Sergi Roberto lại tỏa sáng, Enrique đã có thể yên tâm 'trảm' Vidal

27/09/2016 19:09 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Không ghi bàn nào nhưng tiền vệ trung tâm Sergi Roberto đều được ESPN và trang Whoscored đánh giá là cầu thủ hay nhất trận thắng 5-0 của Barca trước Sporting Gijon. Và đáng nói hơn, Roberto được tôn vinh khi đá ở vị trí hậu vệ phải không phải sở trường.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Roberto được ca ngợi khi tỏa sáng trong vai trò hậu vệ phải, khiến nhiều người đôi khi quên anh vốn là một tiền vệ trung tâm đầy tài năng.

Có Roberto, cần gì Vidal

Trước trận đấu với Gijon, Aleix Vidal đã trở thành tâm điểm của truyền thông xứ Catalunya, nhưng không phải vì lý do thể thao. Hậu vệ phải của Barca đã khiến tất cả tò mò khi anh đăng tải một bức ảnh lên Instagram mà không có bất cứ chú thích nào, thay vào đó là hai biểu tượng “câm mồm lại” và “ngón tay thối”.

Với truyền thông Barcelona, đó dường như là thông điệp Vidal dành cho HLV Luis Enrique, người dường như đã loại bỏ hoàn toàn anh khỏi kế hoạch của ông mùa này, bất chấp Barca đã chia tay Dani Alves và chỉ có Vidal là hậu vệ phải thực thụ duy nhất. Gần như chắc chắn Vidal sẽ không còn cơ hội ở Barca và việc cần làm của anh lúc này là tìm bến đỗ mới vào tháng Một.

Đẩy Alves sang Juventus và giờ loại bỏ nốt Vidal, nhưng Enrique chẳng có lý do gì để lo lắng khi một lần nữa Roberto thể hiện xuất sắc vai trò hậu vệ phải. Trước Gijon, Roberto tham gia vào 3/5 bàn thắng của Barca, trong đó có hai pha tạt bóng chính xác tới từng cm cho Rafinha và Arda Turan đánh đầu ghi bàn. Ngoài ra là 4 đường chuyền quan trọng và đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công 74%.

Tất nhiên, ở khía cạnh quan trọng nhất với một hậu vệ cánh là phòng ngự, Roberto cũng thực hiện một cách tuyệt vời, với 7 cú tắc bóng thành công, ngăn chặn 2 pha dứt điểm và giành chiến thắng 11 lần trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Tóm lại, Roberto đã có một trận đấu hoàn hảo, cả về phòng ngự lẫn tấn công.

Trong mắt Enrique, Roberto là hậu vệ phải số 1 của Barca mùa này, bất chấp những tin đồn họ đang liên hệ với người cũ Hector Bellerin (đang đá cực hay cho Arsenal). “Tôi đã theo dõi đủ nhiều và thấy rằng chẳng có hậu vệ phải nào tốt hơn Roberto, ít nhất là ở Barca. Tôi rất hài lòng khi Roberto cảm thấy thoải mái ở vị trí này, dù anh ấy có thể đá tốt ở tuyến giữa”, Enrique xoa tay hài lòng sau trận đấu mà Vidal tiếp tục không được đăng ký vào danh sách thi đấu của Barca.

Top 3 hậu vệ phải giá trị nhất thế giới

Nếu tiếp tục được “đóng đinh” ở vị trí tiền vệ trung tâm, sự nghiệp của Roberto có lẽ đã rẽ sang một hướng khác, theo hướng tiêu cực. Đó là vị trí mà Barca có rất nhiều tài năng và cơ hội ra sân cho một cầu thủ trẻ như anh là rất ít, thậm chí, việc phải ra đi gần như là tất yếu. Nhưng kể từ khi được “khai quật” tài năng trong vai trò hậu vệ phải, Roberto bỗng nhiên lại trở thành cầu thủ quan trọng của Barca.

Ngay cả khi Alves còn khoác áo Barca, Roberto vẫn có thể cạnh tranh sòng phẳng với hậu vệ người Brazil. Và bây giờ, khi Alves đã rời Camp Nou, chẳng ai có thể cạnh tranh một vị trí bên cánh phải với Roberto, ít nhất là cho tới khi Barca mua lại Bellerin như tin đồn.

Nếu đá tiền vệ trung tâm, thật khó tin là một ngày nào đó Roberto sẽ lọt vào Top 3 tiền vệ đắt giá nhất thế giới. Nhưng chỉ cần một thời gian ngắn đá ở cánh phải, Roberto đã có tên trong Top 3 hậu vệ phải giá trị nhất thế giới. Theo chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, Roberto đang là hậu vệ phải có giá chuyển nhượng cao thứ ba thế giới với 20 triệu euro, chỉ xếp sau Dani Carvajal (25 triệu euro, Real Madrid) và Nathaniel Clyne (21 triệu euro, Liverpool).

4 Sergi Roberto đã có 4 pha kiến tạo cho Barca ở Liga, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác ở Liga mùa này.

7 Mới 24 tuổi nhưng Roberto đang trải qua mùa giải thứ 7 ở đội một Barca.

49 Mùa trước, Roberto đã đá tới 49 trận cho Barca trên mọi đấu trường, nhiều nhất kể từ ngày khoác áo đội 1.

Sergi Roberto: “Tôi ngày càng thoải mái ở vị trí mới”

Sergi Roberto lại có một trận đấu xuất sắc nữa ở vị trí hậu vệ phải sau chiến thắng 5-0 của Barca trước Gijon, và tiền vệ này cho rằng anh đang ngày càng cảm thấy thoải mái trong vai trò mới.

“Mỗi lần chơi ở vị trí này tôi đều cảm thấy thoải mái. Từng bước một, tôi dần quen với vai trò mới và đang học hỏi để hoàn thiện, cả ở khía cạnh phòng ngự lẫn tấn công. Tôi rất hài lòng”, Roberto chia sẻ.

Về trận đấu với Gijon, Roberto nói: “Dù thắng đậm nhưng đây không phải là trận đấu dễ dàng. Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu rất quyết liệt và thực tế là Gijon đã gây sức ép tốt những phút đầu. May mắn là chúng tôi nhanh chóng có 2 bàn thắng và mọi thứ dễ dàng hơn trong hiệp 2”.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm