Real Madrid: Ngôi sao may mắn đã rời bỏ Zidane

01/02/2021 06:49 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Hiệu ứng Zidane đã kết thúc, dù đội bóng Hoàng gia đã có thêm 2 danh hiệu nữa kể từ khi huyền thoại người Pháp trở lại, nhưng những tin đồn thì đã lan ra khắp xứ đấu bò: Max Allegri đã chờ để tới Madrid từ rất lâu.

Real Madrid 1-2 Levante: Mất người sớm, Real thua sốc trên sân nhà

Real Madrid 1-2 Levante: Mất người sớm, Real thua sốc trên sân nhà

Real Madrid 1-2 Levante. Thẻ đỏ ngay đầu trận của Eder Militao góp phần vào thất bại 1-2 của Real trước Levante ngay trên sân nhà ở vòng 21 Liga trong ngày Zidane vẫn không thể cầm quân vì nhiễm Covid-19.

"Không thể bào chữa thêm lời nào, ngay cả với vài quyết định sai lầm của trọng tài", đó là thông điệp từ ban lãnh đạo đội bóng sau thất bại của Dải thiên hà trước Levante. Cựu danh thủ Butragueno, sếp của Real, cũng nhân tiện chỉ trích một số quyết định của trọng tài gần đây đã khiến đội bóng phải trả giá. Nhưng ông cũng buộc lòng phải thừa nhận nhà đương kim vô địch đáng bị trách cứ nhiều hơn.

"Đã đến lúc họ thức dậy", là một cụm từ khó nói hơn bất kỳ câu nào khác lúc này, giống như thừa nhận, những ngôi sao của đội bóng áo trắng và một thực thể quan trọng hơn bất cứ ai, Zidane, đã rơi vào trạng thái mê man.

Thất bại trước Levante đã là trận thua thứ 4 của họ ở La Liga, nếu tính trên mọi mặt trận, đã là trận thua thứ 10 từ đầu giải, tất cả đều trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn, và như chúng ta đã nói với nhau nhiều lần trước đó, Real Madrid thắng những trận đấu lớn chỉ để thỏa mãn danh tiếng và giá trị của bản thân hơn là muốn tranh đua với các đối thủ về danh hiệu.

Chú thích ảnh
Max Allegri đã sẵn sàng để thay thế Zidane

Zidane đang mất đi lý trí của một nhà quản lý, mà dường như cố gắng bảo vệ vị thế của Real Madrid bằng cách thúc giục ban lãnh đạo gia hạn hợp đồng với những trụ cột như Ramos, Vazquez hay Modric, mà giảm sự tập trung vào chiếc ghế của mình và cả các trận đấu của đội bóng.

Một HLV trong chốc lát chỉ nghĩ đến những học trò ở thời điểm nhạy cảm này, chính là một điểm yếu cần phải thay đổi. Huyền thoại người Pháp đã không cố gắng thích nghi với những bản hợp đồng mới như Militao, Jovic, Odegaard, mà chỉ tuyệt đối dành sự tin cậy cho những cận vệ theo mình suốt nhiều năm qua, đã làm giảm đi tính chiến đấu của Real Madrid.

Và đây là lúc mà mặt trái của đồng xu, hay phần tối của số phận dạy cho Zidane những bài học liên tục từ tuần này sang tuần khác, đến mức mà ban lãnh đạo đội bóng bắt đầu sốt ruột. Và nếu người đại diện của Max Allegri đã ở Madrid nhiều ngày là sự thật, thì chắc hẳn, chủ tịch Perez thích cá tính mạnh mẽ trong phòng thay đồ của HLV người Italy, một chiến lược gia có tính liên tục về mặt chiến thuật, một người thành công ở những câu lạc bộ lớn tại Ý.

Nếu những ngôi sao của đội bóng Hoàng gia tiếp tục để bản thân trôi dạt một cách vô định như hiện tại, thì có lẽ thay vì để bảo vệ, họ lại gián tiếp đẩy Zidane rời khỏi Bernabeu theo cách ít xót thương nhất.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm