Radwanska tiếp tục vô duyên với US Open

29/08/2014 13:53 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - US Open chưa bao giờ là giải đấu của Agnieszka Radwanska. Với tài năng mà cô sở hữu, rõ ràng Radwanska đã không thể hiện được phong độ tốt nhất của mình ở Flushing Meadow. Và hôm thứ Tư vừa qua, hạt giống số 4 của giải đã bất ngờ bị đánh bại trước đối thủ người Trung Quốc Peng Shuai tại vòng 2 sau 2 set đấu với các tỷ số 3-6, 4-6.

Miền đất dữ

Radwanska là tay vợt đầu tiên trong top 10 bị loại ở giải đơn nữ và đây không phải là điều gì mới mẻ. Tại US Open, tay vợt người Ba Lan chưa bao giờ lọt vào tới vòng tứ kết mặc dù cô bước vào giải đấu này với tư cách một hạt giống top 10 tới 5 lần. Tại sao thất bại cứ lặp đi lặp lại?

“Đây là một câu hỏi hay. Tôi cũng muốn biết câu trả lời. Tất nhiên, có lẽ nó phụ thuộc vào cả đối thủ mà tôi thi đấu. Nhưng tôi chả có lựa chọn nào cả. Trong trận đấu hôm nay, tôi đã không chơi tốt. Hôm nay là ngày của cô ấy. Tất nhiên là tôi đã có thể làm được điều gì đó khác nhưng nó đã không diễn ra suôn sẻ. Tôi đã cố gắng hết sức cho tới những phút cuối cùng. Nhưng chỉ đơn giản rằng, tôi đã thua”, Radwanska phát biểu sau trận đấu.

Peng là một tay vợt không được xếp loại hạt giống, nhưng cô không phải đối thủ dễ chơi. Peng sở hữu tốc độ tốt, luôn có khả năng đánh bại những tay vợt hàng đầu bởi các cú đánh mà bóng rơi vào góc khó. Năm 2010, tay vợt 28 tuổi này cũng đã từng đánh bại Radwanska, rồi hạt giống số 9 của giải lúc bấy giờ. Còn Radwanska, dù luôn được đánh giá là tay vợt tài năng nhưng cô hiếm khi thể hiện được điều đó tại các giải Grand Slam. Ngoài việc chưa giành được danh hiệu nào, Radwanska mới chỉ vào bán kết Australian Open năm nay và chung kết Wimbledon năm 2012. Còn tại US Open, cô chưa bao giờ vượt qua vòng 4.

Chưa phải thảm họa

“Dù sao thì đây cũng là một dấu hiệu tốt khi tôi không phải chịu áp lực bảo vệ điểm số. Vì vậy năm sau tôi sẽ chơi thoải mái hơn. Nhưng tôi vẫn muốn chơi tốt hơn nữa ở giải đấu này. Chỉ có điều, không phải năm nay”, Radwanska tự an ủi.

Trong trận đấu trước Peng, Radwanska giành được 19 điểm winner và 19 lỗi đánh bóng hỏng. Trong khi đó, Peng ghi được tới 28 điểm winner trong đó có cú trái tay giành match point ngoạn mục kết thúc trận đấu. Đây đã là lần thứ 4 Peng đánh bại các tay vợt trong top 5. Trước đó, cô từng vượt qua Anastasia Myskina (số 3) ở Sydney năm 2005, Francesca Schiavone (số 5) ở Doha năm 2011 và Vera Zvonareva (số 3) ở Brussels cũng cùng năm đó. Còn với Radwanska, cô đã bỏ qua cơ hội lần đầu tiên vào tứ kết US Open và cơ hội vào thẳng BNP Paribas WTA Finals Singapore nếu giành chức vô địch.

“Tôi nghĩ rằng mùa giải này của tôi không đến mức quá tệ. Tôi đã có vài trận đấu tốt, đặc biệt trên sân cứng. Tôi sẽ luôn luôn chiến đấu cho từng cơ hội có được. Phía trước tôi là các giải đấu ở châu Á và tôi vẫn còn nhiều thứ phải làm và phấn đấu”, Radwanska chia sẻ. Sự tự tin của tay vợt 25 tuổi này là có cơ sở. Trước khi bị loại khỏi US Open, cô đã đánh bại Venus Williams để lên ngôi vô địch ở Montreal và cũng đã lọt vào tới chung kết Indian Wells.

Tại vòng 3, đối thủ của Peng sẽ là hạt giống số 28 Roberta Vinci, người vừa đánh bại Irina-Camelia Begu với các tỷ số 2-6, 6-4, 6-1. Peng và Vinci mới chỉ gặp nhau 2 lần trước đó, mỗi người thắng 1 trận. Vinci có thành tích tốt hơn Peng ở US Open. Trong 2 năm gần đây, cô đều lọt vào tới vòng tứ kết.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm