"Tẩy chay ca khúc nhảm nhí"

13/05/2011 15:40 GMT+7

Sau khi đăng bài Nhảm nhí ca khúc “mì ăn liền”: Giọt nước tràn ly, các nhà quản lý, hội nghề nghiệp, nhà sản xuất âm nhạc đã lên tiếng. Tựu trung các ý kiến là: Bên cạnh nâng cao ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân của các nhạc sĩ trẻ thì cũng cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của hội nghề nghiệp, cơ quan chức năng...

Ông Võ Trọng Nam- Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM: Có nhiều kẽ hở…

Nói dối" của P.M (trái) khiến người ta dễ dàng liên tưởng tới "Da nâu" của Phi Thanh Vân ngày nào.

Trung bình mỗi năm, SởVHTTDL TP.HCM phép khoảng 500 chương trình. Việc cấp phép cho một ca khúc mới đều phải qua hội đồng sĩ tên tuổi kiểm duyệt, những ca khúc có ca từ ủy mỵ, nhảm nhí… đều không được cấp phép.

Tuy nhiên, có nhiều cơ quan có chức năng cấp phép giống nhau. Nếu Sở VHTTDL TP.HCM không cấp thì họ sẽ mang sang Sở khác. Tùy theo lực lượng thẩm định mỗi nơi mà quyết định có cấp phép hay không.

Ngay cả NXB Âm nhạc hay một số đài truyền hình cũng tự cấp phép cho sản phẩm của mình mà không qua Sở. Còn đối với những ca khúc nhảm nhí, mập mờ, kém chất lượng được đưa lên mạng trước khi xin phép thì thuộc sự quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.

Ông Trần Long Ẩn- Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM: Ca khúc nhàn nhạt như ngôn ngữ giao tiếp

Với vai trò chung của Hội Âm nhạc, chúng tôi luôn đưa ra chủ trương tiếp cận các anh em sĩ, tạo quan hệ thân tình giúp đỡ họ có định hướng đúng trong sáng tác. Hiện nay, âm nhạc thị trường đang chi phối các nhạc sĩ trẻ, sáng tác chưa đi vào cuộc sống, hoặc quá xa vời với sống hiện tại. Đây là nỗi lo chung của những người làm nghề, bậc cha chú đối với thế hệ con cháu mình.

Nhiều nhạc sĩ lầm tưởng bán được trên thị trường thì được coi là nhạc. Có rất nhiều ca khúc hầu như không giống một tác phẩm âm nhạc, nó cứ nhàn nhạt kiểu như ngôn ngữ giao tiếp. Họ chưa nhận thức được đầy đủ, cái nhìn hạn hẹp, thiếu sáng tạo… Bên cạnh đó, các đài truyền hình lại chịu tác động của nhà tài trợ, họ cho rằng những ca khúc này thu hút được sự chú ý của khán giả, sản phẩm của họ sẽ được bán chạy…

Điều này dẫn đến việc lọt sóng những ca khúc nhảm nhí và vô bổ. Kinh doanh kinh tế không thể tách rời văn hóa được. Sắp tới, Hội sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Sở VHTTDL và các đài truyền hình để rà soát lại các chương trình phát sóng.

Ông Huỳnh Tiết- GĐ Bến Thành Studio: Vai trò của nhà sản xuất là khâu biên tập

Để có những tác phẩm hay, có giá trị, trách nhiệm của cơ quan chức năng là rất quan trọng. Phải có sự thẩm định kĩ những tác phẩm của nhạc sĩ trước khi phát hành. Những ca khúc kém chất lượng nghệ thuật, ca từ thô thiển ngày càng nhiều là do khâu quản lý chưa được chặt chẽ. Nhạc sĩ trẻ ngày càng nhiều nhưng lại thiếu sự định hướng, thẩm định. Thiết nghĩ, nhạc sĩ trẻ phải đặt mình vào vị trí người nghe, đừng thể hiện cái tôi quá lớn mà thiếu sự học hỏi, rèn luyện. Vai trò của các nhà sản xuất trong việc hạn chế những tác phẩm nhảm nhí, kém chất lượng là ở khâu biên tập chọn lọc các ca khúc. Phải tẩy chay ngay những ca khúc nhảm nhí, vô bổ để tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh.

Theo Báo Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm