Andy Murray suýt bật khóc khi nói về vợ sau trận Chung kết

31/01/2016 22:46 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – “Kim, em là một người vợ tuyệt vời” là câu nói Andy Murray dành cho người vợ đã không quản vất vả ủng hộ anh trong suốt giải Úc Mở rộng. Thất bại trước Novak Djokovic trong trận chung kết khiến Murray cảm thấy rất có lỗi với vợ của mình.

Trong trận Chung kết giải Úc Mở rộng 2016, Andy Murray đã phải nhận thất bại trước Novak Djokovic sau 3 set với các kết quả lần lượt là 1-6, 5-7 và 6-7. Trong bài phát biểu sau trận đấu, Murray gần như đã bật khóc khi nhắc tới Kim Sears, người vợ đang mang thai của mình. Anh cảm ơn sự ủng hộ của cô trong suốt thời gian giải đấu diễn ra. Tay vợt này cũng hứa rằng sẽ “lên chuyến bay gần nhất để trở về nhà”. “Gửi tới Kim, người vợ của tôi, em là người vợ tuyệt vời nhất trong suốt hai tuần qua”, Andy Murray nghẹn ngào cảm ơn vợ anh.


Được biết, Andy Murray sẽ lên chuyến bay lúc 3 giờ 30 (giờ Úc). Dự kiến tối thứ Hai 1/2, Andy Murray sẽ có mặt ở sân bay Heathrow ở London. Với việc trận chung kết kết thúc lúc 22 giờ 30 (giờ Úc), Murray sẽ có thời gian để nghỉ ngơi trước khi lên máy bay.

Trong bài phát biểu sau trận đấu của mình, Novak Djokovic cũng không quên gửi những lời chúc tới Andy Murray và người vợ Kim Sears. “Tôi cần phải bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Andy cùng đội ngũ của cậu ấy vì họ đã có một giải đấu tuyệt vời. Tôi chúc Andy và Kim sẽ luôn hạnh phúc và sớm có một em bé khỏe mạnh. Hy vọng Andy sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ khi có con. Đó cũng là điều tôi đã trải qua”, Djokovic phát biểu.




Murray đã nói "Đây là trận đấu tồi tệ nhất của tôi" sau khi đánh hỏng một quả ở set 2






Dù đã rất cố gắng nhưng Murray đã không thể đánh bại Djokovic

Đây có lẽ là một giải đấu khó quên đối với Andy Murray. Chỉ vài ngày trước đây, bố vợ của tay vợt này đã bị đột quỵ khi đang xem một trận đấu tennis ở giải Úc Mở rộng. Bố vợ của Andy Murray là Nigel Sears, HLV của Ana Ivanovic. Khi đang theo dõi học trò của mình thi đấu, HLV Nigel Sears đã bị đột quỵ. Nhân viên y tế phải cởi bỏ áo ngoài và gắn bình oxy rồi đưa ông Nigel thẳng tới bệnh viện Epworth. Với sự chăm sóc tận tình của con rể, Nigel Sears đã có thể xuất viện vào trở về Sussex (Anh) hôm thứ Bảy 30/1.




Lúc Nigel Sears bị đột quỵ, Andy Murray đang thi đấu ở ngay sân bên cạnh. Anh chỉ được báo tin khi đã kết thúc trận đấu. Ngay khi biết tin, tay vợt 28 tuổi đã rời khỏi sân khi đấu và bỏ qua buổi phỏng vấn thông thường với người chiến thắng. Có người đã nhìn thấy Murray vẫn đeo trên vai túi đồ và trang phục thi đấu ở khu vực giao thông tại Melbourne Park.


Hôm thứ Hai 25/1, Andy Murray đã đánh bại Bernard Tomic. Sau trận đấu anh cho biết trong suốt trận đấu anh cảm thấy “rất khó khăn và lo lắng”. “Bạn biết đấy, mọi thứ đều phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của Nigel. Nếu có bất cứ thông tin nào không tích cực thì tôi sẽ không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Nhưng giờ thì tôi rất mừng khi ông ấy có thể trở về nhà được rồi”, Andy Murray cho biết.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm