Ronaldo được thăng chức, lên… đội trưởng thứ 4

14/09/2016 11:11 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Là đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha nhiều năm nay, nhưng phải sau rất nhiều cống hiến cho đội bóng Hoàng gia, và ở vào độ tuổi gần xế chiều của sự nghiệp, tiền đạo 31 tuổi này mới được cất nhắc vào vị trí… đội trưởng thứ 4.

Vào hôm thứ Hai vừa qua, trên sân tập Valdebebas, Chủ tịch Perez và các đội trưởng khác là Sergio Ramos, Marcelo và Pepe đã tham dự buổi chụp ảnh giới thiệu chức vị mới của Ronaldo. Thực tế, từ mùa bóng trước, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã bắt đầu đảm nhiệm vị trí này một cách không chính thức, và chưa được công nhận vị thế cụ thể trong dàn “lãnh đạo” các đồng đội.

Trước đó, người ta thường gọi vui CR7 là “minister without portfolio”, có nghĩa là bộ trưởng không bộ, vì sức ảnh hưởng và khả năng thu hút các đồng đội của anh quá lớn trên sân. Đôi khi còn lấn át cả vai trò của Casillas trước kia và Sergio Ramos hiện tại. Đến lúc này, với phân công cụ thể của câu lạc bộ, và theo các nguyên tắc, cũng như luật của đội bóng, CR7 mới trở thành đội trưởng thứ 4 một cách hợp pháp và chính danh.

Trong đội ngũ của Dải thiên hà hiện tại, Ronaldo là một trong số những cựu binh kì cựu nhất của đội bóng, chỉ sau Sergio Ramos, Marcelo và Pepe. Anh đến sân Bernabeu từ năm 2009, và cho đến thời điểm hiện tại đang bước vào mùa bóng thứ 8 với Real Madrid, đóng góp rất nhiều cho đội bóng áo trắng, và trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ với 365 bàn thắng trong 349 trận. Và anh cũng là cầu thủ nước ngoài chơi nhiều trận thứ 3 cho Dải thiên hà, sau Roberto Carlos và Marcelo hiện tại.

Trong số những đội trưởng hiện tại, Sergio Ramos là người có thâm niên lâu nhất ở Bernabeu. Anh là cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên mà Chủ tịch Perez mua về trong nhiệm kì thứ hai ở Real Madrid. Anh là người duy nhất từng là đồng đội của HLV Zinedine Zidane hiện tại, khi đó, Ramos mới 19 tuổi và là đội trưởng ở mùa bóng thứ hai liên tiếp.

Trong khi đó, Marcelo, đội trưởng thứ hai đã có 364 trận chơi cho Real Madrid, còn ở rất xa số trận đấu so với huyền thoại người đồng hương Roberto Carlos, người đã chơi 527 trận đấu cho đội bóng Hoàng gia. Còn đội trưởng thứ 3 Pepe đã chơi 317 trận cho Real Madrid, và là cầu thủ nước ngoài chơi nhiều trận thứ 5 cho Dải thiên hà thời điểm hiện tại.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm