Miami Open 2016: Vì sao Djokovic “bất chiến tự nhiên thành”?

30/03/2016 08:57 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Federer (3), Murray (2), Wawrinka (4), Tsonga (9), David Ferrer (8), Nadal (5), Marin Cilic (11), John Isner (13)… tất cả đều bỏ cuộc hoặc bị loại trước vòng 4 Miami Open 2016. Djokovic không biết... đấu với ai!

Một giải đấu kỳ lạ

Chuyện những tên tuổi lớn của ATP bị loại sớm sau những thất bại trước những đối thủ được đánh giá thấp hơn, thậm chí là thấp hơn nhiều, không phải là chưa từng xảy ra.

Nhưng điều khiến cho Miami Open năm nay trở thành giải Masters 1000 vô cùng đặc biệt là khi giải chưa đánh đến vòng 4 mà đã có gần chục hạt giống tên tuổi bị loại hoặc bỏ cuộc. Xin nhắc lại là không phải những tên tuổi bình thường. Đều là những tay vợt danh tiếng cả. Tính sơ bộ thì đến lúc này đã có David Federer, Andy Murray, Stan Wawrinka, Jo-Wilfried Tsonga, David Ferrer, Rafa Nadal, Marin Cilic, John Isner... “giã từ vũ khí”.

Đó là chuyện cực khó tin vì không ai có thể hình dung hàng loạt tay vợt có “số má” lại gục ngã hoặc bỏ cuộc sớm thế. Rất khó tìm ra nguyên nhân lí giải cho “cuộc rút lui tập thể” này. Nếu nói là do thời tiết nóng ẩm ở Miami đã khiến họ gác vợt hoặc bỏ cuộc sớm thì cũng khó thuyết phục giới chuyên môn bởi đây đâu phải lần đầu họ trải qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy và tại sao họ lại “rủ nhau” rời giải sớm gần như cùng lúc?

Nếu nói là do khủng hoảng hay sa sút phong độ thì cũng rất khó tin bởi làm sao có chuyện tới gần chục hạt giống danh tiếng hàng đầu ATP hiện nay sa sút đồng loạt như vậy? Nếu cho là vì họ rơi vào tình trạng quá tải do thi đấu quá nhiều giải thì cũng không thuyết phục bởi mùa giải mới chỉ bắt đầu vài tháng. Nếu bảo họ hết động lực thì càng vô lý vì nhiều trong số họ chưa từng vô địch Miami Open hoặc lâu rồi không chiến thắng ở đây.

Tóm lại, việc hàng loạt hạt giống “cỡ bự” bỏ cuộc hoặc bị loại trước vòng 4 Miami Open trong đó có tới 4/5 hạt giống hàng đầu thế giới hiện nay là Murray (2), Federer (3), Wawrinka (4), Nadal (5) là chuyện rất khó tin nhưng lại là sự thật.

Djokovic biết đấu với ai?

Djokovic đương nhiên là số 1 thế giới theo cả vị trí xếp hạng, phong độ, sự ổn định hiện tại. Djokovic đã tạo ra khoảng cách lớn với phần còn lại của ATP không chỉ qua điểm số xếp hạng mà thực tế đẳng cấp và sức mạnh của anh cũng vượt trên phần còn lại một khoảng xa. Djokovic đã 5 lần vô địch Miami Open trong đó có 2 năm gần nhất, thành tích vô địch chỉ kém kỷ lục gia của Miami Open là Andre Agassi đúng 1 chiếc cúp nữa.

Tất cả đều là sự thật. Nhưng có một sự thật khác không ai muốn chứng kiến là bây giờ Djokovic không biết... đấu với ai vì những đối thủ được coi là còn ít nhiều khả năng gây khó khăn cho anh đã bỏ cuộc hoặc bị loại cả rồi. Hiếm có giải Masters 1000 nào mà cửa vô địch của Nole lại mở ra cực rộng từ quá sớm như thế này.

Mọi chuyện thậm chí còn dễ dàng hơn thế nữa rất nhiều vì sau các trận vòng 4 này chắc chắn sẽ có thêm ít nhất 4 hạt giống nữa bị loại. Trong khi tất cả đều mặc định là Dominic Thiem (14) chắc chắn xách va ly rời giải vì đụng chính Djokovic (1) thì người ta đang chờ xem 3 hạt giống khác bật bãi sau vòng 4 này là những ai trong 3 cặp đấu toàn hạt giống với nhau là Gasquet (10) - Berdych (7), Monfils (16) - Dimitrov (26) và Nishikori (6) - Bautista Agut (17).

Như vậy, coi như Djokovic chưa cần đánh đã có thêm ít nhất 3 hạt giống nữa gục ngã. Hành trình vô địch Miami Open lần thứ 6 trong sự nghiệp của Nole đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa.

5 & 27 Djokovic đã 5 lần vô địch Miami Open (kỷ lục là 6 lần vô địch thuộc về Andre Agassi) và đã có 27 cúp vô địch Masters 1000.

4 Trong số 5 tay vợt nam hàng đầu thế giới hiện nay thì có tới 4 người đã bỏ cuộc hoặc bị loại ở Miami Open trước vòng 4 là Murray (2), Federer (3), Wawrinka (4) và Nadal (5).

6 & 28 Nếu vô địch Miami Open 2016, Djokovic sẽ quân bình kỷ lục vô địch giải này nhiều nhất trong lịch sử của Andre Agassi (6 lần) và vượt Nadal, trở thành tay vợt vô địch Masters 1000 nhiều nhất lịch sử với 28 lần.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm