Vòng 2 Rogers Cup: Djokovic vượt khó thành công

28/07/2016 08:11 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 2 giải quần vợt ATP 1000 Rogers Cup, Djokovic (1) đã có trận đấu ra quân thành công khi đánh bại Gilles Muller của Luxembourg 7-5, 7-6(3) sau 1h43’.


Đây không phải là trận đấu dễ dàng cho tay vợt số 1 ATP nhưng điều đáng nói là anh vẫn duy trì rất tốt bản lĩnh của một tay vợt lớn trong thời điểm quyết định.Dù đã 33 tuổi nhưng trên mặt sân cứng Muller vẫn phát huy rất tốt khả năng cầm giao bóng của mình. Set 1 diễn ra giằng co và phải chờ tới cuối set, Djokovic mới nắm được lợi thế nhờ tận dụng thành công break duy nhất và thắng sát nút 7-5.

Kịch bản tương tự cũng diễn ra trong set 2, tay vợt hạng 33 thế giới Muller không cho Djokovic cơ hội có lợi thế khi cùng giành 2 break và đưa nhau tới loạt tiebreak. Đây là thời điểm Nole đã phát huy rất tốt kinh nghiệm cùng bản lĩnh, anh giành chiến thắng với tỉ số 7-3 và khép lại trận đấu sau 1h 43 phút. Ở vòng 3 đối thủ của Djokovic sẽ là lão tướng Stepanek.

Trong khi đó ở trận đấu sớm hạt giống số 3 Kei Nishikori cũng không dễ dàng dù chỉ phải gặp tay vợt chơi từ vòng loại Dennis Novikov. Set 1 diễn ra khá thuận lợi với tay vợt Nhật Bản khi anh sớm dẫn tới 4-0, nhưng bất ngờ đã đến khi Novikov lập tức cân bằng tỉ số 4-4. Và phải chờ tới game sau đó, Nishikori mới có break bước ngoặt để khép lại set này với chiến thắng 6-4.

Set 2 thậm chí còn khó khăn hơn cho Nishikori khi bị dẫn trước 4-5, nhưng vẫn ở thời điểm quan trọng, anh đã giành break để tiếp tục có chiến thắng 7-5 trước đối thủ Mỹ.

Vòng đấu tiếp theo Nishikori sẽ gặp Rajeev Ram, người đã gây bất ngờ khi đánh bại hạt giống số 13 Lucas Pouille. Trong một số trận đấu khác, Milos Raonic (4), Gael Monfils (10), Tomic (12)...đều giành quyền đi tiếp sau khi thắng dễ các đối thủ của họ ở sau 2 set. Dominic Thiem (8) bỏ cuộc giữa chừng ở vòng này vì chấn thương trong trận gặp Anderson còn Marin Cilic (8) để thua Karlovic 4-6, 6(3)-7 và nói lời chia tay sớm.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm