Serena nói về Venus: ‘Thật tuyệt vời khi được thi đấu cùng cô ấy’

11/03/2016 17:51 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Tay vợt số 1 WTA cảm thấy phấn khích khi quay trở lại giải Indian Wells, và được chơi cùng chị gái Venus Williams. 2 chị em đã quay trở lại giải sau 15 năm tẩy chay vì sự cố phân biệt chủng tộc hồi năm 2001.

“Đây là giải đấu nơi chúng tôi đã được bắt đầu”, Serena cho biết trong buổi họp báo tại Indian Wells Tennis Garden. “Đây là một sự kiện lớn đối với chúng tôi khi bắt đầu sự nghiệp. Chị em tôi đã thi đấu vòng loại ở đây vào năm 1997, cho nên đây là một giải đấu thực sự có ý nghĩa với chúng tôi”.

“Nhưng sau đó, chúng tôi đã có một ký ức không thể nào quên, và chúng tôi muốn thoát khỏi điều đó”, Serena xúc động.


Nhà Willams từng tẩy chay giải Indian Wells vì sự cố phân biệt chủng tộc

Đó là một ký ức buồn, khi ở giải Indian Wells 2001, Venus xin rút lui chỉ một vài phút trước trận bán kết với Serena, vì lý do chấn thương. Và khi Serena chiến thắng ở trận chung kết trước Kim Clijsters, cô đã nhận được những tiếng la ó, khi cô trở lại khán đài cùng với cha và chị gái mình. Cha cô, Richard Williams, cũng là HLV của cả 2 chị em, đã nói rằng khán giả đã phân biệt chủng tộc, và thề rằng sẽ không bao giờ quay trở lại sân chơi này một lần nào nữa.

Nhưng thời gian là một liều thuốc tinh thần tốt nhất, đã xoa dịu đi nỗi đau của gia đình Williams. Bằng chứng là năm 2015, Serena đã quay trở lại giải Indian Wells với sự chào đón nồng nhiệt của các fan. Mặc dù tại mùa giải năm đó, cô không đạt được danh hiệu do chấn thương ở chân, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để tạo ra một khoảng thời gian tuyệt vời đối với cô. Điều đáng tiếc duy nhất, theo cô, là không có sự góp mặt của người chị tại giải.

“Tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi được sát cánh cùng chị ấy ở mùa giải này. Năm ngoái, chị ấy đã phải đấu tranh với những chấn thương. Đó là một khoảng thời gian không tốt. Tôi biết rằng chị ấy đã nỗ lực rất nhiều. Tôi hỹ vọng rằng chị ấy cũng sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt, như với tôi”.

Venus Williams sẽ chơi trận mở màn của mình trước Kurumi Nara của Nhật Bản hôm nay. Cô chia sẻ: “Tôi cảm thấy tuyệt vời khi được trở lại. Serena là người gây ảnh hưởng rất lớn đối với sự có mặt của tôi ở đây. Cô ấy thực sự đã mở lối cho tôi, và tôi rất tự hào về cô ấy”

Serena Williams sẽ đối mặt với Laura Siegemund của Đức. “Tôi chắc chắn rằng sẽ thoải mái hơn năm trước. Sẽ là sự khởi đầu cho một bước tiến lớn “, cô nói.

T.Tú

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm