Tân binh đầu tiên gõ cửa Camp Nou, nhưng không phải Coutinho

05/01/2018 06:35 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Philippe Coutinho đang ở bên ngoài cánh cửa sân Camp Nou, nhưng Ousmane Dembele vẫn luôn ở đấy, với tư cách cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử câu lạc bộ, cũng như khát khao chứng tỏ giá trị của mình.

Tiền đạo người Pháp, một lần nữa, lại trở thành tân binh của Barcelona, sau 4 tháng ngồi ngoài vì chấn thương. Đó là một sự dồn nén về tinh thần với một tài năng trẻ, người lần đầu tiên trong sự nghiệp được sát cánh bên cạnh Leo Messi, chưa kịp mang đến những điều mới mẻ nào cho đội bóng thì nhận ngay cú sốc về thể trạng. Và bây giờ là lúc anh bắt đầu chứng minh, dù thế nào, Dembele vẫn là tương lai của Barcelona.

Tân binh của Valverde

Balaidos, vào đêm qua, Ousmane Dembele đã được trải nghiệm lại bầu không khí nóng bỏng trên sân cỏ là như thế nào, trước đối thủ luôn gay gắt như Celta Vigo. Anh đã quay trở lại tập luyện từ trước trận Kinh điển, nhưng đó chưa phải là thời điểm lý tưởng để HLV Ernesto Valverde đưa anh vào sân, dù Barcelona khi đó, có vẻ như là thiệt thòi về chất lượng cầu thủ so với Dải thiên hà.

HLV người Extremadura luôn lý trí đến mức lạnh lùng, và đó là điều đã giúp đội bóng xứ Catalunya bình thản vượt qua mọi khó khăn từ đầu giải, trên tất cả các khía cạnh từ thể thao cho đến tâm lý thi đấu. Và khả năng kiểm soát những rắc rối của Valverde sẽ trở nên lý tưởng với Ousmane Dembele vào lúc này. Sự kiên nhẫn của ông đã giúp tài năng trẻ người Pháp vượt qua được sự thúc ép của bản thân, và hướng đến mục tiêu xa hơn cho cả mùa bóng, chứ không hướng đến một trận đấu cụ thể nào cả.

Barca có thể mất Messi, Dembele, Suarez... và hàng loạt tên tuổi khác

Barca có thể mất Messi, Dembele, Suarez... và hàng loạt tên tuổi khác

Barcelona có thể phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khi Lionel Messi và Ousmane Dembele khả năng sẽ rời khỏi CLB nếu cuộc bỏ phiếu đòi độc lập diễn ra không như ý muốn.

"Coutinho vẫn đang là người của Liverpool", Valverde nhắc nhở cánh phóng viên khi được hỏi về tiền vệ người Brazil, "Cậu ấy là cầu thủ tuyệt vời, dĩ nhiên rồi, nhưng tôi thích đội hình hiện tại của mình hơn", ông bắt đầu nói về tân binh của mình, "Có một ngôi sao sẽ khoác áo Barcelona trong tháng 1, đó là Ousmane Dembele, có một cầu thủ như cậu ấy là điều tích cực cho đội bóng".

Sự trở lại của Dembele không chỉ mang đến những ý tưởng chơi bóng mới cho HLV có biệt danh Txingurri, mà còn khiến cho tính cạnh tranh trong đội hình của Barcelona trở nên cao hơn. Valverde đã mất Paco Alcacer vì chấn thương, đã quyết định bỏ rơi Gerard Deulofeu cho một vị trí trên hàng công, Aleix Vidal chỉ là phương án dự phòng khi anh không đạt đến đẳng cấp chơi bóng được kì vọng. Trong khi Dembele có thể là tất cả những người kể trên cộng lại trong thời điểm này, nếu đạt được trạng thái thi đấu tốt nhất.

"Chúng tôi sẽ bình tĩnh và đi từng bước một. Cậu ấy cần có đủ thời gian thi đấu trên sân, dĩ nhiên là như thế, nhưng tôi luôn tin tưởng Dembele. Lý tưởng nhất là đặt cậu ấy trở lại thời kì trước mùa giải, với khoảng thời gian thi đấu vừa đủ để cậu ấy lấy lại được cảm giác chơi bóng một cách nhanh nhất", HLV Ernesto Valverde nói một chút về kế hoạch sử dụng Dembele.

Giải pháp cho ban lãnh đạo

Có rất nhiều những vấn đề đã song hành cùng với những chiến thắng của Barcelona trong thời gian qua, mà chỉ có Dembele mới giúp HLV 54 tuổi này giảm bớt những lo lắng trong thời gian trước mắt về kĩ chiến thuật, cũng như kế hoạch nhân sự trong thời gian tới.

Nhưng Ernesto Valverde không phải là người duy nhất được hưởng lợi từ sự trở lại của Dembele, mà Chủ tịch Josep Bartomeu cũng như Thư kí kĩ thuật Robert Fernandez cũng là người chờ đợi nhất cho trường hợp này.

Vào lúc này, đội bóng xứ Catalunya có rất nhiều những cầu thủ cần được chuyển nhượng để giảm quỹ lương, cũng như mang đến sức cạnh tranh mới trong đội bóng. Ở đây, những chuyên gia chuyển nhượng của Barca sẽ thuyết phục Aleix Vidal và Deulofeu đến với Inter Milan theo hợp đồng cho mượn, kèm theo điều khoản mua đứt. Với Rafinha Alcantara, Valencia có thể là điểm đến tiếp theo cho tiền vệ trưởng thành từ lò La Masia, nhưng giải phóng được ông kẹ Arda Turan mới là thành quả lớn nhất của họ.

Và Ousmane Dembele sẽ là sự bổ sung tốt nhất của Barcelona, trước khi Chủ tịch Josep Bartomeu có thể nói về Philippe Coutinho hay Athur như ông đã hứa hẹn vài ngày qua.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm