Chelsea của Scolari bị la ó: Pháo đài lung lay

16/12/2008 11:33 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Chelsea khó có thể tự bằng lòng với chính mình khi bỏ lỡ cơ hội vượt mặt Liverpool ở vòng đấu vừa qua. Bên cạnh sự nuối tiếc, Scolari còn chịu sức ép rất lớn khi một lần nữa, ông lại bị đem ra so sánh với người tiền nhiệm Jose Mourinho, nhất là khi Stamford Bridge không còn là một pháo đài vững chắc ở mùa giải này.

Khán giả la ó là đúng

Scolari đang bối rối không hiểu tại sao đội bóng của ông bỗng dưng lại bất lực đến thế trên sân nhà. Mùa giải này, Chelsea đã toàn thắng 8 trận sân khách nhưng đã hòa tới 4 trận và thua 2 trận ngay ở Thánh địa Stamford Bridge. Tính cho tới thời điểm này, số điểm trên sân nhà của Chelsea (sau 9 trận) chỉ là 13 điểm, kém xa M.U, Liverpool (cùng 19) và thậm chí còn không bằng những chú lùn như Fulham và Stoke (cùng 17).

Khi tiếng còi trận Chelsea-West Ham kết thúc, rất nhiều khán giả tại Stamford Bridge đã nán lại và la ó đội chủ nhà. Scolari dĩ nhiên rất buồn, nhưng chính ông cũng phải thừa nhận rằng các CĐV có quyền bày tỏ sự thất vọng sau khi họ phải chịu đựng những màn trình diễn tồi tệ của đội nhà trên cái sân đấu từng là nỗi khiếp sợ của nhiều đối thủ ở cả châu Âu, chứ không phải chỉ riêng Premier League. “Càng nghĩ lại những trận đấu mà chúng tôi đã để mất điểm tại đây, tôi càng đồng cảm với tâm trạng của những người hâm mộ. Họ đâu cần biết các cầu thủ đã cố gắng thế nào. Những gì diễn ra trên sân đã đủ để minh chứng”.
 
Theo Scolari, ngoài John Terry, các cầu thủ khác của Chelsea thường
bị “cóng” về mặt tâm lý mỗi khi trở về nhà

Theo lý giải của Scolari, chính cái kỷ lục bất bại đã tồn tại quá lâu (86 trận liên tiếp) vô tình khiến Chelsea phải chịu sức ép, đồng thời lại là động lực đối với mỗi đội bóng khi hành quân tới đây. Các đối thủ sẽ chơi với 200% quyết tâm để hạ gục Chelsea. Đặc biệt, các CLB yếu thường xuyên chơi với 10 cầu thủ ở phần sân nhà hòng mang về ít nhất 1 điểm. Những ngôi sao bạc triệu của Chelsea vì thế không có nhiều khoảng trống để hoạt động. Chỉ có những tình huống thực sự đột biến, cần đến sự tỏa sáng xuất thần của một cá nhân nào đó thì thế bế tắc mới có thể phá vỡ. Mà đó là điều không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Bên cạnh đó, không phải lúc nào Scolari cũng có thể đưa ra đội hình ưng ý nhất vì những chấn thương.

Thực tế là vậy, song đó không thể là lời biện hộ cho phong độ yếu kém của Chelsea trên sân nhà bởi không chỉ riêng họ phải đối mặt với vấn đề ấy. Những CĐV ở Anfield hay Old Trafford cũng khó tính đâu thua gì Stamford Bridge. Và khó có thể nói quyết tâm hạ gục M.U hay Liverpool lại kém hơn so với mong muốn quật ngã Chelsea. Về lực lượng, Liverpool cũng phải chịu mất mát lớn khi Torres vắng mặt, còn M.U thì từng có lúc không có lấy một tiền vệ trung tâm bởi cơn bão chấn thương.

Nói vậy để thấy rằng chính tinh thần của các cầu thủ Chelsea mới là yếu tố quyết định thành bại khi thi đấu trên sân nhà. Scolari từng nhận xét rằng ngoài đội trưởng John Terry, các cầu thủ khác của Chelsea thường bị “cóng” về mặt tâm lý mỗi khi trở về nhà. Anelka là một ví dụ, mặc dù chính anh là người ghi bàn gỡ hòa cho Chelsea trong trận đấu với West Ham. Thực tế từ đầu mùa cho thấy tiền đạo người Pháp luôn chơi hăng hái và hiệu quả hơn hẳn mỗi khi thi đấu trên sân khách.

Mất điểm sân nhà, khó vô địch

Đang bám sát Liverpool ở BXH Premier League, Chelsea vẫn là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Nhưng nếu cái công thức trầy trật sân nhà và bùng nổ sân khách ấy tiếp tục lặp lại thì quả thực The Blues đang đi ngược lại với bánh xe lịch sử. Trong suốt 5 mùa giải gần đây (kể từ khi Abramovich đặt chân đến Stamford Bridge), thành tích tốt trên sân nhà luôn là một yếu tố quan trọng đối với những nhà quán quân. Bản thân Chelsea dưới thời Mourinho là một minh chứng hùng hồn nhất, đặc biệt ở mùa giải 2005-06 khi họ giành tới 55 trong tổng số 57 điểm tối đa trên sân nhà. Trong số những nhà vô địch còn lại, không đội bóng nào đánh mất quá 10 điểm trên sân nhà cả.

Ấy thế mà ở thời điểm này, Chelsea mới giành được 13 trong tổng số 27 điểm tối đa trên sân nhà, có nghĩa là đánh mất tới 14 điểm, một sự hoang phí cực kỳ. Và cứ cho rằng họ sẽ toàn thắng cả 10 trận còn lại trên sân nhà đi chăng nữa thì tổng số điểm giành được ở Stamford Bridge cũng chỉ là 43 điểm, dưới cả con số tối thiểu đối với một nhà vô địch trong vòng 5 năm gần nhất. Trong lịch sử Premier League, chỉ có hai nhà vô địch có số điểm sân nhà ít hơn thế là Arsenal ở mùa giải 2001-02 (40 so với tổng số 87) và M.U ở mùa 1996-97 (41 so với 75). Nhưng trong trường hợp của M.U, phong độ sân nhà của họ vẫn tốt hơn sân khách (41 so với 34).

Những thống kê chỉ mang tính tham khảo, nhưng đó là sự đúc kết của một quá trình và người ta hoàn toàn có thể căn cứ vào đó để suy đoán về cơ hội vô địch của một đội bóng. Nếu Chelsea muốn đăng quang Premier League, họ sẽ phải gia cố lại pháo đài Stamford Bridge. Đợi chờ ông đấy, Big Phil!
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm