Zinedine Zidane: ‘Đừng bao giờ so sánh tôi với Pep Guardiola’

06/01/2016 08:16 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Trên cương vị HLV, Zinedine Zidane có thể là cái tên không được nhiều người tin tưởng. Nhưng điều đó không làm giảm đi khao khát và hi vọng của huyền thoại Real Madrid.

Zinedine Zidane chính thức đảm nhiệm công việc huấn luyện với tư cách là một HLV trưởng cách đây không lâu. Vị HLV 43 tuổi này đã dẫn dắt đội trẻ Castilla của Real Madrid từ tháng 6/2014. Sau 18 tháng gắn bó với các tài năng trẻ của Real, giờ đây Zizou sẽ tiếp quản đội một. Hiện Real Madrid đang xếp thứ 3 với 37 điểm, kém đội đầu bảng Atletico Madrid 4 điểm. Các trận thi đấu trên nhà trong 6 tuần qua, các cầu thủ của Los Blancos luôn bị la ó bởi chính các CĐV của mình. Chưa kể, trong trận “Kinh điển”, họ cũng đã bị Barcelona đánh bại ngay trên sân nhà. Mùa giải này quả thực sẽ rất đáng nhớ với đội bóng từng 10 lần vô địch Champions League.

Khi còn dẫn dắt Castilla ở mùa trước, Zidane chỉ có thể giúp đội bóng kết thúc ở vị trí thứ 6 ở giải Segunda B (giải hạng 3 Tây Ban Nha). Ở cuối buổi phát biểu khi nhậm chức, tân HLV trưởng Zinedine Zidane của Real Madrid đã được hỏi rằng ông sẽ làm gì với Real Madrid từ giờ cho tới cuối mùa giải, và ông trả lời một cách rất ngắn gọn: “Giành lấy tất cả danh hiệu”.

“Khi thi đấu cho Real Madrid, chiến thắng là điều bắt buộc. Champions League là mục tiêu của đội bóng và sẽ luôn là như vậy. Tôi vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt nhưng tôi đã sẵn sàng để đối đầu với thử thách này”, Zidane nói thêm.

Cùng với “công việc”, HLV người Pháp cũng nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần các từ như: hi vọng, khát khao và mơ ước. Trong 20 năm, Real Madrid đã thay tới 21 HLV. Chỉ tính riêng dưới thời chủ tịch Florentino Perez, ông đã thay tướng cho Real tới 11 lần. Dẫu vậy, không có vị HLV nào đặc biệt như Zinedine Zidane. Thậm chí ngay cả Jose Mourinho.

Hôm thứ Hai 4/1, không có thắc mắc nào về HLV Rafa Benitez được đưa ra. Quyết định sa thải cũng không được thông báo. Chẳng có bất kỳ lời giải thích nào về quyết định này được trình bày. Và hôm thứ Ba 5/1, giám đốc của Real Madrid Emilio Butragueno đã chỉ tay thẳng vào Zidane trước báo giới và nói rằng: “Đây chính là câu trả lời. Tất cả những gì tôi có thể nói vào lúc này là đội bóng rất vui mừng khi bổ nhiệm Zidane làm HLV mới. Chúng tôi tin tưởng cậu ấy. Một chương mới đã bắt đầu, kèm với đó là rất nhiều kỳ vọng”.

Sự thiếu kinh nghiệm của Zidane trên băng ghế huấn luyện không phải là vấn đề quá lớn. Trái lại, ông còn được khá nhiều người so sánh với HLV Pep Guardiola. Dẫu vậy, Zidane đã phủ nhận những lời so sánh đó: “Guardiola là Guardiola. Ông ấy là một HLV hàng đầu thế giới. Những gì ông ấy đang làm thật là phi thường. Khi còn là một cầu thủ, tôi đã không bao giờ so sánh mình với ông ấy. Và tôi cũng sẽ làm thế trên cương vị HLV. Điều quan trọng vào lúc này là cố gắng làm việc hết mình qua từng ngày một. Đó là những gì tôi có thể thể hiện trước đội bóng vào lúc này”.


Như đã nói, trước khi nhậm chức HLV đội một Real, Zidane đang làm HLV cho đội trẻ Castilla. Nhưng hơn thế nữa. Zizou còn là một phần lịch sử của đội bóng. Làm sao CĐV “Kền kền trắng” quên được cú vô-lê bằng chân trái trong trận chung kết Champions League vào lưới Leverkusen năm 2002 được. Đã có một phóng viên hỏi Zidane như thế này: “Ông là một huyền thoại của đội bóng. Liệu điều đó có khiến chủ tịch đối xử với ông theo một cách tốt hơn hay không?”. “Không. Nhiệm vụ của HLV là phải giành được những kết quả có lợi. Cho dù thế nào thì cũng phải giúp đội bóng giành chiến thắng”, Zidane trả lời. Tuy nói là vậy nhưng hẳn huyền thoại người Pháp cũng cảm nhận được sự ưu ái của chủ tịch Florentino Perez dành cho mình. Ít nhất là so với người tiền nhiệm, Rafa Benitez.


Bàn thắng huyền thoại của Zidane

Tiếp quản một đội bóng vào giữa mùa giải không phải là điều dễ dàng. Nhất là một đội bóng lớn và đang có nhiều rắc rối như Real Madrid. Zidane cho biết những kinh nghiệm khi còn thi đấu cho Real Madrid sẽ ít nhiều giúp ích cho ông khi dẫn dắt đội bóng này. HLV 43 tuổi này từng thi đấu cùng Sergio Ramos ở mùa giải cuối cùng, 2005-06. Ông cũng từng là trợ lý cho HLV Carlo Ancelotti khi Real Madrid vô địch Champions League năm 2014. Rõ ràng, lịch sử của Real Madrid luôn có hình ảnh của Zidane trong đó. Chứ không giống như Rafa Benitez.

Một số cầu thủ Real Madrid đã có những lời nói nhạo báng dành cho Rafa Benitez khi ông cố gắng hướng dẫn họ cách làm thế nào để đá một quả bóng, mặc dù thực tế rằng vị HLV này không có một sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng. Nhưng giờ các cầu thủ Real đã có một “Số 10” thực thụ. Tất cả đều gọi Zidane là như vậy. Dù ông từng mặc áo số 5 khi thi đấu cho Los Blancos.

“Tôi biết rõ phòng thay đồ của Real Madrid. Tôi đã ở đây cùng với họ khi Ancelotti còn dẫn dắt đội bóng. Một điều chắc chắn là họ rất khác với các cầu thủ trẻ ở Castilla. Họ giàu kinh nghiệm hơn. Bạn cần phải gần gũi với các cầu thủ. Mối quan hệ giữa cả hai phải thật tốt. Tôi chịu trách nhiệm tất cả mọi thứ vì đội bóng. Tôi muốn mọi thứ diễn ra đều ổn thỏa. Vì thế tôi muốn có một mối quan hệ thân thiết với các cầu thủ”, Zidane cho biết.

Real Madrid dưới thời Benitez đã bị la ó bởi chính CĐV trong suốt 6 tuần qua. Nhưng với Zidane thì khác. Zinedine Zidane giờ đã là HLV của Real Madrid. Điều đó khiến cho rất nhiều CĐV cảm thấy hào hứng. Khi Benitez gặp nhiều rắc rối và chỉ trích, một tờ báo đã tiến hành thăm dò ý kiến và kết quả là có hơn 70% người ủng hộ việc Zidane thay thế Benitez.


Rõ ràng, Zidane được yêu quý hơn Benitez

Khi còn là cầu thủ, mọi người đều mê mẩn bởi những pha bóng mềm mại của Zidane. Một phong cách đá rất nhẹ nhàng và thanh lịch. Trên cương vị HLV, ông cũng là người đi theo trường phái bóng đá đẹp. “Tôi luôn theo đuổi phong cách bóng đá đẹp. Đó là điều quan trọng. Tấn công, kiểm soát bóng, nhanh chóng đưa bóng sang phần sân đối phương. Đó là lối chơi của tôi. Tôi muốn các cầu thủ cảm thấy vui vẻ thực sự mỗi khi ra sân”, Zidane cho biết.

Zidane đã học hỏi được rất nhiều điều từ những HLV hàng đầu thế giới. Khi Jose Mourinho ở đây, Zidane từng là Giám đốc thể thao. Zidane cũng từng là trợ lý cho HLV Carlo Ancelotti. Và ông cũng là “học trò” của Pep Guardiola khi hoàn tất bằng huấn luyện của mình.


“Tôi biết họ khá rõ. Tôi đã từng làm việc cùng với nhiều HLV khác khi còn là cầu thủ. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ họ. Giờ tôi sẽ huấn luyện cầu thủ theo cách riêng của mình. Mọi người đã hỏi tôi rằng: Bạn nghĩ điều gì là có lợi cho đội bóng và các cầu thủ của bạn? Thực tế là bạn không thể làm những điều giống như các HLV khác đã làm. Tôi luôn phải là Zidane”, Zidane kết luận.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm