Tiêu chuẩn mới của Barcelona

21/07/2016 21:14 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa chất lượng, vừa cơ động, đó là tiêu chuẩn kép mà HLV Luis Enrique và thư kí kĩ thuật Robert Fernandez đặt ra cho Barcelona ở mùa này. Tính linh hoạt chính là một trong những điểm quan trọng về chiến thuật mà Pep Guardiola đã đặt ra cho đội bóng xứ Catalunya từ lúc mới dẫn dắt câu lạc bộ.

Mùa trước, HLV Luis Enrique cũng đã cố gắng sử dụng tối đa sự linh động của các học trò, nhưng chủ yếu để giải quyết tình thế hơn là sự thay đổi về chiến thuật. Chẳng hạn như chấn thương của Dani Alves buộc ông phải đưa Sergi Roberto vào cánh phải, dù chơi ở vị trí hậu vệ không phải là sở trường của tiền vệ 24 tuổi này. Đến gần cuối mùa, Sergi Roberto còn được lắp vào cánh trái để thay thế cho Jordi Alba, người vắng mặt vì chấn thương, và HLV người Asturias thì không tin tưởng Mathieu hay Adriano nữa.

Với Arda Turan, ông cho tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ ra sân chính thức đá nửa hiệp thay Ivan Rakitic, rồi sau đó lại rút anh khỏi sân trong hiệp hai. Thi thoảng, Turan được đá tiền đạo cánh phải, cánh trái hoặc thay thế Iniesta ở giữa sân. Nhưng hầu hết anh chỉ được chơi khoảng 60 phút trở lại. Có nghĩa là, Luis Enrique không thật sự hài lòng với phong độ của Turan, mặt khác, ông chưa thể khai thác hết sự năng động của tiền vệ 29 tuổi này.

Nhưng mùa này hoàn toàn khác, HLV Luis Enrique sẽ đòi hỏi cao hơn về kĩ chiến thuật, tư duy chơi bóng của các cầu thủ. Về mặt ý tưởng, ngoài cánh phải chỉ có 3 người có đủ khả năng đáp ứng thay thế Dani Alves là Vidal, Adriano và Sergi Roberto, mọi vị trí còn lại tối thiểu có 5 phương án nhân sự khác nhau, cho dù đó là ở hàng công của MSN. Các cầu thủ chắc chắn sẽ phải làm quen với yêu cầu về chiến thuật của Enrique, cho dù sẽ lạ lẫm vô cùng. Và nếu ở Barcelona, không thích ứng được với đòi hỏi của HLV, cầu thủ đó không xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của đội bóng có tham vọng vô địch.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm