Federer: 'Tôi thà để các con trượt tuyết sau này chứ không chơi quần vợt'

20/01/2016 17:14 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Roger Federer không định cho các con anh theo nghiệp tennis như mình và muốn chúng chơi môn thể thao khác khi lớn lên.


Roger Federer không muốn các con nối nghiệp sau này

Huyền thoại quần vợt Thụy Sỹ cho biết anh không định để “cục vàng” nào của mình chơi quần vợt kiểu như ở một giải Australian Open trong tương lai. Vợ Federer hai lần sinh đôi nên giờ anh có tới 4 con.

Tình yêu quần vợt của cựu số 1 thế giới là không phải bàn cãi. Federer luôn thể hiện tình yêu banh nỉ của mình qua những phát biểu và sự hiện diện của anh ở các giải đấu. Nhưng dù yêu quần vợt như vậy, anh không có kế hoạch để con mình nối nghiệp.

“Chúng không nhất thiết phải yêu quần vợt như tôi. Thế nên với tôi thì không có chuyện các con mình theo quần vợt. Tôi thà để chúng trở thành VĐV trượt tuyết giỏi còn hơn là chơi quần vợt. Tôi sẽ ủng hộ chúng tuyệt đối dù chúng chơi môn thể thao nào trừ quần vợt”. Federer vừa giành quyền vào vòng 3 Australian Open sau khi đánh bại Alexandr Dolgopolov

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm