Real Madrid ra giá lên tới... 350 triệu bảng cho Ronaldo

18/06/2017 15:12 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Với ý định làm nản lòng Man United và PSG, Real Madrid đã hét giá 350 triệu bảng dành cho Cristiano Ronaldo.

Ronaldo đang không hài lòng và cho rằng Real Madrid đang không hỗ trợ anh trong vụ cáo buộc trốn thuế với các quan chức Tây Ban Nha. Tiền đạo 32 tuổi cũng tỏ ra chán nản với những bài báo cũng như những lời nhạo báng nhận được từ người hâm mộ trong suốt mùa giải này và kiên quyết đòi ra đi trong mùa Hè tới.

Ronaldo đã ký vào một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Real cùng mức lương 350.000 bảng/tuần hồi tháng 11. Phí mua lại của anh có giá trị lên tới 870 triệu bảng, đây là một con số không tưởng mà không một CLB nào có thể đáp ứng, kể cả những đại gia ở Trung Quốc.

Nhưng theo tờ Marca, chủ tịch Florentino Perez muốn có 350 triệu bảng trong trường hợp Ronaldo ra đi. Trong đó, 175 triệu bảng là phí chuyển nhượng và 175 triệu bảng là khoản lương cho 4 năm còn lại trong hợp đồng.

Chú thích ảnh
Real hét giá 350 triệu bảng cho Ronaldo

Real Madrid đã phản ứng rất bình tĩnh trước tin đồn Ronaldo đòi ra đi và tờ A Bola nhấn mạnh quyết định đó là “không thể thay đổi”.

Đội chủ sân Bernabeu dự kiến sẽ không thể xoa dịu Ronaldo trong 2 tuần tới khi anh tham dự Confederations Cup tại Nga. Thay vào đó, Marca tiết lộ rằng CLB sẽ tổ chức một buổi họp mặt giữa Perez, giám đốc điều hành Jose Angel Sanchez và Ronaldo sau giải đấu.

Nếu Ronaldo vẫn kiên quyết đòi ra đi, rõ ràng chủ tịch Perez vẫn còn một nước cờ để chơi trong các cuộc đàm phán. Real Madrid đoán rằng chỉ có hai CLB thật sự muốn sở hữu Ronaldo là PSG và Man United.

Tuy nhiên, với việc đã 32 tuổi, Quỷ đỏ sẽ phải cân nhắc đến vấn đề thể lực của Ronaldo trong những năm cuối sự nghiệp. Nếu quyết định thực hiện thương vụ này, họ sẽ có lợi thế bởi mối quan hệ sóng gió giữa chủ tịch Perez và CR7.

Real Madrid sẽ đá đội hình nào nếu thiếu Ronaldo?

Real Madrid sẽ đá đội hình nào nếu thiếu Ronaldo?

Real Madrid đang trải qua khoảng thời gian khó khăn khi Ronaldo tuyên bố đòi ra đi. Nhưng các CĐV của Los Blancos không phải quá lo lắng bởi họ vẫn sở hữu một đội hình vô cùng chất lượng.

Trong quá khứ, rất nhiều cựu HLV tại Real tiết lộ rằng kế hoạch của Perez là sẽ bán Ronaldo trong tương lai.

CR7 gia nhập Real với giá 80 triệu bảng vào năm 2009 và người đàm phán thương vụ này là người kế nhiệm Perez, Ramon Calderon. Mặc dù các thỏa thuận được công bố ngay sau khi Perez trở lại CLB nhưng tiền đạo người Bồ Đào Nha chưa bao giờ được coi là bản hợp đồng mà ông mang về.

Các cố vấn của Ronaldo cũng nhận thức được ý đồ chiêu mộ Eden Hazard và Kylian Mbappe những tháng gần đây của Real. Đây được cho là một động thái nhằm mở đường ra đi cho Ronaldo và để Perez củng cố quyền lực của mình tại CLB.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm