Tiết lộ mới nhất về việc Real Madrid từng muốn 'cướp' Messi hồi năm 2013

13/01/2018 21:26 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Tờ báo lớn của Đức là Der Spiegel mới đây đã đồng loạt đưa tin về việc, Real Madrid từng mong muốn có được chữ ký của Lionel Messi với giá 250 triệu euro vào năm 2013.

Tờ Der Spiegel của Đức mới đây đã làm rò rỉ một thông tin gây sốc, khi cho biết, Real Madrid từng muốn mua đứt Lionel Messi vào năm 2013 với giá khoảng 250 triệu euro. Ngoài ra, Real cũng hứa sẽ giúp cho tiền đạo người Argentina được hưởng mức lương lên tới 23 triệu euro (tương đương 384.000 bảng/tuần) trong bản hợp đồng kéo dài tới năm 2021.

Chú thích ảnh
Real Madrid từng muốn mua Messi với giá 250 triệu bảng vào năm 2013

Theo báo cáo, ông Inigo Juarez, người đại diện về luật pháp của gia đình Messi, đã liên lạc với ông Jorge, cha của Messi để thông báo cho ông biết về sự quan tâm của đội bóng Hoàng gia đối với con trai ông. Ngoài ra, ông Jorge cũng nhận được 1 triệu euro tiền lót tay.

Neymar số 1, Messi thứ 2 nhưng Ronaldo thứ... 49 trong số những cầu thủ giá trị nhất thế giới

Neymar số 1, Messi thứ 2 nhưng Ronaldo thứ... 49 trong số những cầu thủ giá trị nhất thế giới

Theo nghiên cứu của CIES Football Observatory, Cristiano Ronaldo đã rớt giá thê thảm, tụt xuống thứ 49 về giá trị, thua cả Anthony Martial của M.U hay Nicolas Otamendi của Man City.

Cũng theo nguồn tin này, đã có một cuộc họp khác diễn ra trong một chuyến bay tư nhân có Perez và hai cộng sự, cùng nhau bàn bạc các vấn đề với Messi và luật sư của gia đình anh.

Chú thích ảnh
Vì không thành công trong vụ Messi, Real Madrid đã chuyển hướng sang Gareth Bale của Tottenham

Dù vậy, nguồn tin này vẫn chưa đưa ra được lý do vì sao thương vụ lại không có kết quả như mong muốn. Chỉ biết rằng, hai tháng sau đó, Real Madrid đã ký hợp đồng với Gareth Bale, với giá 86 triệu bảng, cũng là kỷ lục chuyển nhượng của thời điểm đó.

Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin từ bài báo này đến tai BLĐ của Real Madrid, họ đã lập tức lên tiếng bác bỏ. Người đại diện của “Kền kền trắng” nói với báo giới: “Đây là một thông tin hoàn toàn sai lệch”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm