Real Madrid đếm ngày tới quảng trường Cibeles?

14/04/2021 14:51 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa, Real Madrid lại cho thấy sự thống trị của họ ở những trận đấu lớn khi đánh bại Barcelona một cách thuyết phục ở trận Kinh điển có tính bản lề của mùa giải.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Liverpool vs Real Madrid, Dortmund vs Man City. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Liverpool vs Real Madrid, Dortmund vs Man City. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 Champions League: trực tiếp Liverpool vs Real Madrid, Dortmund vs Man City. Lịch thi đấu bóng đá Siêu cúp Nam Mỹ. Lịch bóng đá ngày 14/4, sáng 15/4.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá cúp C1 Champions League: Tứ kết lượt về

* 02h00 ngày 15/4: Liverpool vs Real Madrid (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 02h00 ngày 15/4: Dortmund vs Man City (K+PC)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpc

 

Trận thắng ấy không chỉ đẩy đội bóng xứ Catalunya vào thế yếu trong cuộc đua song mã hoặc tam mã, mà còn đưa Real vượt lên trên và nắm quyền tự quyết trước các đối thủ.

Lợi thế trong tay Real Madrid

Marca, nhật báo thân Real Madrid đã thực hiện cuộc khảo sát nhanh về cơ hội lên ngôi của ba đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha ở mùa giải này, và phần thắng (trên giấy tờ), thuộc về Dải thiên, 70% độc giả bỏ phiếu cho Zinedine Zidane và các học trò, 26% cho Barcelona và chỉ có 4% cho người hàng xóm của họ Atletico Madrid.

Một con số áp đảo không dựa trên cảm tính mà nó là sự tính toán cơ học của bất kì Madridista nào. Đầu tiên, với vị trí thứ hai hiện tại, Real Madrid ít hơn 1 điểm so với Atletico Madrid, nhưng thực tế chỉ là nửa điểm, khi họ hơn Rojiblancos hệ số đối đầu (thắng 1, hòa 1) và cả Barcelona (thắng hai trận). Đây là yếu tố quan trọng nhất được tính tới khi các đội bằng điểm nhau, trước khi xét tới hệ số bàn thắng thua.

Trong lịch thi đấu 8 vòng còn lại của La Liga mùa giải 2020-2021, Real Madrid có 4 trận thi đấu trên sân nhà, 4 trận khác trên sân khách, trong đó, chuyến làm khách được dự báo là khó lường nhất là chuyến đi tới xứ Basque gặp đội chủ nhà Bilbao ở vòng 37. Nhưng thực tế, Bilbao chưa bao giờ là đối thủ của đội bóng Hoàng gia, ngay cả khi được thi đấu trên sân nhà.

Trong số các đội còn lại, không có nhiều đối thủ có khả năng gây bất ngờ hoặc lấy được điểm từ tay các ngôi sao của Zidane, bất kể đó là Sevilla, đội bóng xứ Andalucia sẽ tới Di Stefano làm khách ở vòng 35. Nhưng đây cũng là vòng đấu mà Barcelona và Atletico đụng độ nhau.

Trực tiếp Liverpool vs Real Madrid, K+, K+PM, trực tiếp bóng đá, tứ kết cúp C1, trực tiếp bóng đá hôm nay, xem trực tiếp cúp C1, trực tiếp bóng đá C1, Champions League
Với sự chắc chắn, phong độ hiện tại và lịch thi đấu dễ thở hơn, Real Madrid được cho là có khả năng bảo vệ danh hiệu vô địch

Giả sử cả ba đội đều giữ nguyên vị trí hiện tại tới vòng đấu này, nó có thể sẽ là thời điểm để tạo ra một cục diện mới trong cuộc đua vô địch. Trong trường hợp Zinedine (nhiều khả năng), sẽ khuất phục được người đồng nghiệp Lopetegui giống như ở lượt đi, Real sẽ chờ đợi kịch bản đội bóng xứ Catalunya giành chiến thắng ở trận thư hùng Barca - Atletico, để chính thức vượt qua người láng giềng trên bảng xếp hạng. Và nếu toàn thắng trong cả ba vòng còn lại trước Granada, Villarreal và Bilbao, Real Madrid sẽ bảo vệ thành công ngôi vương của mình.

Sự khác biệt lớn nhất giữa họ với hai đội còn lại là sự ổn định về phong độ và khả năng kiểm soát trạng thái thi đấu, cũng như những rắc rối về thể trạng hay chấn thương của Zidane. Người luôn biết cách đẩy lùi những thách thức hoặc khó khăn bằng các kế hoạch về nhân sự và chiến thuật linh hoạt ở mỗi thời điểm khác nhau.

Bất lợi Atletico Madrid

Vị trí số 1 trên bảng xếp hạng mà Simeone cùng các học trò đang nắm giữ giống như sự tạm thời, trước khi nó được trao vào tay đối thủ khác. Một đội bóng mà đánh rơi đến 14 trong số 30 điểm có thể giành được trong 10 vòng đấu vừa qua thì không có nhiều khả năng bảo vệ được lợi thế mong manh 1 điểm so với Real Madrid. Một CLB mà chân sút chủ lực Suarez đã chấn thương và gần như bị loại khỏi mùa giải, trong khi tài năng trẻ Joao Felix cũng biến mất trên hàng công cùng với đồng đội của anh ta như Llorente, thì rất khó để chờ đợi họ sẽ làm được điều gì đó đặc biệt.

Một đội bóng mà điểm mạnh nhất là hệ thống phòng ngự đã bị đánh cho tan rã bởi mọi đối thủ từ mạnh nhất cho tới kém nhất trên bảng xếp hạng rất khó bảo vệ được thành quả mà họ chỉ còn giữ lại được một chút ít trong cuộc đua này.

Trong 8 vòng đấu còn lại, Rojiblancos sẽ phải đối mặt với 3 đối thủ được đánh giá khó chịu nhất là Bilbao (vòng 33), Barcelona (vòng 35) và Sociedad (vòng 36). Lần gần nhất, Simeone lấy được 3 điểm trước Bilbao ngay ở San Mames cách đây đã 4 năm, trong khi đã để thua một trận và hòa một trận trong hai lần gần nhất tới xứ Basque. Không có nhiều khả năng Atletico Madrid sẽ rời khỏi đó với 3 điểm trong tay. Nhưng họ không còn cách nào khác ngoài việc đánh bại đối thủ để tới Camp Nou sau đó hai tuần với vị trí số 1.

Chắc chắn rồi, Camp Nou, một hiểm địa được báo trước với đội bóng áo sọc đỏ trắng ở vòng thứ 35 là nơi mà mùa giải được dự báo sẽ đổi chiều. Barcelona rất muốn đánh bại họ để tiếp tục cuộc đua này, trong khi Atletico Madrid không có nhiều lợi thế về nhân sự cũng như có sức nặng trong lối chơi để đương đầu với Barcelona. Rất có thể, họ sẽ gục ngã ở trận đấu này, và hệ quả của nó, chính là mất ngôi đầu bảng vào tay các đối thủ.

Trực tiếp Liverpool vs Real Madrid, K+, K+PM, trực tiếp bóng đá, tứ kết cúp C1, trực tiếp bóng đá hôm nay, xem trực tiếp cúp C1, trực tiếp bóng đá C1, Champions League
Atletico Madrid đang rơi vào thời điểm phong độ quá bất ổn

Và nếu điều này xảy ra thì khả năng để Atletico có thể khuất phục được Sociedad, một đội bóng xứ Basque cũng mang tới nhiều rắc rối không kém Bilbao là không cao một chút nào. Vì vậy, kịch bản Atletico Madrid sẽ trắng tay vào cuối mùa là điều được nhìn thấy rõ nhất, khi họ thiếu tất cả những điều cần thiết từ nhân sự, lối chơi cho tới quyền tự quyết.

Bấp bênh Barcelona

Thất bại ở Kinh điển đã thay đổi tất cả, Barcelona từ chỗ có quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch, đã đánh mất đi lợi thế lớn nhất của mình so với hai đội bóng thủ đô Madrid. Trong 8 vòng đấu còn lại, Barcelona gặp nhiều bất lợi về lịch thi đấu hơn và họ cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro từ các chuyến làm khách của những đối thủ như Villarreal, Valencia và Levante, bất cứ đội bóng nào cũng có thể khiến đội bóng xứ Catalunya mất điểm. Những lần đối đầu nhau trong quá khứ của đội bóng xứ Catalunya với các đối thủ này luôn cho thấy điều đó.

Họ rất khó để khuất phục được Villarreal, Valencia và Levante nếu như không ở trạng thái cao nhất của đẳng cấp và lực lượng. Ngay cả ở những mùa có đầy đủ những ngôi sao lớn trong đội hình, Barcelona cũng thường xuyên gặp khó khăn trước bộ ba này, và nếu thày trò HLV Koeman bị mất điểm, đó cũng không phải là điều quá bất ngờ.

Nhưng chúng ta có một giả thiết rằng, Barcelona sẽ vượt qua được thách thức từ Villarreal và Valencia trước khi đối mặt với Atletico ở vòng 35, họ sẽ phải đánh bại đối thủ và hi vọng Real Madrid sẽ sảy chân trước Sevilla tại Di Stefano. Một kịch bản chỉ có khả năng thành công một nửa, đó là họ lấy 3 điểm từ Diego Simeone nhưng vẫn bất lực nhìn Real Madrid lên ngôi đầu bảng, và phần còn lại, chắc rồi, là giương cờ trắng trong 3 vòng còn lại.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm