Ngày 5/4, ông Martin Nesirky, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), cho biết LHQ chưa có kế hoạch rút các nhân viên khỏi Triều Tiên và đang xem xét những cảnh báo của Bình Nhưỡng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.
Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.
Ông Nesirky khẳng định các nhân viên LHQ tại Triều Tiên vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động nhân đạo cũng như các dự án phát triển tại quốc gia Đông Bắc Á này. Ông nhấn mạnh tình hình căng thẳng hiện nay cần phải được "giảm nhiệt" và tất cả các bên trong khu vực cần có các bước đi hướng tới hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Ông cho biết LHQ hiện đang xem xét khuyến nghị mà Bình Nhưỡng đưa ra trước đó một ngày để có phản ứng thích hợp.
Ngày 5/4, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã khuyến cáo các Đại sứ quán và phái bộ ngoại giao tại nước này cân nhắc khả năng sơ tán nhân viên, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng không thể đảm bảo an toàn cho họ sau ngày 10/4.
Hiện LHQ có 36 nhân viên quốc tế và 21 nhân viên địa phương đang làm việc cho 7 cơ quan và chương trình khác nhau của LHQ tại Triều Tiên.
Trong khi đó, các phái đoàn ngoại giao của 7 nước Liên minh châu Âu (EU) có Đại sứ quán tại Triều Tiên, gồm Anh, Đức, Bungari, CH Séc, Ba Lan, Rumani và Thụy Điển, hiện đang đánh giá tình hình và duy trì các hoạt động liên lạc chặt chẽ và thường xuyên. Dự kiến, những người đứng đầu phái đoàn ngoại giao của các nước EU sẽ gặp nhau tại Bình Nhưỡng trong ngày 6/4 để thảo luận biện pháp ứng phó trước tình hình căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.
Từ London, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh cho biết Anh chưa đưa ra quyết định nào và hiện chưa có kế hoạch rút nhân viên của Đại sứ quán khỏi Triều Tiên.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết Paris coi tình hình ở Triều Tiên là "nghiêm trọng", đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế, song Pháp chưa có kế hoạch sơ tán công dân khỏi nước này. Pháp hiện chưa mở Đại sứ quán tại Bình Nhưỡng, song đã thành lập Văn phòng Hợp tác Pháp gồm các công dân Pháp làm cho các cơ quan phi chính phủ và các cơ quan của LHQ tại Triều Tiên.
Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Mỹ "không ngạc nhiên" nếu Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa sau khi có tin Bình Nhưỡng đã chuyển hai tên lửa tầm trung đến bờ biển phía Đông nước này. Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết khả năng Triều Tiên thử tên lửa "không có gì bất ngờ" bởi nước này đã từng có những hành động như vậy. Hiện Washington đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Cùng ngày, Lầu Năm Góc đã hối thúc Triều Tiên không phóng tên lửa đạn đạo và giảm các hành động khiêu khích.
Theo báo Le Nouvel Economiste của Pháp, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt ra câu hỏi quan trọng: liệu còn nghề nào thực sự "an toàn" trước xu hướng tự động hóa hiện nay?
Indonesia đã không vô địch trên sân nhà suốt gần 4 thập kỷ qua. Đó sẽ là một áp lực vô hình với U23 Indonesia trước trận gặp U23 Việt Nam ở trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025.
Ngày 26/7, người dân Cuba trong và ngoài nước, cùng bạn bè quốc tế, đã long trọng kỷ niệm 72 năm cuộc tấn công Pháo đài Moncada (26/7/1953-26/7/2025), sự kiện đánh dấu bước ngoặt quyết định dẫn tới thắng lợi của Cách mạng Cuba năm 1959.
Trận chung kết Giải U23 Đông Nam Á 2025 giữa U23 Việt Nam và chủ nhà U23 Indonesia không chỉ là cuộc tranh tài đỉnh cao của hai đội bóng mạnh nhất khu vực hiện tại, mà còn là màn so găng giữa bản lĩnh và khát vọng. Đây là trận đấu căng thẳng, kiểm tra năng lực và dấu ấn chiến thuật rõ nét cho HLV Kim Sang Sik.
Có một người lính trở về sau chiến trận, mang theo lời thề "trả món nợ không vay" với những đồng đội đã mãi mãi nằm lại ở đất lửa Quảng Trị. Đó là cựu chiến binh Lê Bá Dương - tác giả của 4 câu thơ Lời người bên sông khắc trên bia đá tại bến thả hoa đôi bờ Thạch Hãn.
Được mệnh danh là "bóng hồng chạy bộ phố núi", Vy Phan (Phan Thị Tường Vy) không chỉ là gương mặt nổi bật của phong trào chạy bộ Gia Lai mà còn là nguồn cảm hứng cho cộng đồng yêu chạy bộ.
Có người ra đi mãi mãi không trở về. Có người trở về nhưng thân thể không còn nguyên vẹn, máu thịt các anh, các chị đã hòa quyện vào hồn thiêng sông núi.
XSKG 27/7: Xổ số Kiên Giang được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang quay thưởng vào lúc 16h10 ngày Chủ Nhật hàng tuần. Trực tiếp kết quả XSMN cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
XSDL 27/7: Xổ số Đà Lạt được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Đà Lạt quay thưởng vào lúc 16h10 ngày Chủ Nhật hàng tuần. Trực tiếp kết quả XSMN cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
XSTG 27/7 : Xổ số Tiền Giang được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Tiền Giang quay thưởng vào lúc 16h10 ngày Chủ Nhật hàng tuần. Trực tiếp kết quả XSMN được cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Tin chuyển nhượng ngày 27/7: Luis Diaz vắng mặt trong trận thua AC Milan, tiến gần đến Bayern Munich; Arsenal chính thức chiêu mộ thành công Viktor Gyokeres với giá 63,5 triệu bảng, khoác áo số 14 huyền thoại.
PSG được cho là đã đạt thỏa thuận chiêu mộ một thủ môn mới, khiến tương lai của Gianluigi Donnarumma bị đặt dấu hỏi, trong bối cảnh cả MU và Man City đều sẵn sàng vào cuộc.
Sau ba năm chờ đợi, đội tuyển bóng chuyền nữ Brazil đã xuất sắc giành vé vào trận chung kết Volleyball Nations League (VNL) 2025, khi vượt qua Nhật Bản trong trận bán kết nghẹt thở vào tối thứ Bảy (26/7) tại Łódź, Ba Lan.
Trong trận chung kết World Pool Championship 2025 nghẹt thở, Carlo Biado đã xuất sắc vượt qua Fedor Gorst 15-13 để bước lên ngôi vô địch. Đây là lần thứ hai, "Hắc hổ" - biệt danh của Biado đăng quang ở giải đấu danh giá này.
Tiền vệ Việt kiều, Viktor Lê, bày tỏ sự háo hức được thi đấu trong trận chung kết AFF U23 2025. U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Indonesia trong trận đấu cuối cùng của giải vào 20h00 ngày 29/7.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 27/7, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, với nắng nóng xuất hiện cục bộ tại Bắc Bộ, trong khi mưa rào và dông xảy ra vào chiều tối và đêm ở nhiều nơi.
Lịch thi đấu bóng chuyền hôm nay ngày 27/7/2025 - Thethaovanhoa.vn cập nhật chi tiết các lịch thi đấu bóng chuyền trong và ngoài nước diễn ra ngày hôm nay.
Phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động ngày 13/4/2024 đã trở thành một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ, thắp lên niềm hy vọng mới cho hàng trăm ngàn hộ dân nghèo trên khắp mọi miền đất nước.