Ngày 7/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) sẵn sàng bắn hạ tên lửa đạn đạo Triều Tiên trong trường hợp tên lửa được phóng và có nguy cơ rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera. - Nguồn: Getty |
Cùng ngày, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định chính phủ đang "áp dụng tất cả các biện pháp có thể để bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân".
Với mệnh lệnh trên của Bộ trưởng Quốc phòng Onodera, các tàu khu trục lớp Aegis trang bị tên lửa đánh chặn sẽ được triển khai ở vùng biển Nhật Bản để chuẩn bị bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu có khả năng rơi vào lãnh thổ Nhật Bản. Trong khi đó, một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này đã quyết định triển khai lâu dài các tên lửa đánh chặn PAC-3 tới đảo Okinawa bắt đầu từ tháng cuối tháng 4 này.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, Tư lệnh các lực lượng của Mỹ tại Hàn Quốc, Tướng James Thurman đã hoãn kế hoạch về Washington cuối tuần qua để điều trần tại Quốc hội Mỹ về phản ứng đối với các đe dọa từ Bình Nhưỡng. Động thái này được xem là thể hiện sự thận trọng của Mỹ trong tình hình hiện nay.
Trước đó, Mỹ đã điều chỉnh lại các kế hoạch phòng thủ lên lửa của mình tại Alaska và đang triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa trên đảo Guam ở Thái Bình Dương. Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 6/4 cho biết Washington cũng đã quyết định hoãn một vụ thử tên lửa dự kiến trong tuần này ở ngoài khơi California "để tránh mọi sự hiểu lầm hoặc tính toán sai" trong bối cảnh căng thẳng với Bình Nhưỡng, mặc dù kế hoạch thử tên lửa này đã được dự kiến từ lâu.
TTXVN
