Real phải tận dụng được thời cơ

21/03/2016 13:39 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Các đối thủ ở vòng đấu này đều khó khăn cả. Wolfsburg là một đội bóng Đức và họ sẽ có rất nhiều động lực khi gặp chúng tôi”, Giám đốc Emilio Butragueno của Real nói về đối thủ của họ ở vòng Tứ kết Champions League năm nay.

Nhưng sự thật là Real đã bốc phải lá thăm không thể tốt hơn, chưa kể họ được đá lượt về trên sân nhà. Trong khi Barca và Atletico phải loại nhau, Real đang có cơ hội lớn để vào Bán kết đồng thời loại được một đối thủ nguy hiểm. Đây mới là lần đầu tiên Wolfsburg lọt vào Tứ kết sau khi loại Gent, đội cũng mới lần đầu đi tới vòng knock-out Champions League.

Wolfsburg đã giành ngôi á quân Bundesliga mùa trước, giành Cúp QG Đức lẫn Siêu cúp Đức, nhưng mùa này, họ chỉ đang xếp thứ 8 ở giải VĐQG và sớm bị loại ở vòng 2 Cúp QG. Giám đốc thể thao của Wolfsburg Klaus Allofs phải thừa nhận: “Real Madrid là đội được đánh giá cao hơn cả trên sân nhà lẫn sân khách khi gặp chúng tôi”.

Vũ khí lợi hại nhất của Wolfsburg là bộ đôi Julian Draxler và Andre Schuerrle, những người đã phối hợp ghi bàn để loại Gent, trong khi tiền vệ đội trưởng Luiz Gustavo cũng được đánh giá cao. Nhưng rõ ràng xét về mặt lực lượng, Real Madrid mới là đội vượt trội.

Về lối chơi, đội bóng của HLV Hecking phòng ngự rất kém cỏi mùa này với sự sa sút của Dante, cựu hậu vệ Bayern. Họ cũng thiếu một chân sút sát thủ bởi hai tiền đạo Bas Dost và Max Kruse mỗi người mới ghi 9 bàn trên mọi giải đấu mùa này. Dự bị cho họ là một Nicklas Bendtner chưa bao giờ được đánh giá cao.

Vì thế, dù sa sút đến đâu, sẽ là một bất ngờ lớn nếu Real Madrid không thể vượt qua Wolfsburg để giành vé vào Bán kết.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm