Real Madrid sẽ có 'bom tấn' vào giờ chót?

31/08/2016 06:35 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Real Madrid chưa thực hiện một bản hợp đồng “bom tấn” nào là bất ngờ lớn nhất của bóng đá châu Âu mùa Hè này. Đơn giản bởi người ta quá quen với việc các ngôi sao “lũ lượt” gia nhập Dải ngân hà trong mỗi mùa Hè.

Cho tới lúc này, Real mới có một bản hợp đồng mới mà không mới là Alvaro Morata, chân sút được họ kích hoạt điều khoản mua lại từ Juventus với giá 30 triệu euro. Trái lại, hai đối thủ lớn nhất của Real là Barca và Atletico lại hoạt động rất nhộn nhịp trên thị trường cầu thủ.

Barca đã chi tới 150 triệu euro cho Denis Suarez, Samuel Umtiti, Lucas Digne, Andre Gomes, Jasper Cillessen, Paco Alcacer. Trong khi đó, Atletico cũng bỏ ra xấp xỉ 80 triệu euro cho Kevin Gameiro, Nicolas Gaitan, Sime Vrsaljko, Diogo Jota.

Real đã quá mạnh để bổ sung thêm?

Trừ sự trở lại của Morata, đội hình của Real Madrid hiện tại vẫn y nguyên so với khi HLV Zinedine Zidane tiếp quản đội bóng từ hồi tháng 1 (không tính các trường hợp trở lại sau khi cho mượn). Cả BLĐ đội bóng lẫn HLV người Pháp dường như đã hài lòng với những gì họ có trong tay, và trên thực tế, đội hình của Real là khá đầy đủ để chinh chiến ở mọi mặt trận mùa này.

Ở vị trí thủ môn, họ có Keylor Navas và Kiko Casilla; cho 2 vị trí trung vệ, HLV Zidane có 4 sự lựa chọn là Pepe, Sergio Ramos, Raphael Varane và Nacho; bên cánh trái, Fabio Coentrao sẽ dự bị cho Marcelo, còn ở cánh đối diện, Real có 2 phương án tương đương là Carvajal và Danilo; ở tuyến giữa, những người dự phòng cho bộ ba tối ưu Casemiro, Kroos, Modric là Isco, James Rodriguez, Kovacic; cuối cùng, trên hàng công, ngoài bộ ba cố định Ronaldo, Benzema, Bale, Real còn có những tài năng trẻ đáng chú là Asensio, Lucas Vazquez, Morata.

Tức là ở mỗi vị trí, Real gần như đều có 2 sự lựa chọn khá ổn, trừ vị trí tiền vệ phòng ngự của Casemiro. Thật vậy, Casemiro là phương án đáng tin cậy duy nhất của Zidane ở vị trí mỏ neo ngay trước hàng thủ, bởi trên lý thuyết, dự bị cho cầu thủ người Brazil chỉ là tài năng trẻ Marcos Llorente. Có lẽ Zidane đã nghĩ đến điều này khi ông và Real từng cố gắng chiêu mộ Paul Pogba từ Juventus nhưng bất thành do cầu thủ người Pháp muốn trở lại Man United.

Sau thất bại ở vụ Pogba, Real đã tính tới phương án Moussa Sissoko, cũng là một cầu thủ người Pháp, nhưng không hiểu sao, họ lại không thật sự quyết liệt trong thương vụ này. Trên lý thuyết, sức mạnh và sự bền bỉ của Sissoko rất thích hợp cho vị trí tiền vệ phòng ngự ở Bernabeu, điều mà anh đã thể hiện ở EURO 2016 trong màu áo tuyển Pháp. Thậm chí, Sissoko hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí chính thức với Casemiro.

Sẽ có “bom tấn” vào giờ chót?

Ngay cả ở vị trí tiền đạo, Real có lẽ cũng cần thêm ít nhất một chân sút nữa nếu biết rằng Benzema có tiền sử chấn thương rất hoành tráng. Cho tới lúc này, vẫn chưa biết khi nào chân sút người Pháp sẽ trở lại, khiến Morata là sự lựa chọn duy nhất cho vai trò trung phong.

Real có truyền thống mua cầu thủ tấn công đắt giá và đây là thời điểm hợp lý để họ thực hiện một thương vụ “bom tấn” tương tự, đáp ứng mong mỏi của các madridista. Từ nước Đức, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang của Dortmund đã một lần nữa bày tỏ khát khao được gia nhập Real Madrid, và thực tế là đội bóng áo Trắng được cho là cũng theo đuổi chân sút người Gabon từ lâu.

Theo tờ Marca, các cuộc thương lượng giữa Aubameyang và Real vẫn chưa đi đến giai đoạn nghiêm túc, nhưng vẫn có khả năng vụ chuyển nhượng sẽ được hoàn tất trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa. Trong quá khứ, Real cũng đã từng thực hiện những cú “áp phe” giờ chót như vậy với hai ngôi sao của Tottenham là Luka Modric (27/8/2012) và Gareth Bale (1/9/2013).

39 Aubameyang đã ghi tới 39 bàn sau 46 trận cho Dortmund ở mùa giải vừa qua. Mùa này, tiền đạo người Gabon cũng đã có 2 bàn sau 2 trận.

0 Benzema vẫn chưa đá phút nào ở Liga mùa này. Tiền đạo người Pháp thậm chí còn không được đăng ký cho 2 trận này.

76 Mùa Hè năm ngoái, Real Madrid đã chi 76 triệu euro cho thị trường chuyển nhượng.

Verratti không hạnh phúc ở PSG, cơ hội cho Real?

Marco Verratti phải ngồi dự bị ở 2 vòng đầu tiên của Ligue 1. Anh có tên trong đội hình xuất phát trong trận thua 1-3 của PSG trước Monaco tại vòng 3. Mùa trước tiền vệ người Italy ra sân tổng cộng 28 trận và đóng góp 5 đường kiến tạo cho PSG. Anh được xem là viên ngọc của bóng đá Italy khi đất nước này đang cạn kiệt tài năng. Vì thế, việc Verratti không được ra sân thường xuyên khiến HLV Giampiero Ventura của Italy rất bức xúc.

“Ở PSG, Verratti đang chơi ngay phía sau tiền đạo. Đó không phải vị trí phù hợp với cậu ấy. Vị trí sở trường của Marco là chơi ở trung tâm hàng tiền vệ. Tôi chắc chắn Verratti không cảm thấy hạnh phúc ở PSG vì phải đá ở vị trí mới. Thật ngu ngốc khi làm vậy với một cầu thủ tuyệt vời như cậu ấy”, HLV Ventura cho biết.

Verratti từ lâu đã được liên hệ chuyển tới Real Madrid, nhưng PSG nhất quyết giữ anh ở lại.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm