Murray liệu có "vùng lên" nổi sau thất bại?

10/09/2009 07:29 GMT+7 | Tennis

(TTVH Online) - Murray cho rằng chấn thương cổ tay là nguyên nhân khiến anh để thua trước Cilic ở vòng 4 giải Mỹ mở rộng 2009, song có thể đây không phải là nguyên nhân duy nhất.

Tay vợt Andy Murray là mẫu người luôn đưa ra những phát biểu thẳng thắn. Sau khi để thua bất ngờ trước tay vợt Croatia, Martin Cillic ở vòng 4 giải Mỹ mở rộng 2009, Murray cho rằng chấn thương cổ tay chính là nguyên nhân dẫn tới màn trình diễn thất vọng của anh trước Cilic.

Phản ứng "đau đớn" của Murray sau khi để thua Cilic

Murray, hạt giống số 2 của giải Mỹ mở rộng 2009 và được những cựu ngôi sao quần vợt như John McEnroe và Andre Agassi đặt nhiều kì vọng, tiết lộ rằng anh đã cảm thấy không thoải mái trong suốt tuần qua. Tuy nhiên, thất bại trước Cillic cho thấy Murray vẫn cần phải học cách đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất khi tham dự vào 1 giải đấu lớn. Murray có thể học tập từ cách chuẩn bị trước khi tham dự vào mỗi giải đấu lớn hay các sự kiện Grand Slam của “Tàu tốc hành” Roger Federrer. Và những tấm gương của các bậc tiền bối như Pete Sampras, Agassi, McEnroe và Borg.

Đầu năm 2009, Andy Murray đã khởi đầu chiến dịch chinh phục Grand Slam rất ấn tượng khi giành chiến thắng trước 2 đại kình địch là Federer và Rafael Nadal ở Abu Dhabi. Không lâu sau đó, tay vợt người Anh đã đăng quang tại giải Qatar mở rộng, 1 giải đấu chính thức trong hệ thống ATP. Tuy nhiên, Murray đã thất bại ở vòng 4 giải Úc mở rộng – Grand Slam đầu tiên của năm nay.

Với chiến thắng giành được ở giải Queen’s Club hồi tháng 6, Murray đã trở thành tay vợt đầu tiên giành danh hiệu này kể từ năm 1938. Do vậy, các chuyên gia và người hâm mộ đặt nhiều hy vọng vào khả năng đăng quang của Murray ở giải Wimbledon. Nhưng Murray lại phải dừng bước trước tay vợt người Mỹ, Andy Roddick bất chấp việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Cuối cùng, khi tới Nam Mỹ để chuẩn bị cho giải Mỹ mở rộng 2009, Murray đã mang lại cho người hâm mộ cảm giác rằng grand Slam cuối cùng của năm chính là sân khấu của riêng anh. Với chiến thắng ở giải Master 1000 Montreal và lọt vào vòng bán kết của giải Cincinnati, nhiều người đã tin rằng Murray sẽ cải thiện được thành tích ở giải Mỹ mở rộng so với năm 2008, thua Roger Federer ở trận chung kết. Tuy vậy, Murray 1 lần nữa khiến những người yêu mến anh thất vọng khi thất bại toàn diện trước tay vợt trẻ Cilic.

Phát biểu sau trận đấu với tay vợt Croatia, Murray vẫn tự tin khẳng định rằng anh đã “vỡ” ra  được nhiều thứ sau thất bại trước Cilic, đồng thời cho rằng anh sẽ là một ứng cử viên nặng ký cho 4 giải Grand Slam trong năm 2010. Nhưng có những thông tin cho rằng Murray sẽ tham dự ATP World Tour ở Sydney ngay sau khi thi đấu ở giải Aussie mở rộng vào tháng Giêng tới. Liệu Murray có lại “bung sức” quá sớm hay không? 

Anh Hiển (Theo Times)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm