ảnh được một thời gian. Nhìn lại những phim đầu tiên chị đóng, cảm xúc của chị thế nào?

Phim đầu tiên tôi đóng là Lục Vân Tiên. Nhận được vai trong phim này, dù chỉ là một vai rất nhỏ, nhân vật tôi đóng cũng bình thường, không có gì đặc biệt nhưng đó lại là phim cổ trang, được mặc trang phục thời xưa nhìn rất lạ nên lúc đó tôi cảm thấy vô cùng hào hứng và hãnh diện. Khi nhận kịch bản tôi cũng rất hồi hộp vì mình không phải là diễn viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản nhưng đạo diễn và mọi người trong đoàn làm phim lại cho rằng một diễn viên tay ngang như tôi có lợi thế cảm xúc tự nhiên, không phải vay mượn kỹ thuật diễn xuất.

Về sau này, khi xem lại những vai đầu tiên mình đóng, tôi vẫn bật cười. Lúc mới vào nghề tôi hay mắc lỗi nói nhanh nên giọng nói ít biểu cảm và gây khó khăn cho người lồng tiếng. Tôi cũng hay có thói quen chau mày và chớp mắt nhiều khi diễn. Về sau tôi chịu khó quan sát diễn xuất của những diễn viên khác, học hỏi cái hay, tự rút kinh nghiệm cho mình, sửa dần những lỗi hay mắc phải. Người xưa có câu "nghề dạy nghề", tôi thấy câu này rất đúng.

* Có ý kiến cho rằng so với lớp người mẫu đi trước thì các lứa người mẫu sau này ngày càng trẻ, đẹp và diễn xuất chuyên nghiệp hơn. Chị nghĩ sao?

Tôi thấy lớp người mẫu sau này phần đông có body đẹp, xuất hiện trên báo chí nhiều nhưng chưa người nào có cái chất riêng. Có những người lạm dụng hai chữ "người mẫu" một cách thái quá. Chẳng hạn như họ cứ hay làm quá lên bằng những phát biểu linh tinh trên báo, có người mới chỉ làm mẫu ảnh một lần rồi mất hút luôn cũng tự nhận mình là người mẫu... Đa số các người mẫu sau này đều không tạo được khoảng cách cần thiết giữa người mẫu và khán giả. Ngày xưa chúng tôi phải diễn catwalk nhiều, phải thực sự sống với nghề mới dám nhận mình là người mẫu chứ không như bây giờ. Thế hệ các người mẫu sau này xuất hiện tràn lan nhiều quá, chẳng biết họ làm người mẫu từ khi nào nữa, nhiều khi cảm thấy như bị bội thực.

* Lâu nay thấy chị nói về chuyện đóng phim và kinh doanh nhiều chứ ít khi nhắc về chuyện tình cảm, vậy hiện tại chị đã nghĩ tới chuyện lập gia đình chưa?

Hôn nhân cũng là cái duyên. Trước đây tôi có tuyên bố 30 tuổi sẽ lấy chồng thì năm nay tôi đã 30 và cũng sắp lấy chồng thật (cười). Trước đây nhiều nhà báo hỏi về chuyện tình cảm nhưng tôi đều tránh vì không muốn tiết lộ chuyện riêng. Ngay cả tin tôi sắp cưới tôi cũng không muốn công bố đâu.

* Chồng sắp cưới của chị là người thế nào?

Anh ấy cũng làm kinh doanh. Như đã nói, tôi sẽ không tiết lộ những gì liên quan đến chuyện tình cảm đâu. Tôi thích những người đàn ông thành thật, trung thực biết quan tâm tới người khác. Nói vậy nhưng tôi không đặt ra tiêu chuẩn nào trong việc chọn chồng vì tôi vẫn nghĩ chính bản thân mình còn chưa hoàn thiện thì làm sao có thể mong tìm được người chồng hoàn hảo. Tuy vậy, người yêu tôi cũng có hai phẩm chất quan trọng mà tôi mong muốn.

* Vậy khuyết điểm mà chị tự nhận thấy ở mình ở gì?

Trước đây tôi rất nóng tính chứ không được bình tĩnh, điềm đạm như bây giờ. Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà tôi không giữ được những mối quan hệ tình cảm ngày trước. Giờ nghĩ lại, giá như ở thời điểm đó mà mình không nói câu đó, không cư xử như thế thì chắc là mọi chuyện đã khác. Trước đây, cả tôi và người cũ đều có cái tôi quá lớn, không ai chịu ai cả. Người nào cũng có tính tự ái cao, không thể kiềm chế sự nóng giận dẫn đến xảy ra nhiều chuyện không hay. Về sau này tôi tự mình rút kinh nghiệm và được sự góp ý từ bạn trai và những người khác nên từ từ đã thay đổi dần. Nhưng tôi không hối hận về những gì mình đã làm.

* Sau khi chia tay, chị có còn tiếp tục giữ liên hệ với những người cũ?

Với người chưa có gia đình thì chúng tôi vẫn là bạn bè. Tôi có quan điểm không yêu nữa thì là bạn bè. Nhưng những người đã có gia đình rồi thì tôi hạn chế tiếp xúc vì không muốn làm xáo trộn điều gì.

* Chồng sắp cưới của chị có bao giờ ghen với những mối tình đã qua của chị?

Khi chúng tôi đến với nhau thì đều đã biết rõ về nhau. Chúng tôi cùng nhau trao đổi, trò chuyện thẳng thắn về cuộc sống. Những tin đồn về tôi thì anh ấy đã nghe cả 10 năm nay rồi. Cho nên những gì cần nghe thì cũng đã nghe đủ, thậm chí còn dư sức tìm hiểu thêm. Phần tôi, tôi không quan tâm đến dư luận. Người ta nói gì tôi cũng mặc, người yêu tôi sẽ tự biết có nên tin hay không.

* Ở thời điểm hiện giờ, đối với chị, công việc hay gia đình quan trọng hơn?

Trước đây thì tôi coi công việc quan trọng hơn nhưng bây giờ tôi cố gắng cân bằng 50/50 giữa công việc và gia đình. Ngày trước, mỗi năm tôi nhận lời đóng 5-6 phim thì bây giờ tôi chỉ đóng 2 phim một năm.

* So với trước đây, bây giờ chị đã có cuộc sống, kinh tế khá ổn, tại sao chị vẫn tiếp tục đóng phim trong khi nếu tập trung cho kinh doanh thì thu nhập cao lại đỡ vất vả hơn nhiều?

Làm việc gì có tiền thì ai chẳng thích. Tôi còn đóng phim là vì yêu nghề. Phim ảnh cũng như nghề người mẫu trước đây giờ đã thành cái nghiệp mất rồi. Lúc trước tôi định nghỉ diễn thời trang mà cũng phải dùng dằng đến mấy năm mới nghỉ hẳn được. Bây giờ tôi đóng phim không hẳn là vì tiền mà vì đam mê là chính. Bỏ thời trang rồi mà đến giờ mỗi khi có dịp đi xem trình diễn thời trang vẫn cứ thấy ngứa ngáy tay chân muốn nhảy lên diễn ngay, không cần trả cát xê tôi cũng chịu.
 
Theo Ngôi Sao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm