(TT&VH) - Nếu một phần quan trọng của một nền bóng đá mạnh là công tác đào tạo trẻ phải tốt thì Tây Ban Nha quả thật đáng được ngợi ca khi họ đang làm quá tuyệt vời việc tạo ra các lứa kế cận tài năng cho ĐTQG. Sau khi đăng quang ở giải U21, đến lượt U19 của họ cũng lên ngôi Châu Âu trong cùng năm, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử.
![]() Bóng đá trẻ TBN đang thống trị châu Âu - Ảnh Getty |
Alcacer, chân sút trẻ vừa được đôn lên đội một Valencia đã lập cú đúp chỉ trong vòng 8 phút để đưa TBN vượt qua Séc ở hiệp phụ thứ 2 trận chung kết, là một người hùng bất chợt vì anh không đa phần xuất phát từ ghế dự bị. Điều đấy phản ánh sự dồi dào trong việc lựa chọn con người của Melendez, ông có đủ, thậm chí nhiều nhân tố đẳng cấp để quyết định cuộc chơi. Đấy là một trận cầu hấp dẫn vì cả hai đều theo đuổi lối đá tấn công, cuối cùng thì bên bản lĩnh hơn đã thắng. Giải U19 Châu Âu lần thứ 10 được tổ chức ở Rumani ghi nhận sự thống trị tuyệt đối của TBN, từ kết quả, cách áp đặt thế trận, triển vọng cho tương lai của lứa trẻ này. Cần nói thêm, hiện tại, Melendez còn chưa quy tụ đội hình mạnh nhất vì nhân lực đang phải chia sẻ với đội đang chơi ở giải U20 thế giới!
Không có gì ngạc nhiên với kết quả sau cùng, ngay từ 2 vòng đấu loại U19 Châu Âu, TBN đã sớm tỏ ra vượt trội với các đội vòng bảng. Tại VCK này cũng vậy, họ chỉ thua 1 trận thủ tục trước Thổ Nhĩ Kỳ khi đã chắc suất đầu bảng. Luôn chủ động trong việc kiểm soát trận đấu, có thừa sức sáng tạo lẫn độ nhuyễn trong phối hợp với nền tảng kỹ thuật bậc nhất Châu Âu ở độ tuổi này, lứa U19 đấy cho thấy họ sẵn sàng kế thừa một cách căn cơ những chiến tích của các đàn anh. Cũng như ĐTQG TBN, những nhà VĐTG ấy lấy nền tảng tập thể cùng chơi bóng làm phương châm vận hành. Sự thể hiện nhất quán trong triết lý bóng đá đó là một đảm bảo vững chãi cho thành công của ĐTQG, ít nhất là về mặt tốc độ hòa nhập và tư duy của các cầu thủ trẻ sau này.
Nền tảng cơ bản
Ngoài yếu tố chu kỳ, tức là quãng thời gian vài năm trở lại đây, bóng đá TBN đang được Chúa ban phước cho sản sinh ra nhiều nhân tài, vài người trong số đó đạt đến tầm vóc xuất chúng như Xavi, Iniesta, những gì ĐTQG TBN và Barca làm được với thành phần nòng cốt từ La Masia có thể là sự khích lệ lớn lao trong việc tăng cường chất lượng đào tạo tuyến trẻ cho các CLB. Cơ cấu đội U19 TBN lúc này bao gồm nhiều cái tên đến từ các CLB khác nhau. Real và Barca vẫn đóng góp những người quan trọng, nhưng Valencia, Malaga, Gijon, Bilbao hay Espanyol cũng giới thiệu được những mầm non triển vọng như Aurtenetxe, Jimenez, Alcacer, Muniz. Vài năm trước, những nhà vô địch trẻ này đều đã được rèn luyện ở các lứa U khác nhau rồi.
Xu hướng bóng đá hiện đại bây giờ đề cao yếu tố tập thể và khoa học. Yếu tố đầu tiên vốn là truyền thống của người TBN khi họ luôn nhấn mạnh đến khả năng vận hành dựa trên nền tảng lối chơi đồng đội, và đó là điều rất phù hợp với xu thế hiện nay. Ở ĐTQG TBN, sự chặt chẽ và chính xác giờ còn được nâng lên tầm cao mới. Một phần nhờ nhiều ngôi sao đạt phong độ đỉnh cao cùng lúc, phần nhờ họ đã được cọ sát và chia sẻ những dạng văn bóng đá khác nhau ở cấp CLB khi toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ, mang tới cả những nét tính cách độc đáo mà người TBN được học hỏi. Trong đó có cả cá tính và sự tinh ranh, 2 phẩm chất cần thiết của người chiến thắng. Nói thế để thấy thành công của lứa U 19 này, tuy chẳng phải lần đầu tiên, nhưng nó là kết tinh của một quá trình thay đổi tích cực về chất. Những chàng trai trẻ này giành vinh quang trong một khúc quanh lịch sử của bóng đá TBN. Giờ thì họ đang có cả một bệ phóng về cả niềm tin và thực tế để tiến bước.
Vậy thì chúc mừng họ, bây giờ và những năm sau nữa!
Huỳnh Anh
5 Đây là chức vô địch lần thứ 5 trong 8 lần dự giải của của U19 TBN. 4 chức vô địch trước đó của đội là vào năm 2002 (năm đầu tiên tham dự), 2004, 2006, 2007. Năm ngoái, TBN xếp á quân giải này. Năm 2003, 2005, họ không vượt qua vòng loại. 16 Tổng số bàn U19 TBN ghi được qua 5 trận đấu ở giải lần này. Trong đó, 8 bàn được ghi ở vòng bảng, 8 bàn còn lại được ghi 2 trận bán kết và chung kết (Giải chỉ có 8 đội dự). 5 Trong danh sách 18 người đăng ký dự giải lần này, chỉ có 5 cầu thủ hiện thuộc biên chế Barca và Real. Đó là Carvajal, Morata, Fernandez (đều thuộc Real), Gomez, Deulofeu (thuộc Barca). |
