Tem Rồng được chuộng nhất

30/01/2012 11:01 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Năm 1950, Nhật Bản là nước đầu tiên phát hành tem hình con giáp và giờ đây đã có hơn 90 nước “học theo”, thậm chí nhiều nước phương Tây đã mời các nghệ sĩ Trung Quốc vẽ mẫu tem. Năm nay cũng không là ngoại lệ, nhiều người đã “đầu tư” nhiều thời gian và tiền bạc để có được những con tem hình rồng - con giáp biểu tượng của năm nay.

1. Như TT&VH đã phản ánh, bộ tem rồng của Trung Quốc năm nay đã gây sóng gió trong dư luận về hình rồng trông quá dữ tợn. Thế nhưng các nhà sưu tầm lại không hề bị tác động với những lời chê bai. Khắp Trung Quốc, người dân đứng xếp hàng trong tiết trời Đông giá rét để mua được những con tem hình rồng. Khi các quầy bán tem của Bưu điện hết nhẵn tem thì giá tem ở thị trường ngoài đã bị đội lên nhiều lần.

Bộ tem hình Rồng được phát hành ở Trung Quốc năm nay

Hồi đầu tháng Giêng, tại chợ Madian ở Bắc Kinh - khu chợ bán tem lớn nhất châu Á - 1 bộ tem gồm 20 con tem hình rồng có giá khoảng 350 NDT (khoảng gần 1,2 triệu đồng), trong khi giá gốc của nó chỉ 24 NDT. Nhiều nhà sưu tầm thậm chí còn sẵn sàng trả giá tới 500 NDT.

Yu Yanping, người buôn tem lâu năm ở chợ Madian, cho biết tem hình rồng của năm Bính Thìn (1988) và năm Canh Thìn (2000) cũng bán rất chạy. Chẳng hạn, bộ tem năm 1988, gồm 80 con tem hình rồng, hiện có giá 3.000 NDT. Còn bộ tem năm 2000, gồm 32 con tem hình rồng, có giá hơn 5.000 NDT.

Ông Geng Shouzhong, tác giả cuốn sách Bách khoa kiến thức về sưu tầm tem Trung Quốc và là người có 60 năm kinh nghiệm sưu tầm tem, giải thích theo lịch Gregoria (lịch do Giáo hoàng Gregory XIII (1502-1585) đưa ra và là hệ thống lịch mà thế giới ngày nay vẫn dùng) thì năm Canh Thìn (2000) là năm rất có ý nghĩa, vậy nên, nhiều người Trung Quốc đã mua tem để gửi thư cho người thân và bạn bè. Do đó, tem trên thị trường đã bị “cháy”.

Bộ tem hình 12 con giáp được phát hành từ năm 1980 đến năm 1992

2. Năm 1980 (năm Canh Thân), Trung Quốc phát hành bộ tem hình con giáp đầu tiên ở đất nước này. Giờ đây, mỗi con tem của năm đó có giá tới hơn 10.000 NDT và 1 bộ tem đầy đủ gồm 80 con tem có thể dễ dàng bán được với giá hơn 1 triệu NDT.

Sở dĩ bộ tem này có giá cao như vậy vì nó được phát hành khi Trung Quốc đang phục hồi sau thời Cách mạng Văn hóa (1966-1976), trong khi các nhà sưu tầm tem chỉ mới bắt đầu trở lại thú chơi tem của mình. Do vậy, Cục Bưu chính quyết định chỉ in 6 triệu con tem. Tuy nhiên, do thiếu mực nên chỉ in được 5 triệu con tem hình Khỉ. Và sau khi loại bỏ những con tem kém chất lượng, cuối cùng chỉ có khoảng 4 triệu con tem được phát hành ra thị trường.

Song kể từ đó đến nay, lượng tem được phát hành hàng năm gia tăng đáng kể nhằm đáp ứng nhu cầu của công chúng. Vào năm 1986 đến năm 1991, có khoảng 120 triệu con tem được phát hành mỗi năm. Năm 1992, con số đó tăng lên hơn 200 triệu. Năm 1993, năm Quý Dậu, thì số tem tăng lên tới 250 triệu. Nhưng trong những năm sau đó, thú sưu tầm tem hình các con giáp của công chúng nguội đi thì lượng phát hành tem cũng giảm theo. Chẳng hạn như năm Quý Mùi (2003) Cục Bưu chính chỉ in 38 triệu con tem. Hiện tại giá trị của bộ tem phát hành năm 2003 có giá khoảng 1.700 NDT, trong khi cách đây 2 năm chỉ có giá 80 NDT.

Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm