Andy Murray có thể bỏ ATP World Tour Finals vì chung kết Davis Cup

22/09/2015 10:11 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Andy Murray có thể sẽ rút lui khỏi ATP World Tour Finals vào cuối năm nay để tập trung sức lực giúp đội tuyển Vương quốc Anh giành Davis Cup, danh hiệu mà họ đã chờ đợi suốt 79 năm.

Cuối tuần trước, Murray là người hùng của đội tuyển quần vợt Vương quốc Anh khi giành 3 chiến thắng liên tiếp (2 đơn, 1 đôi) để giúp đội nhà đánh bại Australia 3-2 để lọt vào chung kết Davis Cup vào cuối tháng 11 tới, gặp đội tuyển Bỉ. Đây là trận chung kết Davis Cup đầu tiên của tuyển Anh kể năm 1978, khi họ thua Mỹ 1-4.

Khó lòng tham dự cả hai

Theo kế hoạch, tuyển Anh sẽ phải làm khách trên mặt sân đất nện Flander Expo tại Ghent, Bỉ, và thời điểm diễn ra là từ 27 đến 29/11. Như vậy, trận chung kết này sẽ diễn ra chỉ 5 ngày sau khi kết thúc ATP World Tour Finals 2015, giải đấu quy tụ 8 tay vợt nam hàng đầu thế giới diễn ra ở sân O2, London. Đó rõ ràng là một lịch thi đấu đầy thách thức với Andy Murray, tay vợt đã chính thức giành quyền tham dự giải đấu danh giá này.

“Sân O2 hiển nhiên sẽ là một dấu hỏi với tôi nếu chúng tôi chơi trận chung kết Davis Cup trên mặt sân đất nện. Nhưng tôi sẽ tập luyện và chuẩn bị sẵn sàng trên mặt sân đất nện cho trận chung kết này”, Murray quả quyết.

Năm ngoái, Roger Federer từng vào đến trận chung kết ATP World Tour Finals, gặp Djokovic. Nhưng ngay buổi sáng hôm ấy, anh thức dậy và bị đau lưng đến nỗi phải xin rút lui khỏi giải. Thế là vào giờ chót, ban tổ chức đành mời Andy Murray, người đã bị loại từ vòng bảng, đánh biểu diễn với tay vợt người Serbia. “Bạn có thể thấy ở năm ngoái, các trận đấu ở sân O2 rất căng thẳng và đòi hỏi thể lực rất nhiều”, Murray nhớ lại

“Nếu bạn vào đến chung kết và chơi trong ngày Chủ nhật, bạn cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi - bạn không thể đánh 5 trận với những tay vợt xuất sắc nhất thế giới mà không nghỉ ngày nào”, tay vợt số một xứ sương mù cho biết “Nếu tôi chơi 5 trận liên tiếp, trong trường hợp lọt vào đến trận chung kết, và lại nghỉ ngơi vài ngày thì có nghĩa tôi chỉ có hai ngày chuẩn bị trên mặt sân đất nện trước trận chung kết Davis Cup khởi tranh. Rõ ràng chừng ấy là không đủ đối với tôi. Tôi cần nhiều thời gian hơn trên mặt sân cứng, để cái lưng của tôi quen dần”.

Murray sẽ hy sinh ATP World Tour Finals?

Tại mùa giải năm nay, Murray chiếm tới hơn 50% sức mạnh của tuyển Vương quốc Anh. Ở vòng một, anh thắng hai trận đánh đơn, khi Anh hạ Mỹ 3-2 tại Glasgow. Đến tứ kết, anh không chỉ thắng hai trận đôi mà còn cùng ông anh Jamie Murray thắng nốt trận đôi duy nhất và Anh hạ láng giềng Pháp 3-1. Tương tự, cũng với 3 chiến thắng, Murray giúp tuyển Vương quốc Anh hạ Australia 3-2.


Mùa giải này, Murray chiếm hơn 50% sức mạnh của tuyển Vương quốc Anh

Đội tuyển Vương quốc Anh từng 9 lần giành Davis Cup, chỉ kém Australia (28) và Mỹ (32). Tuy nhiên, lần gần nhất của họ là năm… 1936 - thời của huyền thoại Fred Perry. Bây giờ, với phong độ rực sáng của Murray, trong khi đối thủ lại không quá mạnh (Bỉ từng thua Anh 7 trong 11 lần đối đầu), cơ hội để họ chấm dứt 79 năm trắng tay đang lớn hơn bao giờ hết.

Nếu Murray quyết định rút lui khỏi ATP World Tour Finals (diễn ra từ 15 đến 22/11), anh sẽ mất cơ hội giành 300 nghìn đến 1,25 triệu bảng tiền thưởng, 1500 điểm ATP, cũng như chức vô địch giải đấu.  Trong quá khứ, Murray mới ba lần lọt vào bán kết ATP World Tour Finals (2008, 2010, 2012) và đều dừng bước.

Andy Murray là một trong những người ủng hộ Scotland tách khỏi Vương quốc Anh, và từng bị khá nhiều người Anh ghét, nhưng khi khoác lên mình màu áo ĐTQG, anh lại thường xuyên thi đấu rất hết mình. Nếu thực sự lần này, Murray hy sinh ATP World Tour Finals vì Davis Cup thì không ai có thể chê trách anh được nữa.

Phương Chi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm