Tennis ngày 20/5: Sharapova có thể bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Djokovic quyết tâm chinh phục Roland Garros

20/05/2016 16:32 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Sarapova có thể bị cấm thi đấu vĩnh viễn, Djokovic quyết tâm chinh phục Roland Garros...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

Maria Sharapova có thể bị cấm thi đấu vĩnh viễn

Chủ tịch Liên đoàn tennis của Nga, ông Shamil Tarpishchev, mới bày tỏ quan ngại về việc “Búp bê Nga” Maria Sharapova có thể bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Ông cho rằng trường hợp của Masha là “xấu”. Hiện tại, phán quyết chính thức về vụ việc của Masa vẫn chưa được ITF công bố.

Chất Meldonium đã được Masha sử dụng trong vòng một thập kỷ vì lý do sức khỏe. Hy vọng rằng đây sẽ là tình tiết giúp “Búp bê Nga” có thể sớm trở lại với sự nghiệp quần vợt của mình.

Benoit Paire ngừng hợp tác với HLV


Tay vợt người Pháp Benoit Paire mới đây đã tuyên bố về việc ngừng hợp tác với HLV lâu năm, ông Lionel Zimbler. Tuyên bố được đưa ra sau trận thua bất ngờ trước người đồng hương Adrian Mannarito tại một giải ATP 250 tuần này. Anh chia sẻ trên trang Twitter cá nhân: “Cảm ơn Lionel về 7 năm tuyệt vời bên nhau”.

Như vậy, Paire sẽ tham dự Roland Garros mà không có HLV, cũng giống như trường hợp của Andy Murray. Năm ngoái, cũng tại giải đấu này, anh đã lọt vào vòng 3 và để thua trước Tomas Berdych.

Djokovic quyết tâm chinh phục Roland Garros


Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic, sau trận thua trước Andy Murray tại chung kết giải Rome Masters cách đây ít ngày, cho biết hiện tại anh đã lấy lại tinh thần và thể lực tốt nhất nhằm giành danh hiệu tại Roland Garros, giải đấu mà anh chưa một lần đăng quang. Nếu giành chiến thắng, anh sẽ là tay vợt nam thứ 8 giành được cả 4 danh hiệu Grand Slam.

Anh chia sẻ: “Hiện tại tôi rất tự tin, vì năm nay tôi đã giành được nhiều danh hiệu trên mặt sân đất nện và tất cả các mặt sân khác. Thất bại trước Murray không làm tôi bị phân tâm. Tất nhiên là không ai muốn thua cuộc. Tôi đang ở Paris, và hiện tại tôi tràn đầy sức khỏe, tràn đầy hy vọng và tươi mới".

Ai là ứng viên cho chức vô địch Roland Garros 2016?


Novak Djokovic là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Roland Garros năm nay, nhưng không có nghĩa là anh là tay vợt mạnh nhất. Theo cựu tay vợt người Anh, Tim Henman, đương kim vô địch Stan Wawrinka mới là tay vợt có đẳng cấp nhất. Ông cho rằng khi ở đỉnh cao phong độ, dường như không ai có thể cản được Wawrinka, với những pha bóng tốc độ mà anh có thể tạo ra. Một ý kiến khác từ phía Paul Annacone, cựu tay vợt người Mỹ thì Rafael Nadal mới là ứng viên số 1. Ông nhận xét rằng năm nay “Vua đất nện” đã trở lại, nếu so sánh với những gì mà anh làm được so với năm ngoái.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm