Khi Hamilton trở về nhà

05/07/2008 17:14 GMT+7 | Tốc độ

(TT&VH Online) - Trong bối cảnh bóng đá Anh là những kẻ ngoài cuộc ở EURO 2008, Wimbledon vẫn mòn mỏi mong một nhà vô địch của nước chủ nhà, Hamilton chính là niềm hy vọng còn lại của thể thao xứ sương mù. Cuối tuần này, anh sẽ trở về nhà với đường đua Silverstone.

Trong làng đua F1 có 4 tay đua người Anh đang thi đấu nhưng không ai được kỳ vọng như Hamilton. David Coulthard (Red Bull) đã 37 tuổi và ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Jenson Button thi đấu 8 năm mới giành nổi một chức vô địch chặng và hiện xếp 16 trong tổng số 20 tay đua. Anthony Davidson còn tệ hơn khi chưa giành nổi điểm nào trong sự nghiệp, và hiện tại anh cũng đã nghỉ đấu do đội đua Super Aguri bị giải thể.
 
Xét về lịch sử, người Anh hoàn toàn có thể tự hào vì họ đã có Jimmy Clark, người đang cùng với Alain Prost giữ kỷ lục 5 lần vô địch ở xứ sương mù hồi thập niên 60 của thế kỷ trước. Còn trong thập niên 80 và 90 thì họ có nhà VĐTG Nigel Mansell với 4 chức vô địch. David Coulthard hồi ở đỉnh cao sự nghiệp cũng từng vô địch ở Silverstone 2 năm liên tiếp 1999 và 2000 trong màu áo của McLaren. Nhưng trong suốt 7 năm đã qua, người Anh đã mòn mỏi chờ đời một tay đua chủ nhà đăng quang sau khi lần lượt phải chứng kiến Hakkinen, Schumacher (2 lần), Barrichello, Montoya, Alonso và Raikkonen lên ngôi. Với đẳng cấp của mình, rõ ràng Hamilton được đánh giá cao nhất.

Nhưng chính Hamilton cũng đang ở vào một giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Sau hai chặng đua đầy thất bát ở Montreal (bỏ cuộc) và Magny Cours (thứ 10), tay lái người Anh đã tụt từ vị trí thứ nhất xuống thứ 4, kém người dẫn đầu hiện tại Felipe Massa tới 10 điểm. Trắng tay hai chặng đua liên tiếp, Hamilton đã phải trả giá cho hành động ngốc nghếch khi tông thẳng xe vào Raikkonen trong đường pit tại Montreal. Đồng đội của anh là Kovalainen thì chưa đạt tới đẳng cấp của một tay đua lớn. Chính vì thế mà McLaren giờ đã tụt xuống thứ 3 ở BXH đội đua, kém Ferrari tới 33 điểm.

Để có thể tìm lại phong độ đỉnh cao của mình, Hamilton cần phải loại bỏ ngay sự nóng vội trong thi đấu của mình. Một năm về trước, cũng chính vì một sơ xuất không đáng có mà Hamilton đã không thể vô địch trên sân nhà Silverstone. Tay lái McLaren đã giành pole xuất phát, thế nhưng, trong một lần vào pit, anh đã nhấn ga khi chưa kịp rút ống dẫn nhiên liệu. Hậu quả của pha xử lý nóng vội ấy là anh mất ngôi dẫn đầu vào tay Raikkonen và khiến khán giả nhà trải qua một buổi chiều thực sự tiếc nuối.

Đường đua Silverstone có phần giống Magny Cours về sự rộng rãi và những góc cua có thể phóng với tốc độ trung bình hoặc cao. Chính vì thế, sự cân bằng về khí động lực trong mỗi chiếc xe sẽ là yếu tố quan trọng quyết định thành bại của cuộc đua. Cuối tuần này, nữ thần chiến thắng sẽ gọi tên ai?

Đường đua Silverstone
 

- Tham dự F1 thế giới từ 13/5/1950.
- Số GP đã tham dự: 41.
- Chiều dài đường đua: 5,141 km.
- Tổng chiều dài chặng đua: 308,355 km (60 vòng).
- Số góc cua: 14 (6 trái, 8 phải).
- Sức chứa tối đa: 90.000 người.
- Tốc độ tối đa: 335 km/h.
- Best lap: 1’18’’739 - M.Schumacher (Ferrari, 2004).
- Kỷ lục giành pole : 1’18’’233 - Raikkonen (McLaren, 2004).
 
Kết quả 2007 (Podium):
1.Raikkonen
2.Alonso
3.Hamilton

Xếp hạng tay đua
1.Massa (Đội Ferrari)  48 điểm
2.Kubica (BMW)        46
3.Raikkonen (Ferrari)  43
4.Hamilton (McLaren) 38
5.Heidfeld (BMW)      28
 
Xếp hạng đội đua
1.Ferrari       91 điểm
2.BMW        74
3.McLaren    58
4.Red Bull    24
5.Toyota       23
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm