Tây Ban Nha - Costa Rica: Morata trên con đường Raul và Villa

11/11/2017 20:06 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Alvaro Morata gần như chắc chắn sẽ sở hữu áo số 7 của Tây Ban Nha ở World Cup 2018. Đây có thể xem là sự kế thừa các huyền thoại Raul Gonzalez và David Villa.

Trong quá trình chuẩn bị cho giai đoạn giao hữu cuối cùng của năm 2017, Morata mặc nhiên được trao chiếc áo số 7 danh giá của Tây Ban Nha. Số 9 có thể là niềm tự hào ở những nơi nào khác, nhưng với La Roja, số 7 phần nào danh giá hơn.

Raul Gonzalez từng đi vào huyền thoại Tây Ban Nha với áo số 7, và tất nhiên có cả những tiếc nuối. Sau khi “chúa nhẫn” Raul chia tay ĐTQG, một cuộc tranh luận gay gắt nổ ra về người kế thừa áo số 7. David Villa là người có vinh dự này. Bỏ mặc những chỉ trích, cố HLV Luis Aragones đặt niềm tin vào Villa, và rồi ông được đền đáp xứng đáng.

Với áo số 7, Villa cùng Tây Ban Nha giành EURO 2008. Đấy là danh hiệu chấm dứt thời gian dài trắng tay của La Roja trên mặt trận quốc tế, từ sau EURO 1964. Trong sự nghiệp 98 trận khoác áo TBN, Villa ghi 59 bàn, một kỷ lục.

Ở EURO 2016 vừa qua, Morata chính thức kế thừa Villa. Nhưng đó là khi anh chưa hoàn toàn sẵn sàng cho một sân chơi lớn. Hơn nữa, khi ấy đội tuyển đang ở giai đoạn cuối với Del Bosque, nên Morata chưa thể hiện được nhiều.

Nếu xứ Catalunya độc lập, Liga và tuyển Tây Ban Nha sẽ gặp đại họa

Nếu xứ Catalunya độc lập, Liga và tuyển Tây Ban Nha sẽ gặp đại họa

Một lần nữa chính quyền Catalunya lại tổ chức trưng cầu dân ý đòi tách khỏi Tây Ban Nha. Nếu cuộc trưng cầu dân ý vẫn được tổ chức và kết quả cuối cùng được công nhận thì giải VĐQG Tây Ban Nha và ĐTQG nước này sẽ hứng chịu cú sốc lớn.

World Cup 2018 sẽ là giải đấu của Morata, người kế thừa Raul và Villa đích thực. Không một tiền đạo nào của đội tuyển bán đảo Iberia hiện xứng đáng hơn anh. Diego Costa, đối thủ lớn nhất của Morata, chỉ có thể trở lại sân cỏ từ sau ngày 1/1/2018. Nghĩa là cơ hội dự World Cup 2018 của Costa không thực sự rõ ràng, chứ đừng nói đến chuyện cạnh tranh với Morata.

Hiệu suất mà Morata thể hiện trong thời gian qua là minh chứng cho sự xứng đáng của anh. Sau 22 trận khoác áo La Roja, Morata đã ghi 12 bàn. Trung bình, Morata ghi 0,54 bàn/trận. Trong lịch sử ĐTQG TBN, với những người đá 22 trận, Morata có hiệu suất tốt thứ 3. Di Stefano giữ kỷ lục với 20 bàn sau 22 trận (hiệu suất 0,91 bàn/trận), và tiếp theo là Morientes với 16 bàn (0,73). Raul và Emilio Butragueno có cùng hiệu số như Morata. Trong khi đó, Villa ghi 10 bàn với cùng số trận.

Morata đang trưởng thành rõ rệt, và hoàn thiện hơn nữa khi anh sang Chelsea. Bàn thắng vào lưới M.U mới đây là câu trả lời cho những ai hoài nghi giá trị của Morata ở các trận lớn. Chinh phục vinh quang với Chelsea, và đến nước Nga tỏa sáng là mục tiêu mà Morata đang quyết thực hiện.

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm