Vì sao phụ nữ mang thai lại hay quên?

19/03/2010 15:37 GMT+7 | Tình yêu - Giới tính

(TT&VH Online) - Hiện tượng đãng trí hay trí nhớ giảm sút không có gì là lạ đối với những phụ nữ mang thai. Giờ đây các nhà khoa học đã khẳng định rằng, não trẻ nhỏ thật sự hoạt động từ khi trẻ còn trong bụng mẹ.

Các nhà nghiên cứu khẳng định, mất trí nhớ chỉ là một trong số nhiều tác động phụ khi phụ nữ mang thai.

Nghiên cứu cho thấy, trong những tháng cuối cùng của thai kỳ, phụ nữ có xu hướng mất đi trí nhớ về không gian- họ hầu như không nhớ được vị trí, địa điểm của những đồ dùng hàng ngày.

Tình trạng này bộc lộ ngày càng rõ nét ở sáu tháng cuối cùng trước khi sinh, và nó còn kéo dài ít nhất 3 tháng nữa sau khi sinh. Các chuyên gia tin rằng, đó có thể là do tác động của hoócmôn sinh ra trong quá trình mang thai lên não của người mẹ.


Phụ nữ suy giảm trí nhớ trong những tháng cuối cùng của thai kỳ

Người đứng đầu nghiên cứu này, bà Diane Farrar, một nữ hộ sinh của Viện Nghiên cứu Sức khỏe Bradford, cho biết: “Tính hay quên và sự mất tập trung là một hiện tượng thường xuyên xảy ra với phụ nữ có thai. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra được một cơ chế rõ ràng dẫn đến tình trạng suy giảm trí nhớ này. Lượng hoóc môn thay thế trong suốt quá trình mang thai của các bà mẹ có thể tác động lên vùng não có liên quan đến quá trình ghi nhớ”.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra trí nhớ của 23 phụ nữ đang mang thai và 24 phụ nữ không có thai rồi đem ra so sánh. Họ đã đo lường khả năng tập trung, sự lo lắng, mức độ tập trung và cả lượng hoóc môn trong máu. Kết quả là, số phụ nữ đang mang thai có trí nhớ tồi hơn về không gian số phụ nữ khác một cách rõ rệt trong suốt 6 tháng cuối của thai kỳ.

Hà Hiền (Theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm