Khai mạc giải quần vợt vô địch nữ 2016

04/03/2016 10:31 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 3/3 tại Cụm sân quần vợt Khu du lịch sinh thái Hà Hải(Hải Dương)đã diễn ra lễ khai mạc giải quần vợt Vô địch nữ toàn quốc 2016.

Chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và kỷ niệm 70 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2016), Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phối hợp với Sở VH, TT & DL tỉnh Hải Dương, Liên đoàn Quần vợt Hải Dương và Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương tổ chức Giải quần vợt Vô địch nữ toàn quốc 2016, từ ngày 3 đến ngày 8/3 tại Cụm sân quần vợt Khu du lịch sinh thái Hà Hải, thành phố Hải Dương.

Giải đấu là nơi quy tụ của các nữ VĐV xinh đẹp trong làng banh nỉ, từ những tài năng trẻ đến những VĐV chuyên nghiệp, năng khiếu và các tay vợt phong trào đến từ mọi miền của đất nước.

Các trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra sôi nổi, quyết liệt và cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay, nhiều pha bóng đẹp.

Đại diện BTC phát biểu tại lễ khai mạc

8h00 sáng 3/3, Lễ khai mạc giải đã diễn ra tại Cụm sân quần vợt Khu du lịch sinh thái Hà Hải, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Đến dự Lễ khai mạc có: Ông Phạm Sỹ Cẩn - Phó GĐ Sở VH, TT &DL tỉnh Hải Dương- Trưởng BTC; Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch LĐQV tỉnh Hải Dương - Phó BTC.

Ông Vũ Năng Anh - Trưởng phòng nghiệp vụ TDTT Sở VH, TT &DL tỉnh Hải Dương - Ủy viên; Bà Nguyễn Thị Giang Thanh - Chánh văn phòng Sở VH, TT &DL tỉnh Hải Dương - Ủy viên;  Ông Bùi Đắc Dân - Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở VH, TT &DL tỉnh Hải Dương - Ủy viên; Ông Nguyễn Đình Tự - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Sở VH, TT &DL tỉnh Hải Dương - Ủy viên.

Ông Nguyễn Kim Cương - Chuyên viên Bộ môn quần vợt - Tổng cục TDTT - Ủy viên;  Ông Nguyễn Xuân Lúc - Trưởng Bộ môn quần vợt, Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương - Ủy viên; Bà Văn Thanh Thúy - Ban Tiếp thị Tài trợ & Truyền thông LĐQVVN.

Các nữ VĐV sẽ tham gia tranh tài với 10 nội dung thi đấu: Giải đơn nữ năng khiếu (U12, U14, U16, U18 và trên U18); Giải đôi nữ năng khiếu (U18 và trên U18).

Giải đôi nữ phong trào từ 35 tuổi trở xuống (sinh từ 01/01/1981 trở lại đây). Giải đôi nữ phong trào từ 36-45 tuổi (sinh từ 1/1/1971 đến 31/12/1980). Giải đôi nữ phong trào từ 46 tuổi trở lên (sinh từ 31/12/1970 trở về trước).

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm