Việt Nam Open 2015: Hoàng Nam và Hoàng Thiên đều choáng ngợp

14/10/2015 05:41 GMT+7 | Tennis Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, 2 tay vợt hàng đầu của chủ nhà là Lý Hoàng Nam và Nguyễn Hoàng Thiên đã tiếp bước các đồng đội Hoàng Hải, Vinh Quang, Vũ Artem và Minh Tuấn sớm rời giải sau trận đấu đầu tiên sau khi lần lượt thất bại trước các hạt giống hàng đầu tại vòng 1 đơn nam diễn ra tối 13/10 tại CLB Lan Anh (TP.HCM).

1. Trước trận đấu này, Hoàng Nam (hạng 1.042 ATP) đã nói rằng anh hoàn toàn không đặt mục tiêu trong trận đấu với hạt giống số 2 James Duckworth (Úc, hạng 99 ATP). Nam cho rằng mình không có cơ hội làm nên bất ngờ và đã sẵn sàng tâm lý nhận thất bại. Rõ ràng chỉ nhìn thứ hạng của James Duckworth (hơn Hoàng Nam đến hơn 900 bậc) cũng như kinh nghiệm và thành tích tại các giải thuộc hệ thống Challenger Tour (1 danh hiệu đơn và 1 danh hiệu đôi) là dường như Hoàng Nam đã hết “động lực” thi đấu.

Sự thật, trận đấu đã diễn ra đúng như lời Hoàng Nam. Tay vợt Việt Nam chỉ sau 10 phút đã bị dẫn 0-3 (mất break ở ván 2). Dù thi đấu rất cố gắng sau đó nhưng việc mất thêm break ở ván 8 đã khiến cho anh phải nhận thất bại 2/6. Sang set 2, Hoàng Nam đã khởi đầu rất tốt khi thi đấu giằng co ở 4 ván đầu (hòa 2/2). Nhưng sau đó, tay vợt Bình Dương thừa nhận bị mất sức từ việc di chuyển nhiều đã khiến anh mất liền 2 break ở ván 6 và 8, qua đó tiếp tục thua 2/6.

Sau trận đấu, Hoàng Nam cho biết: “James Duckworth đã thể hiện đúng đẳng cấp của một tay vợt nằm trong tốp 100. Anh ấy có thể lực, di chuyển và khả năng giao bóng cực tốt. Anh ấy hầu như không có điểm yếu để tôi khai thác trong trận đấu hôm nay. Tôi còn phải cải thiện những cú giao bóng, trả bóng thuận tay xoáy và sâu hơn nữa. Ngoài ra, tôi sẽ phải tập để cải thiện cơ bắp của mình để có thể lực tốt hơn”.

Có thể nói khả năng thích ứng chậm của Hoàng Nam cũng là nguyên nhân dẫn đến tâm lý của anh không được tốt, thật sự Nam đã bị ngợp trong phần lớn ván đấu thứ nhất. “Tôi đã bắt đấu trận đấu này rất khó khăn khi chưa thể bắt nhịp tốt. Trong khi đối thủ thi đấu với tốc độ rất cao. Chỉ sau 10 phút tôi đã bị dẫn 0/3 và điều này khiến tối gặp khó trong thời gian thi đấu còn lại”, Hoàng Nam cho biết.

Dù thua trận dễ dàng nhưng màn thể hiện của Hoàng Nam đã nhận được nhiều khen của người hâm mộ và cả đối thủ. James Duckworth cho biết: “Tôi biết Hoàng Nam là tay vợt số 1 Việt Nam và từng vợt địch đôi tại giải trẻ Wimbledon 2015. Cậu ấy chỉ mới 18 nhưng thi đấu khá chững chạc. Hoàng Nam có những cú giao bóng khá hiệu quả, cậu ấy di chuyển và đọc tình huống rất tốt. Dù có được chiến thắng nhưng nhìn chung Hoàng Nam đã gây cho tôi không ít khó khăn, đặc biệt là thời điểm đầu set 2. Hoàng Nam sẽ còn tiến xa nếu cậu ấy có thêm nhiều cơ hội ở các giải đấu quốc tế”. Bản thân Nam cũng tự tin rằng đây là một năm thi đấu rất thành công của mình và mục tiêu 800 trong năm 2016 và tốp 200 vào 5 năm tới sẽ thành sự thật nếu cứ tiếp diễn phong độ như thời gian qua.

2. Sau khi có kết quả bốc thăm tại vòng đấu chính, phần lớn giới chuyên môn cho rằng Hoàng Thiên gặp nhiều may mắn hơn Hoàng Nam lẫn Minh Tuấn (gặp hạt giống số 12)  khi đối thủ của anh là hạt giống số 22, Huang Liang Chi (Đài Loan, hạng 319 ATP). Thế nhưng với Hoàng Thiên – một tay vợt lần đầu tiên thi đấu tại Challenger Tour và chưa có hạng ATP thì việc gặp một đối thủ nằm trong tốp 300 – 400 đã là một thử thách.

Giống như Hoàng Nam, Hoàng Thiên cũng bước vào trận đấu với cảm giác choáng ngợp, anh nhanh chóng mất break ở ngay đầu tiên. Dù sau đó, tay vợt 20 tuổi đã kịp lấy lại break sau đó những sai lầm ở games 3 và 9 đã khiến cho Hoàng Thiên mất thêm 2 break nữa, qua đó thua 3/6.

Sang set 2, tay vợt Việt Nam đã có khởi đấu rất tốt khi có break ngay ván đầu tiên của đối thủ. Tuy nhiên, cũng giống như set đấu trước đó, Hoàng Thiên mất thêm 3 break ở ván thứ 2, 6 và 8 để tiếp tục thua 3/6.

Sau trận đấu, Hoàng Thiên cũng tự thừa nhận rằng, cảm giác lần đầu tiên thi đấu tại một giải đấu lớn đã khiến mình choáng ngợp dẫn đến khởi đầu khó khăn. “Tôi cảm thấy khá ngợp nên nhập cuộc không được tốt, trong khi đối thủ thi đấu khá bản lĩnh và đồng đều về mọi mặt. Trong những set tiếp theo tôi đã thi đấu bình tĩnh hơn để lấy lại thế trận nhưng chừng đó vẫn chưa thể giúp tôi cứu vớt được tình thế”, Hoàng Thiên cho biết.

Tay vợt TP.HCM cũng cho rằng nếu anh thi đấu bình tĩnh ở set 2 thì trận đấu đã diễn biến theo chiều hướng khác”. “Sự cổ vũ của khán giả tại NTĐ đã giúp tôi chơi hưng phấn ở ván đầu của set 2. Tôi đã thi đấu rất tốt khi có được break ngay ván đầu tiên của đối thủ. Thế nhưng tôi đã không đủ tự tin và bản lĩnh để giữ vững lợi thế có được. Đồng thời những lỗi ở 2 game sau đã đã khiến tôi trả giá”, tay vợt 20 tuổi cho biết thêm.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm