Bernard Tomic: Tôi có thể đánh bại Djokovic

03/07/2015 14:27 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi nghĩ mình đã có cơ hội và nếu đạt trạng thái tinh thần tốt, hy vọng tôi có thể giành một giải lớn sau 2 năm nữa”. Đó là những gì tay vợt 18 tuổi Tomic đã nói sau thất bại trước Novak Djokovic ở tứ kết Wimbledon 2011.

4 năm đã trôi qua nhưng mong ước của Tomic chưa thể trở thành hiện thực. Và bây giờ, tái ngộ Djokovic, anh hiểu rằng mình cần làm được một điều đặc biệt để gây sốc trước nhà ĐKVĐ. “Gặp Nole trên sân cỏ, tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nhưng anh ấy đang là tay vợt xuất sắc nhất thế giới, vì thế nhiệm vụ sẽ rất khó khăn. Song tôi biết trình độ của mình đến đâu. Nếu chơi tốt, tôi có thể đánh bại anh ấy”.

4 năm trước, Tomic gần như vô danh. Anh phải thi đấu từ vòng loại nhưng sau đó đã lần lượt hạ những đàn anh như Nikolay Davydenko và Robin Soderling để lọt vào vòng tứ kết chạm trán Djokovic. Bây giờ, sau 12 tháng khá ổn định, anh bước vào giải với vị thế hạt giống (27) và có thể thách thức tay vợt từng hai lần vô địch Wimbledon.

"Tôi sẽ phải giao bóng thật tốt nếu muốn có cơ hội chiến thắng. Tôi phải thể hiện đúng thứ tennis của mình, thoải mái đầu óc, tin tưởng và tận hưởng trận đấu này”, Tomic chia sẻ.

P.Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm