Real Madrid: Pepe và Varane đều hay, đá cặp lại dở

12/10/2016 20:08 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương của đội trưởng Real Madrid có thể sẽ khiến HLV Zinedine Zidane phải đau đầu. Dù Pepe và Varane là những trung vệ tài năng, giữa họ luôn tồn tại khoảng cách có tên gọi Sergio Ramos.

Sergio Ramos có thể bị chỉ trích vì những sai lầm liên tục trong thời gian gần đây ở cả Real Madrid và Tây Ban Nha. Anh thường phải nhận những thẻ vàng hay thẻ đỏ một cách vô duyên, hoặc mắc những lỗi rất sơ đẳng trong một trận đấu bất kì. Nhưng như HLV Ancelotti tán dương, anh còn toàn năng hơn cả những huyền thoại như Cannavaro hay Baresi, trung vệ 30 tuổi này luôn là một trong những điểm tựa lớn của đội bóng, cũng như là sự kết nối nhịp nhàng với các đồng đội xung quanh.

Bộ đôi cọc cạch Pepe - Varane

Trong mắt kí giả Colin Reese của Tạp chí World Soccer, Sergio Ramos và Pepe là hai kẻ chơi bóng xấu xí nhất ở Bernabeu. Nếu so với một người chơi kiểu nghệ thuật như Varane, thì đó không khác gì xếp cặp đôi người đẹp và quái thú ở Real Madrid. Về lý thuyết, trung vệ trẻ người Pháp có thể đá cặp với bất kì ai trong số hai trung vệ trên, nhưng thực tế, anh tốt nhất khi hợp với đội trưởng của Dải thiên hà.

Thực tế đây: Trong 40 trận mà Pepe và Varane đã từng đá cặp cùng nhau, Real Madrid để thua 44 bàn, trung bình mỗi trận họ lại để thua một bàn. Và khi bộ đôi này ghép cặp với nhau, đội bóng áo trắng để thua 7 trận, hòa 4 trận. Như một sự phê phán kịch liệt, ở mùa bóng trước, hai trung vệ này đá cùng nhau 20 trận, đội bóng để thua 22 lần. Hiệu suất để thủng lưới không đổi, vẫn là 1 bàn thua một trận.

Real Madrid trông chờ gì ở Morata, Vazquez và Asensio?

Real Madrid trông chờ gì ở Morata, Vazquez và Asensio?

Đến một lúc nào đấy, bộ ba Ronaldo, Benzema và Gareth Bale cần được nghỉ ngơi, thì HLV Zinedine Zidane sẽ cần một mũi đinh ba khác để gánh vác nhiệm vụ mà BBC để lại. Những người đó có thể là ai?

Vì sao hai trung vệ tài năng này lại trở nên khập khiễng như vậy khi đứng chung với nhau trên sân? Raphael Varane chơi bóng đầu óc, chơi một chọi một tốt, kiểm soát bóng tốt, kĩ thuật cơ bản cũng tốt hơn cả Pepe và Ramos. Trong khi đó, trung vệ người Bồ Đào Nha cũng cực kì mạnh mẽ khi cắt bóng, và Pepe luôn rất hợp lý trong các pha tranh chấp tay đôi, anh cũng ít khi để thua trong các pha đua tốc độ với các tiền đạo.

Đó chẳng phải là những phẩm chất khiến họ trở thành tấm lá chắn thép trước khung thành đội nhà hay sao? Nhưng dường như cả hai không bao giờ có sự ăn ý cần thiết để trở thành bộ đôi lý tưởng của Real Madrid, khi cùng có kiểu chơi bọc lót và phán đoán tình huống phía sau Sergio Ramos, cũng như thường lùi sâu hơn gần thủ môn để chặn đứng những tình huống bóng lọt xuống.

Đội trưởng của Dải thiên hà thường là người đầu tiên lao lên để ngăn một pha tấn công, hay phá bóng trong chân các tiền đạo. Khi đó, Pepe hay Varane chơi thấp hơn sẽ xử lý mọi khoảng trống phía trước, hay những tình huống còn lại trong pha bóng. Đó có thể là lý do lớn nhất khiến Pepe và Varane luôn lưỡng lự khi phải đối mặt với các pha tấn công trực diện, hay phản công tốc độ của đối thủ, khi không có ai là người lao ra cản phá như Ramos, trước khi họ giải quyết thách thức ở phía sau.

May mắn của Real

Nhưng cho dù có tệ đến thế nào, thì Dải thiên hà sẽ phải học cách tồn tại với bộ đôi Pepe-Varane trong một tháng tới, cho đến khi Sergio Ramos bình phục chấn thương. Những đối thủ của họ cho đến giữa tháng 11 ở La Liga là rất dễ chịu với Betis, Bilbao, Alaves và Leganes. Còn ở Champions League, Legia Warsaw còn hơn cả một món quà có ý nghĩa khi đội trưởng của Real Madrid chấn thương.

Sự trở lại của Marcelo có giá trị không khác Ramos có mặt trên sân. Hậu vệ người Brazil sẽ giúp đội bóng áo trắng giảm áp lực phòng ngự nhờ chất lượng chơi bóng của mình. Sức ép từ cánh trái của Real Madrid sẽ bớt căng thẳng, và anh luôn tìm được sự kết nối với người đá bên cạnh mình, dù đó có là Pepe hay Varane.

0 Real Madrid không thua một trận nào trong 20 trận gần đây không có Sergio Ramos, họ thắng 17 trận và hòa 3 trận trên mọi đấu trường.

1 Cả Pepe và Varane đều đã ghi được một bàn cho Real Madrid ở mùa bóng này. Nếu như Pepe lập công ở La Liga sau 270 phút thi đấu, thì Varane ghi bàn ở Champions League sau 180 phút.

4 Sergio Ramos đã khiến Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha phải chịu 4 quả phạt đền trong 12 trận đấu mà anh tham dự mùa này.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm