Thái Lan có thực sự 'vô đối', dễ đoạt ngôi vương của U23 Việt Nam ở SEA Games?

31/03/2023 14:30 GMT+7 | Bóng đá 24h

Thái Lan đang vô cùng lạc quan vào khả năng đòi lại tấm HCV tại SEA Games 32 sắp tới. Nhưng sự tự tin ấy liệu có nhiều cơ sở và nó có tạo ra áp lực lớn cho thầy trò HLV Troussier?

Sau khi U23 Thái Lan kết thúc giải Doha Cup với vị trí hạng 4 bằng màn trình diễn tương đối ấn tượng, cựu HLV trưởng U23 Thái Lan Worrawoot Srimaka đã đưa ra phát biểu đầy tự tin rằng: "Ở khu vực Đông Nam Á, U23 Thái Lan đang không có đối thủ, khó ai sánh kịp được họ, đặc biệt ở SEA Games diễn ra vào tháng Năm tới".

Thái Lan đang rất tự tin

Có lẽ trong vài năm trở lại đây, hiếm khi nào mà người Thái lại tự tin đến vậy khi chuẩn bị bước vào một giải đấu cấp khu vực. Tuy nhiên, sự lạc quan đó với "Voi chiến" không phải không có cơ sở, đặc biệt khi đối thủ lớn nhất của họ - U23 Việt Nam lại đang có quá nhiều dấu hiệu bất ổn so với 2 kỳ SEA Games gần nhất khi họ giành HCV.

Thực tế là đội hình U23 Thái Lan vừa dự Doha Cup vẫn chưa phải là đội hình mạnh nhất của đội bóng xứ Chùa Vàng. Nếu cần thiết, U23 Thái Lan hoàn toàn có thể bổ sung một số cầu thủ đang nằm trong danh sách ĐTQG thi đấu ở SEA Games do vẫn nằm trong lứa tuổi U23, như trường hợp của tiền đạo Suphanat Mueanta (20 tuổi), hậu vệ Chatmongkol Rueangthanarot (20 tuổi), tiền vệ Channarong Promsrikaew (21 tuổi)…

Tại giải Doha Cup, màn trình diễn của U23 Thái Lan là tương đối ấn tượng. Họ cầm hòa đội rất mạnh là Saudi Arabia và thắng chủ nhà Qatar bằng lối đá nhuần nhuyễn, đậm chất kỹ thuật và cũng giàu sức tấn công. Ở lượt cuối, dù thua Kuwait nhưng "Voi chiến" vẫn chơi khá tốt, nhiều thời điểm vẫn đe dọa được hàng phòng ngự đối phương.

Thái Lan có thực sự “vô đối”, dễ đoạt ngôi vương của U23 Việt Nam ở SEA Games? - Ảnh 1.

U23 Thái Lan vừa thi đấu thuyết phục ở Doha Cup.

Về cơ bản, Thái Lan vẫn duy trì được phong cách chơi bóng thường thấy, vốn đã là bản sắc của họ. Đó là lối đá ban bật dựa vào sự kết dính của đội hình và cho thấy sự đa dạng ở các mảng miếng tấn công. Trong tay HLV Issara Sritaro cũng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng đạt phong độ cao như tiền đạo Teerasak, trung vệ Jonathan Khemdee, tiền vệ Leon James… Đội hình chất lượng ở cả 3 tuyến, đặc biệt là hàng tiền vệ giúp U23 Thái Lan triển khai được nhiều pha tấn công mạch lạc cho dù họ phải chơi với những đối thủ rất mạnh ở châu lục.

Cầu thủ U23 Thái Lan được trui rèn nhiều hơn

Có nhiều nguyên nhân tạo ra sự khác biệt giữa U23 Thái Lan so với U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại, trong đó có yếu tố quan trọng nằm ở việc các cầu thủ Thái Lan được chơi thường xuyên hơn nhiều tại CLB, khi mà các giải Thai League 1 và Thai League 2 không bị tạm dừng giống như các giải chuyên nghiệp ở Việt Nam. Chính điều đó giúp các học trò của HLV Issara Sritaro duy trì được trạng thái thể lực, cảm giác bóng tốt nhất, chưa kể tới lợi thế về kinh nghiệm so với các cầu thủ U23 Việt Nam.

Có phần tương phản với U23 Thái Lan thì U23 Việt Nam đang bộc lộ quá nhiều vấn đề sau 3 trận thua ở Doha Cup. Các cầu thủ của HLV Troussier yếu ở thể trạng lẫn kỹ chiến thuật. Việc thủng lưới 7 lần mà không ghi được bàn nào sau 3 trận đã thể hiện rõ hạn chế của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam còn yếu ở cả phòng ngự lẫn tấn công. Khiếm khuyết về thể lực, khả năng chống bóng bổng, thiếu nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi, thiếu mảng miếng phối hợp sắc bén… là điều mà có lẽ bất kỳ CĐV nào khi theo dõi 3 trận vừa qua cũng có thể nhận ra. Có vẻ như những triết lý của HLV Troussier còn chưa phù hợp với trình độ ở thời điểm hiện tại của cầu thủ U23 Việt Nam. Trong khi đó, SEA Games 32 chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa sẽ khởi tranh. Với quỹ thời gian khá ngắn ngủi, rất khó để "Phù thủy trắng" cải thiện nhiều điểm yếu cho các học trò.

Khác với U23 Thái Lan, các cầu thủ U22 Việt Nam rất ít được thi đấu suốt nhiều tháng qua. Sau thất bại ở Doha Cup 2023, HLV Troussier đã bày tỏ hy vọng các học trò khi trở về CLB sẽ được thi đấu nhiều hơn. Tuy nhiên, nguyện vọng của ông Troussier nếu có được hiện thực hóa cũng cần nhiều thời gian chứ không thể một sớm một chiều.

Thái Lan có thực sự “vô đối”, dễ đoạt ngôi vương của U23 Việt Nam ở SEA Games? - Ảnh 2.

U23 Việt Nam đang bị đánh giá thấp hơn so với Thái Lan.

Rõ ràng, giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam đang có rất nhiều sự khác biệt. "Voi chiến" chắc chắn là ứng viên số một cho tấm HCV ở SEA Games 32. Còn với U23 Việt Nam, thầy trò HLV Troussier sẽ còn một "núi việc" phải làm một cách cấp tốc nếu không muốn biến thành cựu vương ở sân chơi khu vực.

Tiểu Lâm Mộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm