Với Zidane, Real Madrid tươi mới tới tận phút cuối cùng

17/05/2017 13:29 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Zinedine Zidane hiểu rằng thách thức với Real Madrid không đến từ Celta hay Malaga, mà đến từ chính họ. Thứ mà Real quan tâm là việc họ có tiếp tục chơi với đúng phong độ của mình hay không.

Chỉ còn 3 trận đấu nữa, Real Madrid đã đứng rất gần ngưỡng cửa của thiên đường, với 2 danh hiệu quan trọng là Champions League và Liga.

Zidane rất giỏi dùng người

Sau chiến thắng 4-1 trước Sevilla, đã có rất nhiều chuyên gia tin rằng Liga mùa này sẽ kết thúc với ngai vàng thuộc về thầy trò HLV Zinedine Zidane. Việc phải chơi 2 trận còn lại của mùa bóng trên sân khách (trước Celta Vigo và Malaga) không có ý nghĩa nhiều về mặt thách thức đối với đội quân Hoàng gia. Thực tế, Real chỉ cần 4 điểm là đủ để vô địch và đó không phải là một nhiệm vụ khó khăn trong bối cảnh sự hưng phấn vẫn luôn được duy trì trong mỗi trận đấu của họ.

Cái hay của Real là Zidane đã xoay vòng cầu thủ tương đối đều đặn. Trong danh sách đăng kí của Real ở mùa giải này, có tới 20 cầu thủ đã chơi tối thiểu 1.000 phút. Đó là một con số kỉ lục mà không đội bóng nào ở Liga mùa này có được.

Zidane thiên vị Benzema, Morata bất mãn, sắp rời Real Madrid

Zidane thiên vị Benzema, Morata bất mãn, sắp rời Real Madrid

Truyền thông Tây Ban Nha mới rồi đã chộp được cảnh Alvaro Morata tỏ vẻ không hài lòng khi bị thay ra ở trận gặp Sevilla. Anh từ chối bắt tay Zidane và người ta đồn rằng anh đã chơi trận cuối cùng cho Real Madrid ở Bernabeu.

Việc xoay vòng của Zinedine Zidane tạo ra tính bất ngờ ngay từ đội hình ra sân. Nó cũng cho thấy được sự linh hoạt của HLV người Pháp trong việc dùng người ở mỗi trận đấu. Chính sách xoay vòng vì thế giúp Zidane bảo vệ được thể lực của những cầu thủ quan trọng như Luka Modric, Ronaldo hay Kroos, giúp họ duy trì được sự sắc sảo cho đến trận đấu cuối cùng. Cần phải nhấn mạnh rằng so với cùng kì các mùa bóng trước, 3 ngôi sao này đã có quãng thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn trong mùa bóng năm nay.

Với những hiệu quả như thế, việc xoay tua sẽ tiếp tục, ít nhất ở trận đấu với Celta Vigo vào đêm nay. Chính điều đó cũng tạo ra bầu không khí thân thiện giữa HLV với đội bóng, như cái cách Alvaro Morata mỉm cười rời sân khi được thay ra ở trận đấu với Sevilla hay cái cách James Rodriguez nói lời chia tay với sân Bernabeu sau khi được Zidane rút ra ở cuối trận. James chắc chắn không hài lòng vì số phút mà anh ra sân trong mùa bóng này nhưng anh có quyền tự hào vì đã giúp được Real ở thời điểm mà Zinedine Zidane cần đến anh. Đó là những món quà ngọt ngào trước khi anh rời Bernabeu để tìm cho mình một bến đỗ mới.

Rất khó để bắt bài Zidane

Tất nhiên, Zidane không thể làm hài lòng tất cả các học trò. Nhưng dù có những phản ứng trái chiều, nhà cầm quân này vẫn không thay đổi triết lý của mình. Chiều sâu từ đội quân dự bị cũng như chính sách xoay vòng có ý nghĩa quyết định đến sự ổn định của Real mùa này. Bởi thế, nhiều thời điểm Zidane phải hy sinh Morata lẫn James vì lợi ích chung của Real.


Hiện tại, trừ trận chung kết Champions League, khi Zinedine Zidane cần phải tung vào sân đội hình mạnh nhất, sẽ rất khó để dự đoán nhà cầm quân người Pháp sẽ ra sân với chiến thuật gì, lựa chọn cái tên nào trong hai trận cuối cùng ở Liga. Có lẽ, chỉ có duy nhất Keylor Navas là cái tên chắc suất đá chính nhất. Những người còn lại, kể cả Ronaldo, cũng khó chắn chắn rằng mình có tên trong đội hình xuất phát hay không.

Yếu tố quan trọng nhất của Zidane là việc ông tiếp tục duy trì những thành quả mà mình đã thu về cho đến thời điểm này. Tính quyết đoán giúp ông đưa Real bước vào 3 trận đấu cuối cùng với vị thế của kẻ tự quyết. Có thể, Real sẽ không đạt được cái đích cuối cùng là chiến thắng, cụ thể hóa là những chiếc cúp, nhưng phong độ hiện tại của Real mang tới cho người Madrid sự an tâm tuyệt đối. Đó không chỉ là sự hài lòng về khía cạnh kết quả mà còn ở khía cạnh lối chơi, khi Real cho thấy được đẳng cấp của đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Đây là điều đã luôn được duy trì từ tháng 1/2016, thời điểm Zidane tiếp quản Real Madrid thay Benitez.

Trên lý thuyết, Real vẫn có thể trắng tay ở mùa bóng này song không thể phủ nhận những gì mà Zidane đã mang tới cho đội bóng. Họ có một HLV giỏi, người luôn biết làm điều gì tốt nhất cho đội bóng. Họ là một tập thể mạnh, luôn tự tin ra sân để chiến thắng. Họ đã quên đi cảm giác sợ hãi, những nỗi ám ảnh thất bại. Thay vào đó là sự tự tin cao nhất mỗi khi xung trận. Đó là giá trị cao nhất khẳng định tài cầm quân của Zidane.

 

Đội hình dự kiến:

Celta Vigo: Ruben; Mallo, Gomez, Roncaglia, Jonny; Marcelo Diaz, Radoja; Sisto, Wass, Bongonda; Aspas

Real Madrid: Navas; Danilo, Ramos, Varane, Nacho; Modric, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Ronaldo

Dự đoán: 1-3

 

 

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm