Simeone là quyền lực tối thượng ở Atletico

04/07/2017 19:31 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa đầy một năm sau khi yêu cầu giảm thời gian hợp đồng, Diego Simeone giờ đây chuẩn bị ký hợp đồng mới với Atletico. Diễn biến cho thấy mọi thứ không vượt qua ranh giới đồng tiền.

Đồng thời, Simeone đang cho thấy ông là một quyền lực ở Atletico, đến mức TGĐ kiêm cổ đông chính Gil Marin cũng e ngại.

Quyền lực của Simeone

"Tôi nghĩ đã đến lúc thay đổi", những người yêu Atletico đã thực sự sốc trước tuyên bố ấy của Simeone, trong phòng họp báo sân San Siro, sau trận Chung kết Champions League 2015-16 mà họ thua Real Madrid trên loạt luân lưu. Chủ tịch Enrique Cerezo thực sự lo lắng, và liên tục tiếp xúc với Simeone để nói về dự án tương lai, trước khi ông bước vào kỳ nghỉ Hè 2016. Một loạt kế hoạch được vạch ra, nhưng thái độ của Simeone là im lặng, không có bất kỳ tuyên bố nào về tương lai của bản thân hay Atletico.

Trên thực tế, khi ấy Simeone muốn Atletico thực hiện cuộc cách mạng nhân sự. "El Cholo" muốn mua lại Diego Costa, nhưng là chuyện không thể với BLĐ Atletico ở thời điểm ấy. Kết quả, bầu không khí ở trung tâm huấn luyện Cerro del Espino trở nên ảm đạm, với nhiều hoài nghi về khả năng đội bóng sẽ tan vỡ. Không thể mua Diego Costa, Atletico chuyển hướng sang Kevin Gameiro, lựa chọn thứ hai của Simeone.

Nhưng Gameiro không thể làm vơi nỗi nhớ Costa trong lòng Simeone. Điều đó giải thích cho việc Atletico khởi đầu mùa giải 2016-17 rất tệ. "Cứ đá thế này, chúng ta sẽ cạnh tranh suất trụ hạng", Antoine Griezmann quát cả đội trong một trận đấu mà phần lớn đá rất tệ. Mọi thứ chỉ được giải quyết khi Atletico gật đầu với Simeone về việc rút ngắn thời hạn hợp đồng từ 2020 xuống năm 2018. Atletico bắt đầu thi đấu ấn tượng hơn, để tiến đến Bán kết Champions League.

Khi chuẩn bị cho mùa giải 2017-18, Atletico và Simeone một lần nữa có rắc rối. Vẫn là tương lai của Simeone, khi có thông tin Phó chủ tịch Javier Zanetti liên hệ mời người bạn mình về dẫn dắt Inter. BLĐ Atletico lo lắng, trong bối cảnh CLB bị cấm chuyển nhượng đến hết năm. Lần này, vấn đề được giải quyết, bằng cách Atletico đàm phán mua Diego Costa. Bị cấm chuyển nhượng, và Atletico chấp nhận giải pháp tuyển thủ Tây Ban Nha sẽ ngồi ngoài 4 tháng trước khi đăng ký từ 1/1/2018.

Với Simeone, Champions League luôn là miền đất hứa

Với Simeone, Champions League luôn là miền đất hứa

Liga coi như đã tuột khỏi tầm với của Atletico Madrid nhưng Champions League vẫn là giải đấu mà đội bóng của Diego Simeone khẳng định được đẳng cấp.

Đồng tiền là tất cả

Simeone muốn có một nền tảng mạnh cho Atletico để cạnh tranh các mục tiêu quan trọng. Nhà cầm quân người Argentina muốn Diego Costa hơn bất kỳ ai. Costa từng là nhân tố chính trong mùa giải lịch sử 2013-14 của Atletico, với danh hiệu La Liga sau 18 năm chờ đợi. Simeone cũng rất cần cá tính của Diego Costa, một thứ đang mai một ở đội bóng thủ đô Madrid. Sau khi các học trò cưng Griezmann, Koke và Saul đồng loạt gia hạn hợp đồng, cùng với việc Jan Oblak từ chối sang PSG, Simeone có một nền tảng vững chắc cho tương lai.

Khi Atletico chấp nhận những thỏa thuận với Chelsea về Costa, Simeone hài lòng và ông bắt đầu nghĩ đến tương lai của mình. Chắc chắc, không có chuyện Costa trở lại và Simeone ra đi. Mùa tới là thời điểm Atletico chuyển sang sân mới La Peineta. Mùa giải đầu tiên là bước đầu cho một giai đoạn mới. Simeone muốn tận hưởng điều đó, và tìm kiếm vinh quang với Atletico - thứ mà họ không có trong 3 năm qua (so với 3 năm đầu giành 5 danh hiệu khác nhau).

Thế nên, Simeone gợi ý về việc gia hạn hợp đồng, ngay khi Atletico chuẩn bị tập trung cho mùa giải mới. Một điều thú vị, "El Cholo" muốn bản hợp đồng với Atletico đến 2020, đúng như hợp đồng cũ được rút ngắn đầu mùa 2016-17. Nhưng điều quan trọng nằm ở tiền lương. Hiện tại, Simeone nhận mức lương 5,2 triệu euro (sau thuế). Hợp đồng mới đồng nghĩa với việc lương của Simeone cao hơn hiện tại tương đối cao.

Atletico hồi sinh, thậm chí là vượt qua những cột mốc lịch sử, nhờ Simeone. Tất cả hiểu rõ điều đó. Thế nên, Simeone có lý do để đặt ra những đòi hỏi đãi ngộ cho mình.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm