Wimbledon 2016: Federer không nghĩ tới chức vô địch, đánh giá cao Djokovic và Murray

26/06/2016 07:17 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Wimbledon là giải đấu ưa thích của Roger Federer. Thế nhưng, bản thân tay vợt 34 tuổi này thừa nhận khả năng vô địch của mình là rất khó khi giải đấu có sự góp mặt của Novak Djokovic và Andy Murray.

Kể từ năm 2000, đây là lần đầu tiên Roger Federer tham gia Wimbledon mà trước đó chưa giành được bất cứ danh hiệu nào. Ở tuổi 34, Roger Federer đã phần nào “thấm” sự tàn phá của tuổi tác.

Sau giải Úc mở rộng, Federer đã buộc phải phẫu thuật chấn thương đầu gối và tiếp sau đó là chấn thương lưng tại giải Madrid Mở rộng. Ngay trước khi giải Pháp Mở Rộng bắt đầu, Roger Federer cũng đã phải xin rút lui. Quyết định của Federer được tác động bởi chấn thương lưng của anh, cũng là lý do chính khiến tay vợt người Thụy Sĩ bị loại tại vòng 2 Rome Masters, giải đấu lớn cuối cùng trước thềm Roland Garros.

“Với cái lưng này, tôi đã giành được 88 danh hiệu. Vì thế, tôi vẫn ổn với cái lưng của mình. Cho dù đôi lúc nó có làm loạn một chút thì tôi vẫn thấy ổn với điều đó”, Federer chia sẻ. Lần gần nhất cái lưng của Federer làm loạn, anh đã phải rút lui của giải Pháp Mở rộng.

“Lúc này tôi không hề nghĩ gì tới chức vô địch Wimbledon cả. Điều đó vẫn còn ở rất xa phía trước. Novak Djokovic và Andy Murray là hai người có khả năng cao sẽ giành được chức vô địch. Họ đã thi đấu rất tuyệt trong 6 tháng qua. Thậm chí là một vài năm gần đây”, Federer cho biết.


Roger Federer đã bị chấn thương lưng hành hạ nhiều lần

Murray và Djokovic đã cùng nhau tranh tài ở cả hai trận chung kết Grand Slam đầu tiên của năm nay. Và tay vợt người Serbi đã giành chiến thắng ở cả Melbourne và ở Pháp. Còn tại Wimbledon hai năm qua, Roger Federer luôn lọt vào tới trận chung kết. Nhưng cả hai lần, anh cũng đều bị Djokovic đánh bại. Dẫu vậy, tay vợt người Thụy Sỹ hy vọng với việc trở lại giải đấu yêu thích, anh sẽ có thêm động lực để thi đấu.

“Việc rút lui khỏi giải Pháp Mở rộng, giúp tôi có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị cho giải đấu hơn. Giờ đây tôi đã trở lại với giải đấu ưa thích của mình. Với những thành công mà tôi có được ở đây, đó sẽ là động lực giúp tôi thi đấu tốt các trận đấu và giành chức vô địch Wimbledon”, Federer nói  thêm.


Quá khứ vinh quang là động lực thi đấu của Roger Federer

Roger Federer sẽ bắt đầu giải đấu vào hôm thứ Hai 27/6. Đối thủ của anh sẽ là tay vợt Guido Pella người Argentina. Đây là lần thứ hai tay vợt 26 tuổi này tham dự Wimbledon.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm