10 điều được chờ đợi của quần vợt 2016

16/01/2016 08:05 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Mùa giải Grand Slam 2016 sẽ bắt đầu vào thứ Hai tại Melbourne với Australian Open. Nhưng 12 tháng tới sẽ còn nhiều điều đáng được chờ đợi không kém.

Dưới đây là 10 điều được chờ đợi trong năm 2016, do trang Mirror liệt kê.

1.Ông bố Murray


Murray sắp làm bố

Tay vợt số một xứ sương mù đã lọt vào chung kết Australian Open 4 lần (trong đó có giải năm ngoái), nhưng đều thua. Lần này, anh lại là hạt giống số hai, và nằm khác nhánh với Djokovic. Tuy nhiên, vào tháng tới, cô vợ Kim Sears sẽ lâm bồn và Murray khẳng định rằng anh sẵn sàng về nhà nếu cần. Anh cũng tuyên bố hai mục tiêu lớn trong năm nay là vô địch ở Melbourne và bảo vệ tấm HCV Olympic.

2.Djokovic/Serena sẽ hoàn thành Calendar Slam?


Djokovic và Serena sẽ giành cả 4 Grand Slam trong năm

Cả hai tay vợt số một thế giới đều giành 3/4 Grand Slam hồi năm ngoái. Djokovic thua ở chung kết Roland Garros còn Serena bất ngờ gục ngã trước Roberta Vinci ở bán kết US Open. Cô em nhà Williams còn phải đối mặt với chấn thương đầu gối từng khiến cô thi đấu khá hạn chế về số giải trong năm 2015.

3.Jo Konta có thể thăng tiến hơn nữa?


Johanna Konta đang là tay vợt nữ số một nước Anh

Năm ngoái, tay vợt nữ số một xứ sương mù đã lần đầu tiên lọt vào Top 50 nhờ đánh bại hai tay vợt Top 10 ở US Open và bất ngờ hạ Simona Halep tại Vũ Hán (trước khi thua Venus). Cô sẽ tái ngộ Venus ở vòng 1 Australian Open 2016.

4.Các tay vợt trẻ sẽ lên tiếng?

Nick Kyrgios sẽ gây sốc?

Từ năm 2009 đến nay, chỉ có đúng một tay vợt trong nhóm Big Five vô địch Grand Slam. Đó là Marin Cilic ở US Open 2014. Nhưng sự thống trị của Djokovic, Murray, Federer, Wawrinka và Nadal rồi sẽ chấm dứt một ngày nào đó. Một thế hệ mới đang trỗi dậy, đáng chú ý trong đó là Alexander Zverev (Đức), đối thủ của Murray ở vòng 1, và hai cái tên đáng chú ý khác là Borna Coric (Croatia) và Nick Kyrgios (Australia).

5.Federer có thể giành Grand Slam thứ 18 hay HCV Olympic không?

Federer đang khao khát HCV Olympic

Federer, 34 tuổi, không giành được một danh hiệu lớn nào từ Wimbledon 2012 nhưng đã lọt vào hai trận chung kết (đều thua Djokovic). Anh vừa thuệ Ivan Ljubicic làm HLV mới thay cho Stefan Edberg, và sẽ hướng đến mục tiêu giành HCV Olympic tại Rio.

6.Judy Murray sẽ giúp Heather Watson trở lại?


Heather Watson đang sa sút

Tay vợt nữ số 2 xứ sương mù đã vô địch ở Auckland hồi năm ngoái và suýt tạo nên một cú sốc trước Serena Williams ở Wimbledon. Nhưng sau màn kết đáng thất vọng năm 2015, bao gồm thất bại ở vòng một US Open, cô đã chia tay HLV Diego Veronelli, và tạm thời do Judy Murray, mẹ của Andy Murray và đội trưởng đội tuyển Fed Cup Anh, dẫn dắt.

7.Nadal có thể tìm lại vinh quang?


Nadal đang quyết hồi sinh

Grand Slam thứ 14 của Nadal là chức vô địch Roland Garros 2014. Anh đã trải qua một mùa giải tồi tệ khi không vượt qua vòng tứ kết của bất cứ Grand Slam nào. Đó cũng là lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ qua, anh không giành được danh hiệu lớn nào trong năm. Nadal từng tụt xuống thứ 10 ATP, nhưng hiện đã leo lên số 5, không còn dính chấn thương và quyết tâm hồi sinh.

8.Liệu Sharapova sẽ đánh bại Serena Williams?


Serena vẫn là khắc tinh của Sharapova

Kể từ chiến thắng ở WTA Tour Championship 2004 để dẫn 2-1 về đối đầu, Sharapova đã thua Serena ở… 17 trận gần nhất, bao gồm chung kết Australian Open 2015. Chuyện tình tay ba với Grigor Dimitrov càng khiến mối thâm thù giữa cả hai thêm lớn. Tại Melbourne năm nay, Serena có thể đụng Sharapova ở tứ kết.

9.Kyle Edmund và Aljaz Bedene sẽ trưởng thành ở Davis Cup?


Tuyển Anh sẽ gặp khó trong hành trình bảo vệ chức vô địch Davis Cup

Andy Murray sẽ thi đấu ở vòng 1 Davis Cup (Anh gặp Nhật Bản), nhưng nhiều khả năng anh sẽ không thể góp mặt ở tứ kết, vì giai đoạn này trùng với Wimbledon và Olympic. Hy vọng bảo vệ ngôi vương của người Anh sẽ phụ thuộc vào những tay vợt còn ít kinh nghiệm của nước này như Kyle Edmund và Aljaz Bedene.

10. Laura Robson sẽ trở lại?


Laura Robson có thể cứu vãn sự nghiệp hay không?

Tay vợt thuận tay trái và có những cú đánh rất nặng này tưởng như có thể bước lên một đẳng cấp mới sau khi lọt vào đến vòng 4 của Wimbledon 2013. Tuy nhiên, chấn thương cổ tay đã khiến sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng rất nhiều. Laura đã nghỉ thi đấu 18 tháng trước khi trở lại vào mùa giải trước rồi lại chấn thương. Hiện Laura Robson đang xếp hạng 557 thế giới.

P.Chi
Theo Mirror


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm