Real Madrid lại muốn 'rút ruột' Tottenham, như đã làm với Bale, Modric

03/01/2017 18:59 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù đang phải chịu lệnh cấm chuyển nhượng nhưng Real Madrid vẫn không ngừng tìm kiếm và đánh động tới những mục tiêu của mình. Dele Alli của Tottenham là cầu thủ mới nhất có tin đồn được Los Blancos quan tâm.

Bản thân HLV Pochettino từng thừa nhận rằng Alli sẽ là một trong những tiền vệ xuất sắc nhấu châu Âu trong khoảng 10 năm tiếp theo. Quả thực, Dele Alli đã nhanh chóng chứng minh được tài năng của mình. Anh chuyển tới Tottenham mùa Hè 2015 từ MK Dons với bản hợp đồng 5 năm cùng mức lương vỏn vẹn 25 nghìn bảng/tuần. Sau 1 mùa giải, Alli xuất sắc nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất mùa giải 2015-16 do PFA bình chọn. Hồi tháng 9/2016, Alli đã gia hạn hợp đồng với Tottenham thêm 6 năm. Mức lương của tiền vệ người Anh hiện giờ là 60 nghìn bảng/tuần.


Alli đã được gia hạn hợp đồng chỉ sau 1 năm thi đấu cho Tottenham

Mùa giải này, Dele Alli đã ghi được 8 bàn thắng cho Tottenham. Mùa trước, tiền vệ người Anh ghi được tổng cộng 10 bàn thắng. Sau 50 trận đấu đầu tiên ở Premier League, Alli bỏ túi 16 bàn thắng, gấp đôi những gì Frank Lampard và Steven Gerrard từng làm được.

Với màn trình diễn ấn tượng như vậy, Dele Alli được rất nhiều đội bóng hàng đầu để ý tới. Nổi bật hơn cả là hai cái tên Real Madrid và Paris Saint – Germain. Hiện giờ, Los Blancos đang phải chịu lệnh cấm chuyển nhượng sau khi có những bê bối liên quan đến chuyển nhượng cầu thủ trẻ từ bên ngoài Tây Ban Nha. Tuy nhiên, họ hiện cũng đang lên kế hoạch để thanh lọc đội hình trong mùa Hè tới.


Nhiều cái tên của Real Madrid có thể phải ra đi ở mùa Hè 2017

Hồi tháng 11/2016, Real Madrid vừa gia hạn hợp đồng với hai ngôi sao của mình là Ronaldo và Gareth Bale. Mức lương của cả hai đều được tăng lên. Vì thế, nhiều khả năng James Rodriguez và Isco sẽ chia tay sân Bernabeu nhằm giảm nhẹ túi lương mà Real Madrid đang phải chịu. Cùng với đó, số tiền thu được từ hai cầu thủ này có thể giúp Los Blancos dễ dàng đầu tư vào Dele Alli. Hiện chưa có mức giá chuyển nhượng cụ thể nhưng HLV Pochettino từng phát biểu sẽ chỉ để cầu thủ tài năng của mình ra đi nếu nhận được 50 triệu bảng.

Màn trình diễn của Alli trong mùa giải 2015-16

Ngoài ra, Real Madrid còn có một lợi thế nữa trong việc chiêu mộ Alli đó là “mối thâm tình” giữa đội bóng với Tottenham. Real Madrid từng bỏ rất nhiều tiền ra để đưa Luka Modric và Gareth Bale về với sân Bernabeu từ Tottenham. Vì thế, không loại trừ khả năng Alli sẽ tiếp bước đàn anh tới Tây Ban Nha thi đấu.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm